09:09, 03/09/2014

Xã Khánh Thành: Thiếu nước sinh hoạt

Nguồn nước con suối Lớn bị ô nhiễm do khai thác quặng trái phép trên đầu nguồn, trong khi đó hệ thống nước sạch đã bị hỏng nhiều năm, tình trạng này khiến hàng trăm hộ dân ở xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) luôn thiếu nước sinh hoạt.

Nguồn nước con suối Lớn bị ô nhiễm do khai thác quặng trái phép trên đầu nguồn, trong khi đó hệ thống nước sạch đã bị hỏng nhiều năm, tình trạng này khiến hàng trăm hộ dân ở xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) luôn thiếu nước sinh hoạt.


Sáng nào cũng vậy, anh Cao Khương (thôn Gia Rú) dậy khá sớm để đem 2 cái can (mỗi can 5 lít) đi lấy nước ở con suối Nhỏ về nấu ăn và uống. Chúng tôi theo anh vượt qua quãng đường dài hơn 5km đến con suối Nhỏ. Nhìn khe nước có màu ngả vàng, anh Khương nói: “Mấy ngày nay trời mưa nên suối Nhỏ mới có nhiều nước. Những ngày trời nắng, con suối này rất ít nước, lấy cả buổi mới đầy 2 can”.

 

Hàng ngày, anh Cao Khương  phải đi lấy nước ở con suối Nhỏ về dùng.
Hàng ngày, anh Cao Khương phải đi lấy nước ở con suối Nhỏ về dùng.


Được biết, trước đây, hàng ngày, người dân lấy nước ở con suối Lớn chảy qua xã. Khoảng 2 năm nay, nước ở suối trở nên vàng, có mùi hôi và tanh. Người dân lấy nước này ăn uống, tắm giặt thì bị đau bụng, ngứa ngáy. Được biết, năm 2004, một tổ chức phi chính phủ tài trợ xây dựng cho người dân xã Khánh Thành hệ thống nước sạch. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay, hệ thống này bị hỏng nặng, vận hành lại tốn điện nên xã đã ngừng sử dụng. Xã đã đầu tư làm hệ thống nước tự chảy đưa vào bể lọc, rồi dẫn nước đến các hộ dân theo hệ thống ống nhựa có sẵn. Thế nhưng, do ống dẫn hư hỏng nhiều, hệ thống nước tự chảy yếu nên nước chỉ đến được một vài hộ, còn đa số người dân tự tìm kiếm nước để sinh hoạt hàng ngày. Ông Cao Liêng A (thôn Gia Răng) than: “Thiếu nước sinh hoạt, chúng tôi đành lặn lội lên con suối Nhỏ để lấy nước về dùng. Tuy nhiên, nước ở con suối này rất ít và cũng không đảm bảo sạch. Có khi trâu, bò ngâm mình ở phía trên suối, mình ở dưới nguồn cũng đành phải lấy nước về dùng. Chúng tôi biết là nước bẩn, nhưng không dùng thì lấy gì để uống, nấu ăn”.


Bà Cao Thị Ái - Trưởng thôn Gia Rú cho biết: “Tại các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị nhiều, nhưng tình trạng thiếu nước sinh hoạt vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành, địa phương sớm có phương án đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con”.


Theo ông Huỳnh Bá Linh - Chủ tịch UBND xã Khánh Thành, toàn xã có hơn 1.780 nhân khẩu. Hiện nay, hơn 60% người dân sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Thời gian qua, hệ thống nước sạch do Tổ chức Y tế Hà Lan tài trợ bị hư hỏng nặng là do ý thức bảo quản khi sử dụng của người dân. Trước tình hình này, xã đã trích kinh phí hơn 700 triệu đồng để khơi thông và nạo vét đập suối Đá, đưa nước về cho người dân; đồng thời dự trù kinh phí hơn 60 triệu đồng để hỗ trợ một phần chi phí cho những hộ đào giếng.     


Được biết hiện nay, không chỉ người dân ở xã Khánh Thành mà một số xã như: Yang Ly, Khánh Bình, Khánh Nam… cũng thiếu nước sinh hoạt. Do kinh phí hạn hẹp nên mỗi năm huyện chỉ đầu tư, sửa chữa hệ thống nước sạch tại một vài xã chứ không thể triển khai toàn bộ. Tuy nhiên, sau mỗi mùa mưa lũ, các hệ thống nước này lại bị hư hỏng, việc khắc phục rất khó khăn. Huyện Khánh Vĩnh đang tích cực tìm các phương án để sớm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân.


PHÚ VINH