11:09, 25/09/2014

Bãi rác Rù Rì: Người dân đã chấp nhận di dời

Sau thời gian dài giải thích, vận động, hiện nay người dân ở bãi rác Rù Rì (TP. Nha Trang) đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, di dời ra khỏi bãi rác.

Sau thời gian dài giải thích, vận động, hiện nay người dân ở bãi rác Rù Rì (TP. Nha Trang) đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, di dời ra khỏi bãi rác.


Xin nới thời hạn cuối


Ngày 22-9, chúng tôi trở lại bãi rác Rù Rì. Lúc này, nhà cửa, lán trại đã được người dân tháo dỡ gần hết, chỉ còn một vài người tiếp tục công việc thu dọn, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời nơi ở cũ.


Mang chiếc giỏ bên vai, bà Nguyễn Thị Kim Cúc tất tả chạy tới chạy lui. “Đến lúc này bà con đều đã đồng ý di dời, nhận tiền bồi thường và chẳng ai còn tâm trạng nấn ná ở lại. Tuy nhiên, thời hạn mà thành phố yêu cầu giao trả toàn bộ mặt bằng vào ngày 25-9 là quá gấp, thật khó cho chúng tôi...” - bà Cúc chia sẻ. Được biết, toàn bộ tài sản, chuồng trại của vợ chồng bà Cúc ước tính cả trăm triệu đồng với đàn heo hàng chục con và hàng trăm con gà, vịt. “Tuy đã tìm được nơi định cư mới nhưng việc vận chuyển toàn bộ số tài sản này về Đà Lạt (Lâm Đồng) không dễ. Chúng tôi mong thành phố gia hạn thêm thời gian”, ông Võ Đông Nay - chồng bà Cúc nói.


Trong khi đó, bà Trần Thị Dễ (75 tuổi) đang sống với người con trai 27 tuổi lại lo lắng vì không biết phải sống thế nào khi về nơi ở mới. “Nhà nước yêu cầu tháo dỡ nhà, giao mặt bằng, chúng tôi đều chấp hành nhưng lo vì giá thuê nhà quá cao. Một nhà trọ trong khu vực có giá thuê 800.000 đồng/tháng, trong khi toàn bộ tiền Nhà nước bồi thường cho tôi chưa tới 7 triệu đồng...”, bà Dễ chia sẻ.

 

Người dân đang tháo dỡ nhà.
Người dân đang tháo dỡ nhà.


Vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh Hà cũng lo lắng vì chưa biết phải đi đâu. Anh chị định thuê đất rẫy ở xã Vĩnh Phương với giá 10 triệu đồng/năm, nhưng cũng lo vì nếu Nhà nước quy hoạch thì có thể mất trắng, không được bồi thường. Do chưa xác định được nơi ở mới, nên vợ chồng chị gửi đồ đạc mỗi nơi một ít.


Hỗ trợ tối đa


Ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết, thời hạn di dời cuối cùng là ngày 25-9, không thể thay đổi. Bởi thành phố đã gia hạn nhiều lần, nếu gia hạn thêm sẽ tạo tiền lệ xấu, người dân sẽ nấn ná, chậm di dời. Trong khi ngày 29-9, đoàn kiểm tra của Ngân hàng Thế giới sẽ về kiểm tra, nếu mặt bằng còn vướng sẽ rất khó khăn cho công việc chung.

TP. Nha Trang đã di dời 113 hộ, tổng kinh phí 2,269 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ đất nông nghiệp hơn 21 triệu đồng; tài sản, vật kiến trúc hơn 271 triệu đồng; di chuyển 277 triệu đồng; ổn định cuộc sống hơn 787 triệu đồng; hỗ trợ thuê nhà 430 triệu đồng; cây trồng, vật nuôi hơn 644 triệu đồng; khen thưởng 113 triệu đồng.


Thời gian qua, chính quyền TP. Nha Trang và các địa phương liên quan (Vĩnh Phương, Vĩnh Lương, Vĩnh Phước) đã rất nỗ lực để đưa người dân ở bãi rác Rù Rì di dời ra khỏi khu vực. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là các địa phương tích cực vận động, giải thích, tuyên truyền để người dân di dời, tìm kiếm nguồn sinh kế khác. “Chúng tôi đã vận dụng những gì mà pháp luật cho phép để giúp người dân bãi rác có thêm sự hỗ trợ. Lần này, ngoài tiền bồi thường nhà cửa, còn có kinh phí hỗ trợ thuê nhà 6 tháng, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, thậm chí còn khen thưởng cho những ai chấp hành tốt. Chính quyền các địa phương đã vào cuộc rất tích cực, đặc biệt là phường Vĩnh Phước”, ông Thinh nói. Được biết hiện nay, phường Vĩnh Phước đã thành lập tổ thu gom rác tự quản tạo việc làm cho 21 trường hợp, đào tạo nghề cho 7 trường hợp, đồng thời đang xem xét bố trí nơi buôn bán vỉa hè ở đường Hòn Chồng để bà con trở về từ bãi rác có điều kiện mưu sinh.

 

Chiều 25-9, ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết: Toàn bộ người dân xóm nhặt rác đã tháo dỡ nhà cửa, giao trả mặt bằng đúng cam kết. Các đơn vị chức năng đã tích cực hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, đồ đạc về nơi ở mới. Ngày 26-9, thành phố sẽ triển khai vệ sinh, cải tạo mặt bằng theo kế hoạch đóng cửa bãi rác Rù Rì.

Để bảo đảm việc di dời đúng kế hoạch, các ngành, các cấp của thành phố đã tạo mọi điều kiện cho người dân di dời. Thành phố đã huy động xe, hỗ trợ công lao động miễn phí vận chuyển tài sản, đồ đạc cho người dân. 2 đơn vị gồm Phòng Quản lý đô thị và Công ty Môi trường đô thị Nha Trang luôn ứng trực, tạo thuận lợi cho người dân di dời, bàn giao mặt bằng đúng cam kết.


Bà Lý Ngọc Dung - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang cho biết, sau khi các hộ di dời, giao trả mặt bằng, Dự án tiếp tục cải tạo, trồng cỏ, tạo cảnh quan, bàn giao cho Công ty Môi trường đô thị thành phố quản lý, khai thác. Hiện khu vực chính của bãi rác đã được cải tạo, lót lớp bảo vệ bên dưới, ngăn không cho nước mưa thấm xuống đất gây ô nhiễm; đồng thời bãi rác cũng được đầu tư hệ thống kênh dẫn nước rỉ rác đưa đi xử lý.


Có thể nói, đến thời điểm này, việc di dời người dân ra khỏi bãi rác Rù Rì đã cơ bản hoàn thành và hạng mục đóng cửa bãi rác đã sắp kết thúc.


P.L