Trong đơn gửi Báo Khánh Hòa, ông Lê Thanh Hồng (23 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh) phản ánh: Ông là con duy nhất của liệt sĩ Lê Nghị (nguyên quán tỉnh Quảng Ngãi). Bố ông tham gia cách mạng từ tháng 1-1945, đến năm 1955 thì hy sinh. Năm 1987, hài cốt của bố ông được tìm thấy ....
Trong đơn gửi Báo Khánh Hòa, ông Lê Thanh Hồng (23 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh) phản ánh: Ông là con duy nhất của liệt sĩ Lê Nghị (nguyên quán tỉnh Quảng Ngãi). Bố ông tham gia cách mạng từ tháng 1-1945, đến năm 1955 thì hy sinh. Năm 1987, hài cốt của bố ông được tìm thấy và được Nhà nước công nhận là liệt sĩ, được cấp Bằng Tổ quốc ghi công cũng như Giấy chứng nhận về liệt sĩ và gia đình liệt sĩ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình ông chỉ mới được nhận quà của các cấp đối với thân nhân liệt sĩ vào những dịp lễ, Tết trong năm; riêng tiền thờ cúng liệt sĩ theo quy định thì gia đình ông vẫn chưa được nhận.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, bà Trương Thị Bích Hạnh - cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP. Cam Ranh, cho biết: “Theo Nghị định số 31/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thì việc xác lập hồ sơ (HS) để giải quyết chế độ tiền thờ cúng liệt sĩ bắt buộc phải căn cứ vào HS gốc về liệt sĩ mà nơi thực hiện thủ tục này đang quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát HS để thực hiện chế độ chính sách đối với trường hợp trên, chúng tôi cũng như Sở LĐ-TB-XH phát hiện HS về liệt sĩ Lê Nghị mà Sở đang quản lý (do Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi di chuyển vào - P.V) lại là bản sao nên không đủ căn cứ để giải quyết theo quy định. Do đó, tiền thờ cúng liệt sĩ năm 2013 của trường hợp này chúng tôi không giải quyết được”.
Tìm hiểu về HS liệt sĩ Lê Nghị, chúng tôi được biết, ngày 28-12-1987, Sở TB-XH tỉnh Nghĩa Bình (cũ) sao y HS liệt sĩ Lê Nghị và giới thiệu chuyển về Sở TB-XH tỉnh Phú Khánh (cũ) để đăng ký quản lý con liệt sĩ nơi cư trú. Năm 2008, khi ông Lê Thanh Hồng đề nghị Sở LĐ-TB-XH Khánh Hòa cho rút HS liệt sĩ Lê Nghị để gửi các cơ quan chức năng giúp đỡ trong việc tìm mộ liệt sĩ, Sở đã kiểm tra và phát hiện HS tiếp nhận từ Sở TB-XH Nghĩa Bình không phải là HS gốc mà là bản sao nên không thể sao y HS này cho ông Hồng. Nhiều lần sau đó và mới nhất là tháng 2-2014, Sở LĐ-TB-XH Khánh Hòa tiếp tục đề nghị Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi chuyển toàn bộ HS gốc của liệt sĩ Lê Nghị về Khánh Hòa để thực hiện việc quản lý, xác lập HS nhằm thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của trường hợp này theo Nghị định 31/CP. Tuy nhiên, Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi vẫn chuyển HS sao và cho biết HS liệt sĩ Lê Nghị mà họ quản lý cũng chỉ là bản sao y bản chính. Vì thế, Sở LĐ-TB-XH Khánh Hòa đã đề nghị Cục Người có công trích lục HS liệt sĩ Lê Nghị để thay thế cho HS gốc. Ngày 30-7-2014, Sở đã nhận được bản trích lục HS của trường hợp này.
Bà Dương Thị Chính - Quyền Trưởng phòng Phòng Người có công Sở LĐ-TB-XH cho biết: “Sau khi nhận được trích lục HS của liệt sĩ Lê Nghị, ngày 5-8-2014, Sở đã có giấy giới thiệu di chuyển gửi Phòng LĐ-TB-XH TP. Cam Ranh đề nghị đăng ký tiếp nhận và quản lý để thực hiện chế độ cho ông Lê Thanh Hồng - con của liệt sĩ Lê Nghị - từ tháng 8-2014 trở đi. Về tiền thờ cúng liệt sĩ năm 2013, do không có quy định về truy lĩnh nên chúng tôi không thể giải quyết vấn đề này. Riêng chế độ quà của Chủ tịch nước và của tỉnh nhân ngày Thương binh liệt sĩ, Sở đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH TP. Cam Ranh chuyển cho ông Lê Thanh Hồng”.
Tuy nhiên, theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Phòng LĐ-TB-XH TP. Cam Ranh đã chuyển chế độ quà cũng như nhiều lần giải thích rõ nguyên nhân của sự khúc mắc nói trên, nhưng ông Lê Thanh Hồng từ chối nhận và tiếp tục khiếu nại về vấn đề này.
NAM ANH



