05:09, 18/09/2014

Phấn đấu hoàn thành sớm

Tuyến đường Phong Châu (TP. Nha Trang) được thi công sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây TP. Nha Trang.

Tuyến đường Phong Châu (TP. Nha Trang) được thi công sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây TP. Nha Trang.


Người dân đồng thuận


Tại tuyến đường Phong Châu chiều 16-9, hàng chục lượt xe tải chở các loại đất đá, vật liệu xây dựng chạy rầm rập, tiếng máy xúc, máy ủi, lu lèn liên hồi. Tuy mới khởi công ngày 5-9 nhưng nhà thầu đã san lấp mặt đường được khoảng 1km và đang tiến hành thi công song song với các hạng mục của 2 chiếc cầu trên tuyến đường này. Cuộc sống của các hộ dân khu vực này bị ảnh hưởng lớn nhưng khi được hỏi, ai cũng vui mừng, phấn khởi và ủng hộ, mong đường mới sớm hoàn thành.


Bà Nguyễn Thị Thanh - xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang chia sẻ: “Cả chục năm nay, đường Phong Châu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Hàng năm, cứ đến mùa mưa lũ, con đường này luôn bị ngập lụt, giao thông khó khăn. Nay được Nhà nước đầu tư làm đường, chúng tôi vui lắm…”. Còn ông Phan Văn Tư - phường Phước Hải cho biết: “Tuy nhiều hộ dân phải đóng cửa cả ngày vì bụi, tiếng ồn… nhưng ai cũng đồng thuận, tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình”.

 

Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình.
Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình.


Theo ông Huỳnh Hòa - Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và thủy lợi Khánh Hòa, để thi công tuyến đường, 300 hộ dân đã bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng với kinh phí hơn 50 tỷ đồng, trong đó có hơn 20 hộ bị giải tỏa trắng, phải tái định cư tập trung. Ban đầu, việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do người dân chưa thống nhất về giá cả đền bù và việc mở rộng tuyến đường, nhưng khi được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, bà con rất đồng tình, ủng hộ. Hiện hầu hết các hộ dân đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, có 15 hộ của xã Vĩnh Thái đã nhận đất tại khu tái định cư Đất Lành, một số hộ của phường Phước Hải đã nhận tiền đền bù nhưng đang chờ khu tái định cư hoàn thiện nên dự kiến muộn nhất trước tháng 3-2015, các hộ này sẽ nhận đất tái định cư. Tuy nhiên, việc này không làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.


Phấn đấu hoàn thành công trình trước kế hoạch


Dự án đường Phong Châu đi qua phường Phước Hải và xã Vĩnh Thái, được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 532 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và thủy lợi Khánh Hòa làm chủ đầu tư; liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 thi công. Chiều dài toàn tuyến đường hơn 1.557,5m (chưa kể cầu), lòng đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên 4m, tốc độ thiết kế 60km/giờ. Tuyến đường đi qua 2 cầu gồm: Sông Tắc (dài 135,9m) và sông Quán Trường (dài 338,4m). Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong 2 năm.

 

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Việc đầu tư xây dựng đường Phong Châu là hoạt động quan trọng trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy hình thành các khu dân cư, đô thị mới và góp phần phát triển kinh tế - xã hội phía Tây TP. Nha Trang. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, các sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư và nhà thầu triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Có mặt tại công trường, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương, đầy trách nhiệm của các công nhân. Ông Nguyễn Ngọc Chung - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án đúng kế hoạch, chúng tôi đã bố trí 20 kỹ sư thường xuyên túc trực tại công trường để đảm bảo khối lượng công việc. Về trang thiết bị và nhân lực, đã bố trí 11 máy xúc, ủi; 10 xe lu lèn; 4 giàn khoan nhồi; 30 ô tô tải vận chuyển vật liệu và 30 công nhân làm việc hết công suất. Trong quá trình thực hiện, nếu cần, chúng tôi tiếp tục huy động thêm người và phương tiện nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Hiện việc thi công rất thuận lợi, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc”.


Ông Huỳnh Hòa cho biết thêm: “Đây là dự án được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm chỉ đạo. Vì vậy, ngay khi chọn nhà thầu, chúng tôi đã xem xét rất kỹ về năng lực tài chính; đồng thời cử cán bộ thường xuyên kiểm tra công trường trong quá trình thi công, có vấn đề gì kịp thời báo cáo, giải quyết ngay. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng trước kế hoạch. Đồng thời, sẽ chỉ đạo nhà thầu trong quá trình thực hiện cố gắng khắc phục những mặt còn hạn chế, đảm bảo mặt đường cho người dân lưu thông thuận lợi...”.


C.V