06:09, 09/09/2014

Đơn vị thi công cam kết bồi hoàn

Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang đang vào giai đoạn nước rút, song tình trạng các công trình dân sinh bị nứt, gãy vẫn xảy ra. Sau khi người dân phản ánh và các ngành chức năng kiểm tra, đơn vị thi công cam kết bồi hoàn cho những trường hợp này.

Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang đang vào giai đoạn nước rút, song tình trạng các công trình dân sinh bị nứt, gãy vẫn xảy ra. Sau khi người dân phản ánh và các ngành chức năng kiểm tra, đơn vị thi công cam kết bồi hoàn cho những trường hợp này.


Nhiều công trình bị nứt, gãy


Ngày 5-9, nhiều hộ dân trên đường Nhị Hà, TP. Nha Trang cảm thấy bất an khi các vết nứt trên nhà, tường rào của gia đình mình tiếp tục lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Người dân lo ngại sẽ có những diễn biến xấu nếu tình trạng này không sớm được khắc phục. Nguyên nhân của sự cố bắt nguồn từ việc thi công lắp đặt hệ thống cống của Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang.


Theo những người dân sống trong khu vực, tình trạng nứt, gãy thực chất đã xảy ra cách đây khoảng 1 tháng. Lúc đầu chỉ xuất hiện các vết nứt nhỏ ở các công trình phụ như sân, tường rào, trụ cổng... Thời gian gần đây, do mặt bằng mà đơn vị thi công tạo ra để lắp đặt ống cống sâu hơn nên độ sụt lún gia tăng. Ông Phạm Xuân Lợi (nhà số 44A Nhị Hà) lo lắng: “Hiện nay, tình trạng sụt lún lan rộng, có đoạn cách công trình thi công tới 6m mà nhà vẫn bị gãy, nứt. Hiện đã có gần 10 nhà bị hư hại công trình, nhưng chắc chắn số hộ bị ảnh hưởng chưa dừng lại ở đây. Bởi ở cuối đường Nhị Hà, mặt bằng để lắp đặt các ống cống càng sâu, nguy cơ sụt lún sẽ càng tăng. Nếu đơn vị thi công không có biện pháp kịp thời, chắc chắn những nhà ở sát khu vực thi công sẽ bị ảnh hưởng nặng nề”. Ông Nguyễn Hiếu (nhà số 39 Nhị Hà) cho biết: “Nhà của tôi là nhà cấp 4, kết cấu yếu hơn các nhà khác, nếu các vết nứt tiếp tục lan rộng thì chắc chắn gia đình phải đi tá túc ở nơi khác vì rất nguy hiểm”.

 

Chị Nguyễn Thị Nga (39A Nhị Hà) lo lắng khi nhà bị nứt.
Chị Nguyễn Thị Nga (39A Nhị Hà) lo lắng khi nhà bị nứt.


Không chỉ vậy, các hộ gia đình ở đường Nhị Hà còn phàn nàn về giờ giấc làm việc và thái độ xử lý của đơn vị thi công. Ông Phan Thanh Dũng (nhà 48B Nhị Hà) bức xúc nói: “Công trình này kéo dài quá lâu, thi công một đoạn đường ngắn mà 6 tháng chưa xong. Nhiều hộ gia đình ở đây phải gửi xe ở nơi khác suốt 3 tháng trời vì không có đường vào nhà. Đã vậy, nhiều hôm đơn vị thi công còn làm thâu đêm, đóng cọc rầm rầm, khiến người dân không thể ngủ được”. “Khi công trình của các nhà dân bị nứt, gãy, đơn vị thi công chỉ đến xem qua loa rồi hứa khi công trình hoàn thành sẽ xem xét đền bù hoặc sửa chữa luôn một lượt. Làm như vậy người dân sao tin được, họ thi công xong rồi di chuyển đi nơi khác, chúng tôi biết tìm ai?” - bà Nguyễn Thị Huệ (nhà số 44 Nhị Hà) nói.   


Đơn vị thi công cam kết bồi hoàn


Được biết, công trình thi công lắp đặt hệ thống cống đoạn ở khu vực đường Nhị Hà nằm trong gói thầu NT-1.5A do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, trực thuộc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (có trụ sở tại Hà Nội) đảm nhiệm thi công. Công ty này chịu trách nhiệm thực hiện lắp đặt hệ thống cống thoát nước chung trong khu vực trung tâm, bao gồm tuyến cống cấp 3 chạy dọc tuyến cống mới được xây dựng và tuyến cống thu gom nước thải từ khu vực trung tâm tới trạm bơm chính phía Nam. Trong đó, đoạn cống đi qua khu vực đường Nhị Hà thuộc giai đoạn 2 của gói thầu này. Hiện ở tuyến đường Nhị Hà có khoảng 6 gia đình có hiện tượng gãy, nứt công trình phụ và 2 gia đình bị nứt nhà.


Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Ban điều hành gói thầu NT-1.5A Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 giải thích: “Khi thi công ở khu vực đường Nhị Hà, đơn vị đánh giá đây là khu vực có nền địa chất yếu. Trước thực trạng đó, chúng tôi đã áp dụng những biện pháp tối ưu trong quá trình thi công. Trước khi dùng máy đào để đào sâu, đơn vị đã đóng cừ lá sen xuống 9m để ngăn cản tình trạng cát chài gây sụt, lún. Tuy nhiên, theo thiết kế, đây là một trong những khu vực có độ sâu nhất, có chỗ phải đào sâu đến 7m nên không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến những công trình dân sinh bên cạnh. Thêm vào đó, hệ thống công trình phụ của người dân có kết cấu yếu nên đã dẫn đến việc bị gãy, nứt. Còn về giờ giấc thi công, người dân cũng phải thông cảm cho nhà thầu, vì điều kiện thi công ở đây rất khó khăn, khối lượng công việc lại lớn nên có một vài thời điểm chúng tôi phải làm đêm. Mong người dân hiểu và chia sẻ với chúng tôi”.  


Về trách nhiệm của nhà thầu với những sự cố hư hại công trình phụ và nhà dân, ông Dũng cam kết: “Khi tình trạng này xảy ra, đơn vị thi công đã liên tục kiểm tra và cam kết sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng người dân. Những công trình bị hư hại, sau khi thi công xong, chúng tôi sẽ bồi hoàn thỏa đáng cho người dân. Vấn đề này chúng tôi cũng đã cam kết với chính quyền địa phương”.


Ông Ngô Khắc Thinh - Phó phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết: “Đây là công trình trọng điểm của tỉnh và của thành phố nên các đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn cho người dân ở mức tối đa khi tiến hành thi công. Tuy nhiên, do thiết kế ở khu vực này phải đào xuống khá sâu nên việc sụt lún khó tránh khỏi. Phòng Quản lý đô thị đã đến kiểm tra và làm việc với đơn vị thi công, đồng thời yêu cầu họ sớm khắc phục tình trạng vừa nêu. Trong thời gian tới, Phòng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người dân”.


Đình Lâm