09:09, 24/09/2014

Khổ vì... hoa sữa

TP. Nha Trang có nhiều tuyến đường trồng cây hoa sữa. Vào mùa hoa nở, hương hoa tỏa bay nồng nặc, gây khó chịu cho người dân. Tuy TP. Nha Trang đã cho phép người dân được thay thế cây hoa sữa bằng cây khác nhưng việc thay thế không đơn giản.

TP. Nha Trang có nhiều tuyến đường trồng cây hoa sữa. Vào mùa hoa nở, hương hoa tỏa bay nồng nặc, gây khó chịu cho người dân. Tuy TP. Nha Trang đã cho phép người dân được thay thế cây hoa sữa bằng cây khác nhưng việc thay thế không đơn giản.


Đóng cửa cả ngày vì hoa sữa


Đường Lê Hồng Phong là một trong những con đường có khá nhiều cây hoa sữa. Nhiều cây lớn, sum suê, cao bằng các tòa nhà 2 - 3 tầng, tỏa  bóng mát trên diện tích khá rộng. Hai bên đường, bình quân cứ 5m trồng 1 cây hoa sữa nên con đường này có cả trăm cây. Mật độ cây quá dày nên hầu như nhà nào cũng có 1 cây hoa sữa trước nhà. Ông Trần Văn Lý (số nhà 333 Lê Hồng Phong - phường Phước Long) cho biết, bình thường cây hoa sữa rất mát, nhưng đến khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 cây nở hoa thì lại trở thành nỗi ám ảnh của gia đình ông khi phải hít mùi hương khó chịu, nhất là về đêm, mùi hoa sữa càng nồng, gây đau đầu, khiến ông mất ngủ. Để giảm mùi hoa, gia đình ông buộc phải đóng cửa cả ngày. “Dù vậy, hương hoa vẫn len lỏi vào nhà” - ông Lý phàn nàn.

 

Cây hoa sữa trên đường Lê Hồng Phong.
Cây hoa sữa trên đường Lê Hồng Phong.

 

TP. Nha Trang có nhiều đường trồng cây hoa sữa. Thậm chí, những đoạn đường có nhiều quán xá trở nên ế khách vào mùa hoa sữa nở. Bà Nguyễn Thị Hoa, bán nước giải khát tại đường Đống Đa (phường Tân Lập) than phiền, vào mùa hoa sữa nở, ngày nào bà cũng phải quét dọn nhiều lần nhưng hoa vẫn rụng dày đặc. Tuy nhiên, điều làm bà lo lắng nhất là quán nước trở nên ế ẩm do nhiều người không thích mùi hoa sữa nên tìm đến quán khác.

 

Tiến sĩ Nguyễn Thướng, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa cho biết, mùi hoa sữa, tùy vào cơ địa của từng người có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe. “Người có cơ địa nhạy cảm thì mùi hoa sữa có thể gây dị ứng, nhức đầu, khó chịu, mất ngủ, buồn nôn. Vì thế, cách tốt nhất là hạn chế tiếp xúc với mùi hoa sữa như đeo khẩu trang, đóng kín cửa” - ông Thướng khuyên.


Tạo điều kiện cho người dân thay thế


Hiện TP. Nha Trang có hơn 1.000 cây hoa sữa được trồng trên 53 tuyến đường. Do được trồng từ hơn 10 năm trước nên đến nay nhiều cây trở nên sum suê, đường kính gốc lên đến 50cm. Không chỉ gây mùi hôi khó chịu mà cây hoa sữa còn phá vỡ kết cấu vỉa hè.


Trước thực trạng đó, TP. Nha Trang đã cho phép người dân có thể thay thế cây hoa sữa bằng cây xanh khác. Nhiều người dân ở đường Lê Hồng Phong đã tìm cách hạn chế sự sinh trưởng của cây hoa sữa như đào xung quanh gốc, chặt rễ, đổ dầu nhớt vào gốc cây... nhưng cây vẫn sống. Anh Đào Khánh (đường Lê Hồng Phong) cho biết, anh đã thuê người chặt hạ phần thân cây hoa sữa trước nhà nhưng phần gốc quá lớn, chưa có cách nào đào lên được, vì thế anh chưa trồng được cây khác thay thế.


Năm 2011, UBND tỉnh đã quyết định loại bỏ hơn 1.000 cây hoa sữa trên các tuyến đường TP. Nha Trang, thay thế bằng các loại cây khác phù hợp với quy hoạch cây xanh đô thị đã được phê duyệt. Tháng 9-2012, TP. Nha Trang kêu gọi doanh nghiệp (DN) tham gia đấu thầu thay thế 38 cây hoa sữa tại 3 tuyến đường: Bạch Đằng, Đống Đa, Tô Hiến Thành. Theo đó, DN sẽ di dời cây hoa sữa và trồng thay thế tại vị trí cũ 38 cây phượng vĩ. DN trúng thầu sẽ được sử dụng cây hoa sữa thu hồi, trồng chăm sóc cây phượng vỹ trong 3 tháng đầu và nộp vào ngân sách khoản tiền tối thiểu là 1,5 triệu đồng/cây. Tuy nhiên, việc đấu thầu không thành vì không có đơn vị nào tham gia.


Ông Ngô Khắc Thinh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết, thành phố cho phép người dân được tự thay cây hoa sữa. Người dân có nhu cầu liên hệ với Phòng Quản lý đô thị để được cấp phép thay thế và được hướng dẫn trồng các loại cây khác theo quy hoạch. Các cây hoa sữa hiện nay rất lớn, việc chặt hạ cây sẽ ảnh hưởng đến an toàn các công trình xung quanh và an toàn giao thông nên phải do các DN đủ điều kiện thực hiện.


Hiện nay, nhiều gia đình muốn thay thế cây hoa sữa nhưng đang gặp khó. “Thuê đơn vị có chức năng thì tốn nhiều kinh phí, gia đình tự làm thì không đủ điều kiện. Vì thế, chúng tôi mong Nhà nước quan tâm, cho thay thế các cây hoa sữa bằng cây khác” - một người dân nói.


LƯU KHÁNH