07:09, 24/09/2014

Công tác chữa cháy: Gặp khó vì người dân hiếu kỳ

Tại nhiều vụ hỏa hoạn, trong khi lực lượng chữa cháy khẩn trương dập lửa, tìm cách cứu người, cứu tài sản thì nhiều người dân lại vây quanh đám cháy. Chính sự hiếu kỳ của người dân đã khiến lực lượng chức năng gặp những khó khăn không lường trước trong công tác chữa cháy.

Tại nhiều vụ hỏa hoạn, trong khi lực lượng chữa cháy khẩn trương dập lửa, tìm cách cứu người, cứu tài sản thì nhiều người dân lại vây quanh đám cháy. Chính sự hiếu kỳ của người dân đã khiến lực lượng chức năng gặp những khó khăn không lường trước trong công tác chữa cháy.


Tối 21-9, khi ngọn lửa bùng phát tại Công ty TNHH Hồng Hạnh (ở số 2/10 đường 2-4, TP. Nha Trang) do ông Nguyễn Văn Minh làm Giám đốc, hàng trăm người dân địa phương đã vây kín nơi xảy ra cháy cũng như con hẻm ở đường 2-4 vào khu vực này. Ngọn lửa cháy dữ dội đã làm đường dây điện hạ thế phía trước căn nhà 2/10 bị chập, bắn tia lửa điện... Một số chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chữa cháy đã phải kêu gọi đám đông giải tán để tránh dây điện có thể bị đứt. Lúc này, hàng trăm người mới tháo chạy tán loạn. Vậy nhưng, khi thấy không còn tiếng kêu lách tách trên đường dây điện, đám đông quay lại vây kín trước căn nhà xảy ra cháy. Gần đó, hàng chục thanh thiếu niên trèo lên tường rào các nhà dân lân cận để xem đám cháy. Một số người còn đứng lên xe máy dùng điện thoại quay clip...

 

Hàng nghìn người hiếu kỳ vây quanh đám cháy tiệm sơn ở đầu đường Ngô Đến.
Hàng nghìn người hiếu kỳ vây quanh đám cháy tiệm sơn ở đầu đường Ngô Đến.


Trước đó, khi nhận được tin báo cháy, 3 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC66) Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường. Nhưng để tiếp cận được đám cháy, xe của PC66 phải khó khăn “lách” qua hàng trăm người hiếu kỳ đang bủa vây từ đường 2-4 đến con hẻm dẫn vào trụ sở của Công ty TNHH Hồng Hạnh. Ngoài ra, khi xe chữa cháy dùng vòi để hút nước tại một trụ nước cứu hỏa phía bên kia đường 2-4, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Nha Trang đã phong tỏa tuyến đường, thế nhưng nhiều người dân vẫn vô tư chạy xe vượt qua. “Khi xe có trọng tải lớn vượt qua có thể làm tuột các mối nối, gãy đầu nối. Điều đó dẫn đến việc chữa cháy của lực lượng chức năng bị chậm trễ” - một lãnh đạo PC66 cho biết.


Một trường hợp khác, ngày 27-11-2013, tại một tiệm sơn ở đầu đường Ngô Đến (TP. Nha Trang) xảy ra vụ cháy lớn. Do tiệm sơn nằm ngay ngã ba đường Ngô Đến với đường 2-4, luôn nhộn nhịp xe cộ nên rất đông người đi đường đã dừng xe lại quan sát. Bất chấp sự can thiệp của lực lượng Cảnh sát giao thông, cung đường này đã nhanh chóng bị ách tắc nghiêm trọng... Nhiều lần chứng kiến cảnh hiếu kỳ của người dân làm cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, anh Chung (phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) phàn nàn: “Cháy chập điện rất nguy hiểm, khói bụi mù mịt, khét lẹt là thế, nhưng chẳng hiểu sao người ta vẫn cứ vây quanh đám cháy. Nếu chẳng may xảy ra nổ thì có thể gây trọng thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng...”.


Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh - Phó Trưởng PC66 cho biết, trong công tác phòng cháy chữa cháy luôn có sự đóng góp tích cực của một bộ phận nhân dân khi tham gia cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập lửa để kịp thời cứu người, cứu tài sản. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp người dân hiếu kỳ leo lên cả xe của lực lượng chữa cháy. Điều này gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và đã có một số trường hợp bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Theo điểm a, khoản 4, Điều 42 Nghị định 167 ngày 12-11-2013 của Chính phủ, những hành vi cản trở lực lượng phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ có thể bị phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.


THÀNH LONG