
Sở Y tế cùng Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quy chế phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công an TP. Nha Trang, Công an phường Lộc Thọ để đảm bảo công tác an ninh trật tự trước tình trạng "cò" mai táng hoạt động ở các bệnh viện.
Sở Y tế cùng Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quy chế phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh và Công an TP. Nha Trang, Công an phường Lộc Thọ để đảm bảo công tác an ninh trật tự trước tình trạng “cò” mai táng hoạt động ở các BV.
Điểm danh nhiều “cò”
Theo văn bản mới nhất của Sở Y tế, lãnh đạo các khoa Ung bướu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Giải phẫu bệnh lý, Cấp cứu 115 của BVĐK tỉnh đều xác nhận ở khoa thường xuyên xuất hiện nhóm người tiếp cận với người nhà bệnh nhân để chào mời, ngã giá, tranh giành hợp đồng mai táng ngay tại BV. Khi tăng cường công tác bảo vệ thì nhóm người này giả làm người nhà bệnh nhân nên rất khó phát hiện.
Theo ông Nguyễn Hữu Tuyên, Đội trưởng Đội bảo vệ BVĐK tỉnh, các nhóm cò dịch vụ mai táng (DVMT) ở BV rất nhiều, có thời điểm lên đến 7 - 8 tốp túc trực ở đây, bất kể ngày đêm. Quán triệt việc tăng cường an ninh trật tự, đội bảo vệ BVĐK tỉnh đã nhận diện được nhiều đối tượng “cò” như: Cảnh, Tâm “lác”, Mẫn… thường xuyên lượn lờ ở BV để kiếm khách hàng. Bảo vệ BV kiên quyết không cho xe mai táng của các “cò” vào BV làm dịch vụ, theo dõi yêu cầu các đối tượng nghi vấn ra khỏi khu vực bệnh nhân nặng.
![]() |
| Nhiều đối tượng “cò” mai táng đã được bảo vệ của Bệnh viện, Công an TP. Nha Trang xác minh, theo dõi. |
Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết: Tình trạng các đối tượng chuyên giới thiệu DVMT xuất hiện ở các BV là có thật. Chúng có nhiều mánh khóe làm ăn như: chăm sóc người nhà chu đáo, đến tận nhà chào mời, miễn phí xe đưa đón bệnh nhân qua đời về nhà, móc ngoặc với chủ trại hòm nâng giá dịch vụ lên gấp nhiều lần… Nhiều đối tượng ở các trại hòm khác nhau thường xuyên cãi vã, xích mích, tố giác lẫn nhau. Điển hình như khoảng tháng 3-2014, một người của cơ sở DVMT ở khu vực cầu Hà Ra (TP. Nha Trang) bị một nhóm người của trại hòm Phước Lộc Thọ Út Trung (địa chỉ ở số 86 Đồng Nai) đánh trọng thương vì tranh giành khách hàng ở BV. Điều hành cơ sở này là Út Trung (tên thật là Huỳnh Thế Giang Trung, 20 tuổi). Tuy còn trẻ nhưng Trung có nhiều năm là “cò” cho trại hòm Ông Thọ Mười chuyên cắm chốt ở BVĐK tỉnh. Do xích mích trong làm ăn nên Trung tập hợp một số “cò” khác tách ra làm độc lập. Nhóm của Trung thường xuyên trấn áp, đuổi đánh người của các cơ sở khác như: Ông Thọ Mười, Công Đức Thọ, Công Thọ Hồng… Trước đó, Công an TP. Nha Trang cũng nhận đơn tố cáo từ một chủ cơ sở DVMT bị nhóm “cò” lừa với số tiền hơn 30 triệu đồng. Theo chủ cơ sở này, nhóm môi giới tên Rim đã bán cho khách hàng với giá quan tài là 39 triệu đồng, tuy nhiên Rim lại đặt chủ cơ sở DVMT giá quan tài chỉ 8 triệu.
Gắn camera, lập phương án phòng ngừa
Qua tìm hiểu, cơ quan chức năng xác định trên địa bàn TP. Nha Trang có 12 cơ sở kinh doanh DVMT nhiều năm nay như: Ông Thọ Mười, Công Thọ - Cúc Thu, Công Thọ Hồng, Công Thọ 6 Phụng, Công Đức Thọ, Tuấn Thọ, Phước Lộc Thọ Trung, Phúc Lộc Thọ, Vạn Thọ. Các cơ sở này thường hoạt động ở BVĐK tỉnh, BV Quân y 87… và thường xuyên tranh giành, tố giác lẫn nhau. Hiện Công an TP. Nha Trang đã thành lập phương án xác minh nhưng bản thân người tố giác cũng không tích cực hợp tác, gây khó khăn khi củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
| Nạn “cò” mai táng giảm đáng kể Ông Nguyễn Hữu Tuyên cho biết, tuy chưa thể xóa được nạn “cò mai táng” nhưng nhờ áp dụng các biện pháp đồng bộ, quyết liệt nên nạn cò này đã giảm đáng kể. Các đối tượng môi giới không dám đeo bám bệnh nhân ngay tại BV. |
Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ cho biết, trước và sau khi xảy ra các vụ việc gần đây liên quan đến các đối tượng môi giới DVMT, Công an thành phố đã lập hồ sơ xác minh các đối tượng nghi vấn, mời các đối tượng liên quan làm rõ sự việc, tùy mức độ sai phạm đến đâu xử lý đến đấy. Để tăng cường xử lý các nhóm “cò” mai táng, Công an thành phố đề nghị BV chỉ đạo tăng cường lực lượng bảo vệ, khi thấy các đối tượng khả nghi thì báo ngay cho Công an thành phố để xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, Công an thành phố tiếp tục theo dõi các đối tượng nghi vấn.
Bác sĩ Đinh Tấn Hùng, Trưởng phòng Hành chính Quản trị - BVĐK tỉnh cho biết: Theo chỉ đạo của Sở Y tế, BV đã xây dựng quy chế phối hợp giữa BV và Công an thành phố, Công an phường Lộc Thọ để đảm bảo an ninh, khi có sự vụ liên quan đến an ninh trật tự sẽ báo cơ quan chức năng để giải quyết. BV nghiêm cấm nhân viên tiếp tay cho các DVMT, nếu ai vi phạm sẽ đuổi việc. Đồng thời, yêu cầu các khoa niêm yết công khai thủ tục giải quyết bệnh nhân tử vong; thông báo công khai các hoạt động của “cò” cho người nhà biết. “Đặc biệt, BV đang tiến hành lắp đặt hệ thống camera quan sát ở 24 điểm trong BV nhằm nắm rõ các đối tượng thường xuyên hoạt động ở BV cũng như xác định được đối tượng gây rối… Bên cạnh đó, BV cũng tổ chức đội xe đưa người đã tử vong, bệnh nhân về nhà, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân”, bác sĩ Hùng nói.
ĐOÀN HƯƠNG GIANG





