Tại hội nghị các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 vừa diễn ra tháng 8-2014, mô hình tự quản về an ninh trật tự của bến cá Lợi Thủy (phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh) được chọn để nhân rộng ra các địa phương trong toàn tỉnh.
Tại hội nghị các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 vừa diễn ra tháng 8-2014, mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) của bến cá Lợi Thủy (phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh) được chọn để nhân rộng ra các địa phương trong toàn tỉnh.
Bến cá Lợi Thủy (còn gọi là Bến cá Lăng Ông), là bến cá lớn nhất của TP. Cam Ranh. Hàng ngày, tàu thuyền từ các nơi về bến cá để mua bán hải sản; tiếp nhận, cung ứng vật tư, nhiên liệu không dưới 20 - 30 chiếc. Trên bến, cảnh mua bán, bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa... nhộn nhịp với hàng trăm con người và các loại phương tiện vận chuyển.
Những năm trước đây, tình hình ANTT tại bến cá rất phức tạp. Tình trạng trộm cắp, móc túi, tranh giành điểm mua bán dẫn đến xô xát, đánh nhau thường xuyên xảy ra. Các đối tượng hình sự từ các nơi khác đến lợi dụng tình hình phức tạp ở bến cá để “xin đểu”, “bảo kê” và tự áp đặt “thu phí” ra vào bến cá. Nhiều đối tượng sử dụng ghe, tàu từ nơi khác đến để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, sau đó nhanh chóng rời khỏi địa bàn, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Trước tình hình đó, Công an phường Cam Lợi đã chủ động tham mưu, hướng dẫn Ban Quản lý bến cá Lợi Thủy xây dựng mô hình tự quản về ANTT tại bến cá. Ông Trịnh Hoàng Cư, Tổ trưởng Tổ tự quản cho biết: “Mô hình tổ tự quản về ANTT tại bến cá được thành lập từ tháng 11-2012. Nhiệm vụ của tổ là thường xuyên chốt trực và tuần tra; nhắc nhở các tiểu thương buôn bán đúng khu vực quy định; bố trí nơi neo đậu ghe, tàu ra vào cầu cảng; tổ chức bãi giữ xe an toàn, trật tự. Tổ có 7 thành viên là các cá nhân trực tiếp làm việc, buôn bán tại bến cá. Đây là những người có uy tín, có sức khỏe và nhiệt tình. Tổ được cấp phát đồng phục, trang bị roi điện, khi làm nhiệm vụ các tổ viên đeo băng đỏ...”.
Theo đánh giá của Công an phường Cam Lợi, từ khi có Tổ tự quản về ANTT, tình hình ANTT tại bến cá ngày càng được đảm bảo. Các điểm kinh doanh, mua bán được sắp xếp khoa học; dưới cảng không còn tình trạng ghe, tàu tranh giành nơi neo đậu; trên bến không còn tình trạng tranh giành mua bán, cãi cọ, “bảo kê”, “xin đểu”, móc túi... Từ đầu năm 2014 đến nay, Tổ tự quản đã trực tiếp hòa giải 12 vụ mâu thuẫn trong các tiểu thương và chủ tàu; phát hiện, bắt hoặc báo cho Công an bắt giữ 4 vụ trộm cắp vặt; đẩy đuổi nhiều đối tượng côn đồ, “xin đểu”, trộm cắp ra khỏi địa bàn; phối hợp với Công an phường tổ chức 46 ca tuần tra chung; cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng Công an về đối tượng, vụ việc liên quan đến ANTT, tình hình sử dụng chất nổ để đánh bắt hải sản.
Ông Ngô Trí Thức, Trưởng Công an phường Cam Lợi cho biết: “Sắp tới, Công an phường có kế hoạch kiện toàn, tăng thêm thành viên cho Tổ tự quản; tổ chức tập huấn một số nghiệp vụ tuần tra, phát hiện, phối hợp bắt giữ và lập biên bản đối tượng vi phạm cho các thành viên Tổ tự quản bến cá. Ngoài ra, Công an phường sẽ phối hợp với Tổ tự quản cùng tuần tra, làm công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho các chủ tàu, tiểu thương trong phạm vi bến cá”.
Mô hình tự quản về ANTT tại bến cá Lợi Thủy đã góp phần vào công tác đảm bảo ANTT tại bến cá nói riêng, địa bàn phường Cam Lợi nói chung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm ăn và sinh hoạt. Tại hội nghị các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 toàn tỉnh vừa diễn ra tháng 8-2014, mô hình tự quản về ANTT tại bến cá Lợi Thủy đã được các cấp, các ngành đánh giá cao và được chọn để nhân điển hình tiên tiến cho các địa phương trong toàn tỉnh.
MINH HẠNH




