
Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đang tích cực triển khai công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn.
Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đang tích cực triển khai công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) trên địa bàn.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ huy PCLB huyện, Khánh Sơn có đặc điểm địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, sông suối nhỏ và dốc, hay xảy ra lũ ống, lũ quét, rất dễ gây thiệt hại về người và tài sản khi mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, dọc bờ sông Tô Hạp hiện nay còn nhiều điểm xung yếu, nhất là đoạn qua 2 thôn Xà Bói, Liên Hiệp (xã Sơn Hiệp) đang sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ gây thiệt hại đất sản xuất, hoa màu của người dân.
Nhằm chủ động PCLB, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo các ngành liên quan và các xã, thị trấn chuẩn bị phương tiện, vật tư cần thiết và nguồn nhân lực sẵn sàng phục vụ, ứng cứu khi có mưa lũ xảy ra. Đồng thời, xác định những khu vực xung yếu, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để có phương án đề phòng, vận động người dân di dời tài sản, thu hoạch hoa màu tránh thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất. Theo ông Mấu An, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Bắc, hiện nay xã đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực (khoảng 70 người), phương tiện, vật tư cho công tác PCLB năm 2014. Xã cũng bố trí các nhà cộng đồng thôn, nhà dân ở nơi an toàn để di dời 36 hộ (159 nhân khẩu) ở các khu vực xung yếu nếu xảy ra mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân.
![]() |
| Tình trạng sạt lở bờ sông Tô Hạp đe dọa đến tài sản và sự an toàn của người dân thôn Xà Bói, xã Sơn Hiệp. |
Đến nay, tỉnh đã đầu tư xây dựng 4 cây cầu kiên cố qua sông Tô Hạp (đoạn Tỉnh lộ 9 qua địa phận huyện), đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa. Hai khu vực luôn bị chia cắt sau mỗi đợt mưa lớn là thôn Tà Giang 2 (xã Thành Sơn) và thôn Dốc Gạo (thị trấn Tô Hạp), năm nay đã được đầu tư làm cầu kiên cố và đường tránh lũ. Ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tô Hạp cho biết: “Việc đầu tư mở tuyến đường này góp phần chấm dứt tình trạng ùn ứ nông sản của người dân sau mỗi trận mưa như trước đây. Bên cạnh đó, công trình bờ kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp tại thị trấn cũng đã được hoàn thành. Đó là những thuận lợi cơ bản trong công tác PCLB năm nay tại địa phương”.
Tuy nhiên, công tác PCLB trên địa bàn huyện vẫn gặp một số khó khăn. Trên nhiều tuyến đường liên thôn qua đồi núi, sông suối và khu dân cư tại các xã, thị trấn có nguy cơ bị sạt lở đất, ngập nước gây chia cắt cục bộ trong mùa mưa lũ. Khi đó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước và lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, hiện nay, Trung tâm Dịch vụ - Thương mại miền núi huyện cũng chưa có kinh phí mua lương thực, thực phẩm dự trữ trong mùa mưa bão. Về phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCLB và ứng cứu khi có tình huống xảy ra, tại một số đơn vị, nhiều dụng cụ cần thì không có hoặc không được cấp đủ; những cái không cần thiết lại được cấp quá nhiều...
| Ông Đinh Ngọc Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB huyện Khánh Sơn: Rút kinh nghiệm năm 2013, thay vì cấp phát bao tải cát cho người dân đặt lên mái nhà, tránh tốc mái, năm nay, huyện sẽ hỗ trợ cho người dân những vật dụng để chằng chống nhà cửa nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa bão. |
Theo ông Đinh Ngọc Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB huyện Khánh Sơn, huyện chưa có kinh phí khắc phục một số khu vực sạt lở ven bờ sông Tô Hạp (đoạn qua xã Sơn Hiệp, Sơn Bình)... Trong khi đó, nhiều người dân tại các xã, thị trấn còn rất chủ quan, lơ là với công tác PCLB. Một số người dân ở nương rẫy, đi qua sông suối, cầu tràn trong thời gian diễn ra mưa lũ lớn, mất an toàn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Trong buổi làm việc với địa phương vừa qua về công tác PCLB, ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức PCLB. Huyện cần có biện pháp chủ động khắc phục những điểm giao thông xung yếu, tránh sạt lở, gây ùn tắc giao thông trong mùa mưa; tổ chức các buổi diễn tập di dân tại một số khu vực ven sông Tô Hạp đang bị sạt lở để người dân chủ động ứng phó với những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong mùa mưa lũ.
Đinh Luận




