
Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi ở Khánh Hòa luôn được gia đình và toàn xã hội dành sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện tốt nhất để người cao tuổi sống vui, sống khỏe.
Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) ở Khánh Hòa luôn được gia đình và toàn xã hội dành sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện tốt nhất để NCT sống vui, sống khỏe.
Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe
Với tiêu chí phấn đấu mỗi NCT được tư vấn, khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm, các cấp Hội NCT luôn làm tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cho hội viên. Các cấp Hội tích cực phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc tổ chức các buổi tư vấn, khám, phát thuốc miễn phí cho NCT. Nổi bật trong các hoạt động này là Chương trình “Mắt sáng cho NCT”. Triển khai từ năm 2012 đến nay, 2 đơn vị Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang đã tư vấn các bệnh về mắt cho hơn 5.000 NCT; chọn lọc và phẫu thuật thành công hơn 500 NCT có mắt bị đục thủy tỉnh thể, mộng thịt. Mọi chi phí khám bệnh, tư vấn, phát thuốc, phẫu thuật, điều trị cho NCT đều miễn phí. Bà Nguyễn Thị Hồng (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) cho biết: “Năm nay, tôi đã ngoài 70 tuổi, mắt kém nên khó khăn trong đi lại, sinh hoạt. Sau khi được các bác sĩ khám, tư vấn cách chăm sóc mắt, tôi áp dụng và thấy mắt được cải thiện hơn rất nhiều”.
Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: “Hiện nay, mỗi năm, toàn tỉnh có hơn 26.600 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; hơn 22.800 NCT được các đơn vị y tế khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Hội luôn xác định chăm sóc sức khỏe NCT là nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, giảm bớt nỗi lo bệnh tật và kinh tế cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa. Nguồn kinh phí vận động xã hội hóa đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống NCT. Tuy nhiên, để làm tốt công tác này, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Thời gian tới, Hội mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp nhiều hơn nữa từ các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội để công tác chăm sóc NCT ngày càng được toàn diện hơn”.
![]() |
| Nhờ xây dựng được nguồn quỹ dồi dào, hàng năm, Chi hội Người cao tuổi Võ Cang đều tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho hội viên. |
Xây dựng Quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ
Định kỳ hàng tháng, các hội viên NCT xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) lại đóng góp kinh phí vào Quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Bằng việc tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt, hàng tháng, mỗi hội viên đã dành ít nhất 100.000 đồng để góp vào quỹ. Với sáng kiến trên, đến nay, Hội NCT xã Ninh An đã xây dựng được hơn 34 triệu đồng. Nguồn quỹ này dùng để thăm hỏi, hỗ trợ cho hội viên không may đau ốm. Ông Đặng Trọng - Chủ tịch Hội NCT xã Ninh An cho biết, Quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ của xã đã duy trì hoạt động hơn 15 năm.
Chi hội NCT thôn Võ Cang (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) cũng có cách làm hay trong việc chăm sóc, quan tâm NCT. Năm 2007, Chi hội đã vận động hội viên thành lập hơn 100 hộp tiết kiệm (đặt ở mỗi gia đình hội viên) để đóng góp xây dựng Quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Với sáng kiến này, đến nay, Hội đã gây quỹ được hơn 50 triệu đồng. Hàng năm, Hội đều sử dụng phần lãi cho vay để mua quà, tổ chức khám bệnh cho hội viên hay trích quỹ giúp đỡ những hội viên không may bị ốm đau nặng...
Đây chỉ là 2 trong số hàng chục cơ sở hội NCT phát triển Quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ đạt hiệu quả cao. Để có nguồn quỹ, các cấp Hội NCT đã thực hiện xã hội hóa bằng nhiều phương pháp như khuyến khích nhiều đơn vị, cá nhân đóng góp ủng hộ. Một số hội cơ sở còn gửi tiết kiệm tại ngân hàng, cho những hộ có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế để thu lãi gây quỹ. Với cách làm trên, đến nay, Quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ trong toàn tỉnh đã đạt 6 tỷ đồng. Ông Lê Xuân Hạnh cho biết, từ nguồn quỹ, các cấp hội dành 40% cho việc chăm sóc hội viên nghèo, ốm đau, cô đơn không nơi nương tựa; 60% giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập để tạo nguồn quỹ. Đây là mô hình xã hội hóa nguồn quỹ chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NCT.
VĂN GIANG





