Đó là yêu cầu của ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Khánh Sơn lần thứ II tổ chức vào sáng 30-9.
Đó là yêu cầu của ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Khánh Sơn lần thứ II tổ chức vào sáng 30-9. Ngoài ra, huyện cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, ưu tiên sử dụng cán bộ, người lao động DTTS; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo trong đồng bào DTTS.
Huyện Khánh Sơn hiện có 13 dân tộc sinh sống. 5 năm qua, đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện đã đoàn kết, cùng nhau thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội miền núi, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 40% năm 2011 xuống còn hơn 19% cuối năm 2013. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người đồng bào DTTS trong các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp huyện chiếm 16,3%, cấp xã 49%, trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo 11,1%... Toàn huyện có 72% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 74% làng, tổ dân phố văn hóa... Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng tại vùng đồng bào DTTS còn khó khăn, kết quả giảm nghèo trên địa bàn huyện chưa thực sự bền vững, một số cán bộ DTTS chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...
Đinh Luận




