
Từ khi Tổ liên kết cơ giới nông nghiệp của xã Ninh Phụng (Ninh Hòa, Khánh Hòa) đi vào hoạt động đã góp phần rất lớn trong việc đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân cải thiện việc sản xuất, tăng năng suất cây trồng.
Từ khi Tổ liên kết (TLK) cơ giới nông nghiệp của xã Ninh Phụng (Ninh Hòa, Khánh Hòa) đi vào hoạt động đã góp phần rất lớn trong việc đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân cải thiện việc sản xuất, tăng năng suất cây trồng.
Thu hoạch nhanh, chi phí thấp
Những năm trước, đến mùa gặt, ông Lê Nhơn (ở thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng) phải huy động cả gia đình tham gia việc cắt lúa, còn năm nay chỉ một mình ông ra đồng chờ TLK cơ giới nông nghiệp của xã mang máy đến gặt, tuốt và chở lúa về nhà. Khi TLK tới, chỉ sau 20 phút, 4,5 sào lúa của gia đình ông đã được thu hoạch xong. Ông Nhơn cho biết: “Từ ngày có TLK cơ giới nông nghiệp, họ nhận làm dịch vụ từ A đến Z nên chúng tôi đỡ vất vả. Trước đây, tới mùa gặt tôi phải chạy đôn, chạy đáo mướn công gặt, nếu thuê các cơ sở có máy gặt đập liên hợp đến gặt mà trúng vào mùa vụ thì hay bị làm giá. TLK do Hội Nông dân xã quản lý nên các dịch vụ rất chất lượng, nông dân rất an tâm”.
Bà Nguyễn Thị Lời (thôn Xuân Hòa 1, Ninh Phụng) cũng thuê TLK cơ giới nông nghiệp của xã đến gặt 4,5 sào lúa của gia đình. Bà cho biết: “Ruộng ở đây thuộc vùng trũng nên rất dễ bị ngập úng nếu gặp mưa lớn. Do thu hoạch bằng máy nên khoảng 30 phút là xong 1 mẫu, trong khi thuê gặt thủ công phải mất hơn một ngày. Nhờ thế, nếu có mưa lũ cũng hạn chế tình trạng lúa bị ngập úng. Giá lại bằng hoặc thấp hơn giá thị trường, so với tiền thuê thợ gặt chỉ bằng 1/2 nên lợi nhuận sau thu hoạch của nông dân tăng gấp đôi”.
Không chỉ nhận làm dịch vụ, các thành viên của TLK còn là những tuyên truyền viên tích cực trong việc hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình chăm sóc lúa và áp dụng kỹ thuật mới.
![]() |
| Máy của Tổ liên kết cơ giới nông nghiệp xã Ninh Phụng đang thu hoạch lúa cho người dân. |
Nỗ lực đưa cơ giới vào sản xuất
Thành lập đầu năm 2014, TLK cơ giới nông nghiệp xã Ninh Phụng ra đời với mục đích đưa cơ giới vào đồng ruộng, góp phần giúp nông dân thực hiện đúng các quy trình, áp dụng kỹ thuật mới trong sản xuất nhằm tăng năng suất cho cây lúa. Ông Phạm Đông Khắp - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, đặc điểm vùng trồng lúa ở xã Ninh Phụng là trũng, mưa to sẽ bị ngập. Do gặt không kịp nên tới kỳ thu hoạch, nhiều ruộng lúa bị ngập úng, gây thất thu cho nông dân. Trước tình trạng đó, Hội Nông dân xã đã thành lập TLK này. Hiện nay, Tổ có 8 thành viên, đều là những nông dân sản xuất giỏi của xã. Tổ có 3 máy gặt đập liên hợp, 3 máy cày đĩa, 6 máy cày tay. Tổ nhận làm dịch vụ tất cả các công đoạn từ cuốc đất, gieo sạ, trang ruộng đến phun thuốc, cắt lúa… đồng thời kiêm thêm việc hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. Hoạt động của Tổ dựa trên một số nguyên tắc và kế hoạch do xã đưa ra. “Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Tổ đã góp phần rất lớn trong việc đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân cải thiện việc sản xuất, tăng năng suất cây trồng. Đồng thời giảm thiểu việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ này; hạn chế thất thu cho nông dân; giúp xã quản lý và thực hiện tốt các kế hoạch sản xuất đã đề ra. Nhờ thế, vụ Đông Xuân vừa qua, năng suất lúa ở xã đạt bình quân 70 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay” - ông Khắp nói.
Kiểm tra lại máy đập gặt liên hợp trước khi đưa ra ruộng thu hoạch, anh Trà Phi Long - thành viên của Tổ chia sẻ: “Khi Hội Nông dân xã kêu gọi vào TLK, tôi tham gia ngay với mong muốn đưa cơ giới vào sản xuất, giúp nông dân giảm bớt sự vất vả, tăng thêm thu nhập. Bên cạnh đó, là thành viên của Tổ do xã quản lý, hoạt động theo phân công của xã nên chúng tôi không phải chạy đôn, chạy đáo tìm việc như các cơ sở tư nhân, nguồn thu nhờ đó cũng ổn định hơn”.
Hoạt động hơn nửa năm, khó khăn mà Tổ đang gặp phải là thiếu vốn. “Hiện nay, máy móc do các thành viên của Tổ đóng góp đều đã cũ, độ bền không cao. Chúng tôi rất mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất thấp để Tổ mua thêm một số máy mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất của nông dân” - ông Phạm Tri Phương, tổ trưởng TLK cơ giới nông nghiệp xã Ninh Phụng kiến nghị.
THẢO LY



