
Đại tá Lê Văn Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, những năm qua, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành rà phá, thu gom, xử lý hàng trăm quả bom và hàng tấn đạn, pháo các loại. Qua đó đảm bảo an toàn cho người dân, khu dân cư và mặt bằng xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đại tá Lê Văn Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa cho biết, những năm qua, lực lượng công binh của Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành rà phá, thu gom, xử lý hàng trăm quả bom và hàng tấn đạn, pháo các loại. Qua đó đảm bảo an toàn cho người dân, khu dân cư và mặt bằng xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Theo kết quả khảo sát, tổng số diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh khoảng 44.125ha, chiếm khoảng 8,45% diện tích đất tự nhiên của tỉnh, chủ yếu tập trung ở TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Khánh Vĩnh và huyện Cam Lâm. Từ năm 2008 đến nay, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh đã thu gom được một số lượng lớn bom đạn do nhân dân phát hiện, chủ yếu là bom địch loại 250 bảng. Ngoài ra, trước đây TP. Nha Trang và thị xã Ninh Hòa là căn cứ ngụy quân, ngụy quyền đóng quân nên tại các khu vực trên, địch đều bố trí hệ thống chống bộ binh dày đặc, chủ yếu là mìn M14. Lực lượng công binh đã dò tìm, thu hồi và xử lý hơn 600 quả mìn M14 bằng phương pháp thủ công tại hai khu vực trên.
![]() |
| Lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa rà phá bom, mìn trên địa bàn huyện Cam Lâm. |
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ rà phá bom mìn, mỗi người lính công binh phải có ý chí, nghị lực, bản lĩnh vượt qua khó khăn và lòng yêu nghề sâu sắc. Chính vì thấu hiểu những nguy hiểm luôn rình rập trong quá trình làm nhiệm vụ nên những năm qua, đội ngũ lính công binh luôn rèn luyện nâng cao chất lượng huấn luyện. Phương châm “rèn kỹ, luyện nghiêm” là kim chỉ nam trong mọi hành động của cán bộ, chiến sĩ; từ đó giúp bộ đội nắm chắc từng động tác kỹ thuật cũng như kỹ năng sử dụng các loại máy móc, trang bị. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng việc huấn luyện chuyên sâu cho bộ đội về các quy trình, kỹ năng tổ chức dò, gỡ; tính năng, tác dụng cũng như cách xử lý từng loại bom, mìn, vật nổ; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phải thận trọng khi làm nhiệm vụ.
Đại úy Trần Văn Tứ, phụ trách Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Việc bảo đảm an toàn cho bộ đội và người dân trong quá trình xử lý các tình huống rà phá bom, mìn luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Những năm qua, chúng tôi chưa để xảy ra vụ mất an toàn nào trong quá trình làm nhiệm vụ. Từ năm 2010 đến nay, lực lượng công binh tỉnh đã dò tìm, thu hồi bom mìn và xử lý khoảng 60ha đất nằm trong diện tích ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ”.
Thượng úy Cao Thanh Nam, Phó Đại đội trưởng Đại đội 19 Công binh, Bộ CHQS tỉnh tâm sự: “Công tác trong ngành Công binh nhiều năm, từng tham gia dò tìm, thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ các loại, tôi cảm nhận được mối hiểm họa từ những quả bom, mìn. Chỉ cần một chút thiếu cẩn trọng, xử lý không đúng quy trình là có thể phát nổ, gây thiệt hại khôn lường. Vì vậy, khi bắt tay vào công việc, chúng tôi tổ chức khảo sát theo đúng quy trình kỹ thuật để bảo đảm an toàn tuyệt đối”.
Với tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh, những quả bom, mìn, đầu đạn, pháo... đã được cán bộ, chiến sĩ vô hiệu hóa, góp phần giúp các địa phương mở rộng diện tích sản xuất, người dân yên tâm tái định cư, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.
Thành Nam




