
5 năm trở lại đây, con kênh đoạn qua thôn Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 và Xuân Ngọc - xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang), dòng nước trở nên đen ngòm, bốc mùi hôi thối....
5 năm trở lại đây, con kênh đoạn qua thôn Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 và Xuân Ngọc - xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang), dòng nước trở nên đen ngòm, bốc mùi hôi thối....
Ám ảnh mùi hôi
Đứng tại cầu Bến Miễu - thôn Hòn Nghê 2, chúng tôi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ dòng nước đen ngòm chảy qua cầu. Theo phản ánh của một số người dân, dòng kênh này trước đây là dòng suối có nguồn nước rất trong đổ ra sông Cái, bà con thường dùng để tưới cho hoa màu. Thế nhưng 5 năm trở lại đây, dòng nước này ngày càng thu hẹp, màu nước chuyển dần sang đen, bốc mùi hôi, ám ảnh các hộ dân sống gần đó.
Chị Đinh Thị Thùy Diễm - chủ tiệm sửa xe máy gần cầu Bến Miễu cho biết, chị thuê nhà ở đây để chồng sửa xe, ngày nào cũng phải chịu đựng mùi hôi thối từ dòng kênh chảy qua cầu bốc lên. “Do tôi không biết nguồn nước bị ô nhiễm, khi thuê rồi mới biết thì đã muộn. Tiệm làm cũng có khách nên tôi cứ nấn ná đã gần 2 năm. Nhưng đến giờ tôi không thể chịu đựng nổi mùi hôi thối nữa, tháng sau tôi sẽ trả nhà để chuyển sang nơi khác.” - chị Diễm nói.
![]() |
| Người dân khổ vì nước kênh ô nhiễm. |
Bà Đỗ Thị Hạnh có nhà sát mép kênh cho hay, gia đình bà sống ở đây đã 30 năm nhưng chưa bao giờ bà thấy khổ như bây giờ vì ngày nào cũng phải hít thở không khí hôi thối do nguồn nước ô nhiễm bốc lên. Nhà bà ở mặt tiền đường lớn, đất rộng, trước đây bà nuôi nhiều gà, heo, vịt, mở quán hàng tạp hóa và bán nước để làm kế sinh nhai. Nhưng hiện nay, hàng tạp hóa ít người mua, còn quán nước thì phải tạm nghỉ vì mùi hôi nặng quá không ai dám đến uống nước. “10 năm trước, con suối này nước trong, tôi hay bơm nước để tưới rau, cho gia súc, gia cầm ăn. Bây giờ heo, gà nuôi đều phải sử dụng nước máy, thỉnh thoảng lại lăn ra chết, mùi hôi thì ám ảnh cả ngày lẫn đêm. Nhiều khi tôi muốn bán nhà đi nơi khác, nhưng hôi thối thế này bán ai mua?”, bà Hạnh nói.
Ông Nguyễn Hòa - Trưởng thôn Hòn Nghê 2 cho biết: “Do dòng kênh bị ô nhiễm, sinh muỗi nên nhiều người đã bị sốt xuất huyết, dị ứng, viêm mũi. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết”.
Cần sớm có giải pháp
Ông Nguyễn Hồng Phi, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, con kênh này bắt nguồn từ địa phận phường Vĩnh Hải, chảy qua nhiều khu dân cư. Trên địa bàn Vĩnh Ngọc, kênh chảy ngoằn nghèo qua địa phận 3 thôn: Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 và Xuân Ngọc, sau đó đổ thẳng ra cửa sông Cái. Trên địa bàn xã có khoảng 20 hộ dân sống cạnh con kênh và chịu ảnh hưởng trực tiếp. Hàng năm, chính quyền xã đều tổ chức nạo vét, xịt thuốc khai hoang diệt bèo để khơi thông dòng chảy, tránh bị tắc dòng gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, dân cư phát triển, ý thức người dân còn hạn chế, nhiều hộ xả thẳng nước thải sinh hoạt, nước thải từ quá trình chăn nuôi ra dòng kênh. Một số người dân còn vứt rác thải bữa bãi khiến lòng kênh bị thu hẹp dần. Nhất là 5 năm gần đây, đoạn qua thôn Hòn Nghê 2, con mương ô nhiễm ngày càng nặng, bèo sống trên mặt nước chết hết, dòng nước ngày càng đen, bốc mùi hôi rất nặng, phạm vi ảnh hưởng bán kính khoảng 200m, khiến mấy chục hộ dân sống cạnh con kênh vô cùng khổ sở.
Hiện nay, gần con kênh này đã và đang có nhiều công trình phục vụ giáo dục được đầu tư, xây dựng như: Ký túc xá Sinh viên Nha Trang, Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế, Đại học Thái Bình Dương. Mặt khác, do quá trình đô thị hóa nên mật độ dân cư ở khu vực xung quanh cũng đã tăng lên. Theo UBND xã Vĩnh Ngọc, chính quyền cũng đã nhiều lần báo cáo tình trạng kênh bị ô nhiễm lên thành phố và tỉnh để tìm biện pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm. Thành phố và tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra nguồn nước nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục. “Trước đây, tỉnh cũng dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải để khắc phục tình trạng nước thải sinh hoạt ở các khu dân cư gây ô nhiễm con kênh nhưng do thiếu kinh phí nên đến nay chưa triển khai được. Đặt một đường ống kín để dẫn nước thải là một giải pháp nhưng đường ống dài, kinh phí lớn vượt quá tầm của địa phương. Nếu để tình trạng ô nhiễm kéo dài không khắc phục, đến khi các ký túc xá, trường học đi vào sử dụng thì tình trạng ô nhiễm sẽ càng nặng nề hơn” - ông Phi lo lắng.
Minh Thiết





