11:09, 12/09/2014

Cần sự đồng thuận của người dân

Hàng chục năm qua, người dân Khu cư xá Đoàn Kết ở phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa phải "sống chung" với cảnh trụ điện nằm giữa đường đi.

Hàng chục năm qua, người dân Khu cư xá Đoàn Kết ở phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa phải “sống chung” với cảnh trụ điện nằm giữa đường đi. Không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị, các trụ điện nằm giữa đường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân nơi đây đang mong muốn những trụ điện này được dời sang một phía.


Ông Nguyễn Trung Tới (tổ dân phố Lộc An) dẫn chúng tôi đi vòng quanh các con đường trong khu cư xá, đến đâu chúng tôi cũng thấy những trụ điện nằm giữa lối đi. Ông Tới cho hay: “Mỗi khi ra đường, nhìn cảnh này là tôi lại thấy khó chịu. Nhà tôi ở khu vực ngã ba, ngay trước cửa cũng tồn tại một trụ điện. Tôi đã chứng kiến nhiều người chạy xe máy, ô tô đâm hoặc va quẹt vào trụ điện này. Nhiều gia đình ở địa phương sẵn sàng góp tiền cùng với Nhà nước để di dời các trụ điện sang một bên”. “2 tháng trước, tôi lái ô tô đến nhà chú ở tổ dân phố Lộc An. Khi từ đường lớn cua vào đường nhỏ, tôi không xử lý kịp nên đâm xe vào trụ điện nằm giữa đường ngay đầu con hẻm; vụ này khiến tôi tốn cả chục triệu đồng để sửa xe” - anh Hoàng, trú phường Cam Lợi cho biết thêm.

 

Những trụ điện như thế này làm mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông.
Những trụ điện như thế này làm mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông.


Theo ông Nguyễn Hùng Anh - Tổ trưởng tổ dân phố Lộc Sơn, những trụ điện này tồn tại từ trước năm 1975. Lúc bấy giờ, nơi đây là khu cư xá của chế độ cũ. Hồi đó, những con đường này rộng 8m nên dù dãy trụ điện nằm giữa đường cũng không mấy ảnh hưởng về giao thông. Sau này, để tăng diện tích nhà ở đô thị lên tối thiểu 60m2/căn, chính quyền địa phương đã cấp thêm cho mỗi hộ 2m đất về phía đường, khiến cho con đường bị thu hẹp mỗi bên 2m. Ngoài ra, một số hộ còn tự động cơi nới nhà cửa, làm cho một số tuyến đường vốn đã nhỏ càng trở nên hẹp hơn. Chính điều này đã khiến cho các trụ điện tồn tại một cách vô duyên. Hiện tại, có 8/9 tổ dân phố của phường Cam Lộc tồn tại các trụ điện giữa đường với hơn 30 trụ. Việc các trụ điện nằm giữa đường không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn cho người đi đường. Những năm qua, tình trạng người điều khiển xe đạp, xe máy đâm vào trụ điện vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là vào ban đêm và đối với những ai không phải là người địa phương.


Trao đổi với chúng tôi, rất nhiều gia đình muốn di dời trụ điện về một phía, nhưng cũng không ít hộ phản đối... vì sợ di dời qua phía nhà họ. Bởi lẽ trước đây, địa phương đã có chủ trương di dời hệ thống trụ điện về một phía nhưng các hộ dân phía đó không đồng tình nên không thực hiện được. Trước bất cập này, ông Đào Văn Hòa - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết: “Việc di dời các trụ điện giữa đường ở phường Cam Lộc sẽ tốn kinh phí rất lớn. Vì vậy, chúng tôi phải làm việc với địa phương để nắm bắt nguyện vọng của người dân, từ đó mới có phương án xử lý phù hợp”. Theo tính toán của Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn, việc di chuyển đường dây hạ thế các trạm biến áp trên địa bàn phường Cam Lộc cần phải đầu tư đồng bộ trụ, dây dẫn, phụ kiện, công tơ... với chiều dài khoảng 7.000m, ước kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Thông - Giám đốc Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn cho biết: “Đến thời điểm này, ngành Điện vẫn chưa nhận được bất cứ yêu cầu nào từ phía phường Cam Lộc về việc di dời các trụ điện trên. Để di dời được các trụ điện này, bên cạnh vấn đề kinh phí là phải quy hoạch được vị trị trồng trụ mới. Điều này đòi hỏi sự đồng thuận của người dân nơi đây”.


Việc tồn tại các trụ điện giữa đường không chỉ mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nếu có sự cố cháy nổ xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu hỏa... Thiết nghĩ, việc di dời các trụ điện này về một phía là điều nên làm, nhưng để thực hiện được, rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ngành Điện và quan trọng hơn cả là sự đồng thuận của người dân.


NAM ANH - BÍCH LA