
Bằng nhiều việc làm thiết thực như xây dựng nhà đại đoàn kết, đào tạo, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học phí… những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh đã trở thành chỗ dựa cho người nghèo, giúp họ vượt khó vươn lên.
Bằng nhiều việc làm thiết thực như xây dựng nhà đại đoàn kết, đào tạo, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học phí… những năm qua, Ủy ban MTTQVN huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã trở thành chỗ dựa cho người nghèo, giúp họ vượt khó vươn lên.
Những ngôi nhà nghĩa tình
Có mặt trong buổi lễ trao nhà đại đoàn kết ở xã Diên Đồng mới đây, chúng tôi không chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc của chủ nhà là bà Ngô Thị Thanh, mà còn thấy được tình đoàn kết, sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể địa phương và bà con hàng xóm đối với gia đình bà. Trước đây, hai mẹ con bà Thanh sống trong căn nhà tạm bợ trên mảnh đất của em gái cho mượn. Trời nắng, cái nóng hầm hập phả xuống từ mái tôn cũ; trời mưa, trong nhà lênh láng nước. Gần 20 năm nay, tuy cố gắng làm thuê, làm mướn nhiều nơi nhưng bà Thanh vẫn không có tiền xây, sửa nhà. Thấy hoàn cảnh khó khăn của bà Thanh, Ủy ban MTTQVN xã đã vận động em gái bà cho mảnh đất mà bà đang ở, đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện tìm các nhà hảo tâm, doanh nghiệp (DN) hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho bà Thanh. Sau 1 tháng khởi công, ngày 23-9, căn nhà rộng 44m2, trị giá 50 triệu đồng do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Khánh Hòa hỗ trợ đã được trao cho gia đình bà Thanh.
![]() |
| Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (thứ 6 từ trái sang) dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Ngô Thị Thanh. |
Cách đây không lâu, gia đình ông Nguyễn Văn Toàn (thôn Đại Điền Tây 2, xã Diên Sơn) cũng đã dọn về sống trong ngôi nhà đại đoàn kết rộng rãi, khang trang, không còn cảnh chui ra chui vào căn lều bạt tạm bợ. Có được điều đó là nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, đoàn thể và người dân xung quanh. Căn nhà trị giá gần 100 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQVN xã hỗ trợ 20 triệu đồng, bà con dòng họ 30 triệu đồng, vốn của gia đình 40 triệu đồng. Ngoài ra, bà con hàng xóm còn ủng hộ vật dụng, đồ dùng sinh hoạt... giúp gia đình ông ổn định cuộc sống. Ông Toàn chia sẻ: “Tôi không dám nghĩ có ngày gia đình tôi được sống trong căn nhà kiên cố như thế này. Tôi sẽ bảo ban các con cố gắng lao động để vươn lên thoát nghèo, không phụ sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể và bà con hàng xóm”.
Trên đây chỉ là 2 trong số 28 hộ nghèo của huyện được xây nhà đại đoàn kết từ đầu năm 2014 đến nay. Tổng kinh phí xây dựng gần 900 triệu đồng từ sự đóng góp của cá nhân, tổ chức, DN.
Tăng cường xã hội hóa
Theo Ủy ban MTTQVN huyện Diên Khánh, 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng và sửa chữa 231 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 3,7 tỷ đồng. Với nhiều hình thức linh hoạt, Ủy ban MTTQVN huyện luôn tích cực vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Ủy ban MTTQVN huyện và cơ sở đã tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc; phát huy sâu rộng phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ người nghèo. Thông qua việc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, những năm qua, từ nguồn quỹ này của huyện đã giúp hàng trăm người nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mỗi năm, từ sự đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thu được từ 200 - 250 triệu đồng ở cấp huyện; 450 - 500 triệu đồng ở 19 xã, thị trấn. Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN huyện còn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các đoàn thể, DN tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hộ nghèo; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, học phí cho học sinh...
Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Diên Khánh cho biết: “Ủy ban MTTQVN huyện thường xuyên đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các DN, công ty trong và ngoài huyện tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị để có hình thức đóng góp phù hợp như: ủng hộ bằng tiền hoặc trực tiếp nhận xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; xây dựng các công trình dân sinh phục vụ cộng đồng; giúp ngày công lao động, vật liệu xây dựng; tín chấp vay vốn đầu tư phát triển sản xuất... Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện còn phát động mỗi lao động ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương (hoặc 1 ngày công lao động); tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người nghèo...”. Được biết thời gian qua, công tác chăm lo đời sống cho người nghèo của huyện thường xuyên nhận được sự hưởng ứng của các đơn vị như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (80 triệu đồng/năm), Trại giam A2 (hỗ trợ từ 2 - 4 nhà/năm), Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông...
Hiện nay, huyện còn 107 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở. Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi cộng đồng chung tay chăm lo cho người nghèo có cuộc sống tốt hơn.
MAI HOÀNG




