10:09, 03/09/2014

Xã Ba Cụm Nam: Nước sạch sắp về

Những ngày này, các hộ dân xã Ba Cụm Nam (Khánh Sơn, Khánh Hòa) đang mừng khấp khởi bởi nước sinh hoạt sắp được đưa về đến từng hộ dân.

Những ngày này, các hộ dân xã Ba Cụm Nam (Khánh Sơn, Khánh Hòa) đang mừng khấp khởi bởi nước sinh hoạt sắp được đưa về đến từng hộ dân.


Đẩy nhanh tiến độ


Đến các thôn Ka Tơ, Suối Me hay Hòn Gầm, chúng tôi đều bắt gặp sự phấn khởi của người dân nơi đây, bởi chỉ một thời gian ngắn nữa họ sẽ không còn phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Ông Cao Bay (thôn Hòn Gầm) nhớ lại: “Bao đời nay, người dân thôn Hòn Gầm phải xuống suối lấy nước sinh hoạt, mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa nước đục ngầu. Trước đây, Nhà nước có đầu tư một công trình nước tự chảy nhưng chỉ sử dụng được vài năm thì bị hỏng. Bây giờ nước về, chúng tôi vui mừng lắm”. Cũng theo lời ông Cao Bay, vì sử dụng nước suối không hợp vệ sinh nên nhiều người trong thôn bị các bệnh về da, đường ruột.


Còn với gia đình bà Cao Thị Lim (thôn Ka Tơ), trước đây, mỗi ngày bà phải 3 lần xuống suối lấy 60 lít nước về dùng cho 4 người. “Nay nhờ sự quan tâm của Nhà nước, hệ thống nước sinh hoạt được đưa về các thôn của Ba Cụm Nam, người dân trong xã ai cũng vui” - bà Lim nói.

 

Đơn vị thi công lắp đặt đồng hồ nước đến từng hộ dân.
Đơn vị thi công lắp đặt đồng hồ nước đến từng hộ dân.


Ông Trần Hữu Tuấn - Giám đốc Ban quản lý Dự án các công trình xây dựng Khánh Sơn cho biết: “Từ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới, Ban đã đầu tư gần 5,8 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt cho hơn 360 hộ dân xã Ba Cụm Nam. Một số hạng mục chính của công trình như sửa chữa đập đầu mối thu nước, xây dựng bể lọc, chứa, tuyến ống chính dài hơn 5,5km, tuyến ống phân phối dài hơn 5,5km... đang được chúng tôi đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa nước về”.


Theo quan sát của chúng tôi, hiện nhiều gia đình ở Ba Cụm Nam đã được lắp đặt đường ống, đồng hồ đo nước. Ông Bùi Quang Tuấn - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Quang Tuấn (đơn vị thi công) cho biết: “Qua 4 tháng thi công, các hạng mục chính của công trình đã hoàn tất; hiện chúng tôi đang tập trung lắp đặt đường ống phân phối, đồng hồ nước đến từng hộ dân; mục tiêu đến giữa tháng 9 sẽ đưa nước về cung cấp cho người dân”.


Cần quản lý tốt công trình


Một thực tế đặt ra đối với các công trình nước sinh hoạt ở các địa phương là hiệu quả sử dụng thấp. Nhiều công trình tiền tỷ đã được đầu tư nhưng chỉ sau vài năm hoạt động đã hư hỏng, người dân không có nước để sử dụng. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý tốt nhằm phát huy hiệu quả của các công trình này.


Theo phân tích của ông Trần Hữu Tuấn, nguyên nhân khiến các công trình nước sinh hoạt tại Khánh Sơn nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng là do địa hình phức tạp, hệ thống đường ống thường xuyên bị đứt gãy trong mùa mưa. Trong khi đó, cấp xã lại không có kinh phí duy tu, sửa chữa; người dân thì được sử dụng nước miễn phí nên chưa có ý thức tiết kiệm và bảo vệ hệ thống nước. Vì vậy, để bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt tại Ba Cụm Nam, chính quyền địa phương cần xây dựng bộ phận quản lý công trình, có phương án thu tiền sử dụng nước của các hộ dân để phục vụ việc quản lý, vận hành công trình.


Được biết, UBND xã Ba Cụm Nam đã xây dựng phương án thu tiền nước. Ông Võ Thành Toản -  cán bộ phụ trách giao thông - thủy lợi xã Ba Cụm Nam cho biết: “Để quản lý tốt công trình này, địa phương đã tổ chức họp các thôn để triển khai việc thu tiền sử dụng nước; mức thu dự kiến là 2.000 đồng/m3. Số tiền này sẽ được sử dụng cho việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình. Hiện phương án này đang chờ HĐND xã thông qua”.


Trao đổi với các hộ dân ở xã Ba Cụm Nam, hầu như ai cũng cho rằng, việc thu tiền sử dụng nước để có kinh phí bảo vệ công trình là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, một số người cho rằng, đời sống của người dân địa phương còn nhiều khó khăn, vì vậy UBND xã cần tính toán, cân đối thu chi để đề ra mức thu tiền sử dụng nước hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của người dân.


BÍCH LA