10:09, 07/09/2014

Tình trạng mua bán keo non đã giảm

Nhờ các địa phương và ngành chức năng huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đề ra nhiều biện pháp nên tình trạng mua bán keo non trên địa bàn huyện hiện đã giảm khoảng 90% so với trước đây.

Nhờ các địa phương và ngành chức năng huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đề ra nhiều biện pháp nên tình trạng mua bán keo non trên địa bàn huyện hiện đã giảm khoảng 90% so với trước đây.


Nhận thức của người dân dần thay đổi


Gặp chúng tôi khi đang chăm sóc 1,2ha keo đã 2 năm tuổi của gia đình tại thôn Xóm Cỏ (xã Sơn Bình), anh Cao Văn Hy cho biết: “Hiện nay, giá keo khá cao với hơn 1,1 triệu đồng/tấn. Vì vậy, gia đình tôi không bán keo non nữa mà giữ lại chăm sóc để keo đạt sản lượng cao nhất khi khai thác, như vậy mới có thu nhập cao”. Anh Hy kể, năm 2006, gia đình anh được Nhà nước hỗ trợ để trồng keo. Vì cuộc sống quá khó khăn nên keo mới trồng được 2 năm, anh đã phải bán chỉ với 10 triệu đồng/1,2 ha. Không riêng gia đình anh Hy, nhiều hộ khác ở trong thôn, xã cũng bán keo non…


Gia đình ông Bo Bo Thanh Đức (ở thôn Ko Lak, xã Sơn Bình) có 5ha đất. Đầu năm 2012, ông định đầu tư trồng keo; nhưng vì cần tiền gấp nên ông đành cho người khác thuê trong vòng 7 năm với giá chỉ 7 triệu đồng/5 ha. Ngoài ra, gia đình ông còn bán thêm 2ha keo mới gần 3 năm tuổi với giá hơn 20 triệu đồng. “Bây giờ, keo tăng giá mới thấy tiếc. Số tiền thu được từ cho thuê đất, bán keo non đã hết. Cuộc sống sắp tới của gia đình tôi chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đến năm 2018, khi hết thời gian cho thuê đất, keo non đã bán cho người ta cũng sẽ khai thác xong, tôi sẽ lấy lại đất để canh tác chứ không cho thuê hay bán keo non nữa, vì làm như vậy mình bị thiệt hại rất lớn” - ông Đức chia sẻ.

 

Người dân Khánh Sơn chăm sóc rừng keo.
Người dân Khánh Sơn chăm sóc rừng keo.


Xã Ba Cụm Nam có hơn 550ha keo. Những năm trước, tình trạng mua bán keo non diễn ra khá phổ biến tại đây. Ông Cao Đông đang trồng hơn 2ha keo ở thôn Ka Tơ cho biết: “Trước đây, khi giá keo thấp (chỉ khoảng 700.000 đồng/tấn), trồng 1ha keo sau 6 năm mới khai thác nhưng chỉ thu lãi được hơn 15 triệu đồng. Vì vậy, nhiều gia đình không chăm sóc, chấp nhận bán keo non. Bây giờ, giá keo tăng cao, để keo đủ tuổi chúng tôi mới bán, như vậy sẽ có lãi cao hơn nhiều”. Theo ông Đông, trước đây có nhiều người thường lui tới địa phương để tìm mua rừng keo 2 - 3 năm tuổi. Họ biết gia đình nào gặp khó khăn là tìm đến, có người thấy họ đến quá nhiều lần nên chấp nhận bán keo non…


Giữ rừng keo cho dân


Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Phạm Văn Hân - Phó Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Nam cho hay, những năm trước đây, nhiều hộ trồng keo, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số do chưa nhận thức được giá trị kinh tế của vườn keo nên khi gia đình gặp khó khăn đột xuất thì bán keo non với giá rẻ. “Qua tập trung tuyên truyền về hiệu quả kinh tế của cây keo (1ha keo có thể cho lợi nhuận đến 50 - 60 triệu đồng), người dân đã giữ rừng keo, không bán non như trước nữa. Tình trạng bán keo non tập trung chủ yếu ở các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng hiện nay cũng đã giảm đến 80 - 90%...” - ông Hân nói.

 

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn: Những năm qua, diện tích trồng keo trên địa bàn huyện không ngừng tăng lên, nhiều đồi trọc đã được người dân trồng keo. Đến thời điểm này, Khánh Sơn có 2.700ha keo được trồng trong giai đoạn 2009 - 2014. Ngoài ra, người dân trồng tự phát khoảng 600ha. Năm 2014, có khoảng 100ha keo đủ tuổi được phép khai thác. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nên tình trạng mua bán keo non, keo chưa đến tuổi khai thác đã giảm khoảng 90% so với trước đây.

Ông Lê Ánh Sáng - Chủ tịch UBND xã Sơn Bình cho biết, hiện nay, xã có 600 hộ dân tham gia trồng keo với tổng diện tích hơn 500ha. Khi người dân có nhu cầu khai thác keo, xã sẽ đối chiếu với diện tích đăng ký trồng trước đây, sau đó kiểm lâm xã sẽ kiểm tra thực tế keo đã đủ tuổi hay chưa mới ký xác nhận cho khai thác. Để giải quyết tình trạng bán keo non, xã còn tuyên truyền và giám sát các hộ trồng keo. Gia đình nào bán keo non sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Xã cũng vận động các đối tượng hay thu mua keo non của người dân không được tái phạm…


Xác định việc khai thác keo chưa đủ tuổi, mua bán keo non sẽ dẫn đến thiệt hại kinh tế đối với người trồng keo, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy UBND huyện Khánh Sơn đã rất quyết liệt ngăn chặn tình trạng này để giữ rừng keo cho người dân. Bên cạnh việc chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng, huyện còn chỉ đạo các địa phương nắm chắc diễn biến rừng keo trên địa bàn; rà soát các hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền chăm sóc cây keo để có phương án hỗ trợ; khi tiến hành trồng mới phải cam kết không được bán keo non trước tuổi khai thác. Ngoài ra, các địa phương và ngành chức năng của huyện thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp mua bán keo non; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức mua đất, mua keo non của người dân. Huyện cũng tìm kiếm những đơn vị thu mua keo có uy tín để giới thiệu đến thu mua keo cho người dân…


BÍCH LA