10:07, 11/07/2014

Thi công công trình làm hư hại nhà dân

Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang đang thi công phần đường ống dẫn nước thải ở khu vực Đồng Muối 2, phường Phước Long, TP. Nha Trang. Tuy nhiên, do khoảng cách công trình và nhà dân quá gần, nền đất yếu nên xảy ra tình trạng sập tường và nứt nhà của nhiều hộ dân.

Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường (CTVSMT) TP. Nha Trang đang thi công phần đường ống dẫn nước thải ở khu vực Đồng Muối 2, phường Phước Long, TP. Nha Trang. Tuy nhiên, do khoảng cách công trình và nhà dân quá gần, nền đất yếu nên xảy ra tình trạng sập tường và nứt nhà của nhiều hộ dân.


Sống trong lo sợ


Sáng 11-7, hàng loạt nhà dân ở khu vực Đồng Muối 2, phường Phước Long tiếp tục bị sụt lún và các vết nứt lớn lan rộng. Nguy cơ nhà sập, gây nguy hiểm đến tính mạng con người có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nguyên nhân của sự cố bắt nguồn từ việc thi công hệ thống cống thải của Dự án CTVSMT TP. Nha Trang. Được biết, đoạn cống ở khu vực Đồng Muối 2 nằm trong gói thầu NT-1.5A do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, trực thuộc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (có trụ sở tại Hà Nội) đảm nhiệm thi công. Công ty này chịu trách nhiệm thực hiện lắp đặt hệ thống cống thoát nước chung trong khu vực trung tâm, bao gồm tuyến cống cấp 3 chạy dọc tuyến cống mới được xây dựng, và tuyến cống thu gom nước thải từ khu vực trung tâm tới trạm bơm chính phía Nam. Trong đó, đoạn cống đi qua khu vực Đồng Muối 2 thuộc giai đoạn 2 của gói thầu này. Trước đó, trong giai đoạn 1, khi thi công ở khu vực đường Nhị Hà, đơn vị thi công cũng để xảy ra tình trạng nứt nhà dân.

Hiện trường sạt lở (ảnh trái) và vết nứt trong nhà dân.
Hiện trường sạt lở...


Khoảng cuối tháng 6, nhà của các hộ dân nằm sát công trình ở khu vực Đồng Muối 2 bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Ban đầu, vết nứt chỉ diễn ra ở một vài hộ và diện tích nhà bị ảnh hưởng nhỏ, chưa gây mất an toàn cho tính mạng con người. Tuy nhiên, vào đầu tháng 7, khi đơn vị thi công bắt đầu đào qua hẻm 404, số nhà dân bị nứt tăng nhanh, vết nứt lan rộng, nguy cơ sập nhà có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đến ngày 10-7, một số căn nhà đã bị sập một phần, các hộ ở sát khu vực công trình sụt lún nghiêm trọng. Ngoài ra, hàng chục căn nhà khác cũng bị gãy, nứt và sự cố này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.


Ông Trần Minh Mẫn (người có nhà bị hư hại) cho biết: “Từ ngày 7-7, nhà tôi xuất hiện vết nứt và ngày càng lan rộng, gây nguy hiểm. Khi đào đường ống để lắp cống, đơn vị thi công không thông báo gì với người dân, không yêu cầu di dời. Mãi đến khi chúng tôi cầu cứu, họ mới xuống lập biên bản hiện trường, song cũng không hỗ trợ gì. Đến sáng 10-7, khi nhà tôi có nguy cơ bị sập, gia đình lên Ban Quản lý Dự án (BQLDA) CTVSMT để cầu cứu thì đơn vị thi công mới ứng cho chúng tôi 2 triệu đồng để chuyển nhà nhằm tránh nguy hiểm. Hiện chúng tôi phải chuyển nhà gấp, nhưng vừa làm vừa lo sợ, nhỡ không may nhà sập xuống thì không biết sẽ như thế nào...”.

và vết nứt trong nhà dân.
và vết nứt trong nhà dân.


Hiện một số hộ đã nhận tiền hỗ trợ và bắt đầu di dời. Song vẫn còn nhiều hộ có nhà bị nứt khá nghiêm trọng nhưng chưa được đơn vị thi công hỗ trợ để di dời. Bà Trương Thị Hồng lo lắng: “2 ngày nay, các vết nứt của nhà tôi xuất hiện ngày càng nhiều. Chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ lập biên bản, yêu cầu di dời nhưng không hỗ trợ thì chúng tôi lấy tiền đâu để thuê nhà? Nếu cứ sống như thế này thì không biết điều gì sẽ xảy ra”.


Cần sớm di dời dân


Theo những người dân ở hẻm 404 (khu vực Đồng Muối 2), hiện có 4 căn nhà bị sập 1 phần, gần chục nhà khác cũng đang đứng trước nguy cơ tương tự. Bà Trần Thị Quý (người có nhà bị hư hại) cho biết: “Khi công trình này thực hiện, tôi đã cảm thấy độ an toàn của nó không cao. Để tạo mặt bằng lắp đặt ống cống, đơn vị thi công phải sử dụng máy múc, đào sâu xuống lòng đường khoảng 4m và rộng khoảng trên 5m. Vị trí thi công lại nằm ngay sát các nhà dân nên độ rung chấn và sụt lún nền là không thể tránh khỏi. Để có thể thực hiện công trình mà không ảnh hưởng đến các hộ dân ở 2 bên công trình, đơn vị thi công cần phải có phương án khắc phục 2 nguy cơ này. Tuy nhiên, vấn đề chống sụt lún và rung chấn chỉ được làm khá sơ sài, không đảm bảo được độ an toàn cho các nhà dân”.


Quan sát tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy công trình đào sát nhà dân và sử dụng cọc xi măng đóng ở 2 bên để chống sạt lở. Tuy có phương án để đảm bảo an toàn cho nhà dân, nhưng đây là khu vực có nền đất yếu nên với giải pháp này thì việc sạt lở là điều khó tránh khỏi. Ông Nguyễn Nhị Kha - Đội trưởng Đội thi công Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thừa nhận: “Chúng tôi đã xử lý hết khả năng để chống sụt lún, nhưng do khu vực này trước đây là đầm lầy nên mới xảy ra tình trạng cát chảy ngầm, gây ảnh hưởng đến nhà dân. Tất cả các hộ bị ảnh hưởng đã được đơn vị thi công lập biên bản. Những hộ ở sát công trình, bị hư hại nặng được di dời đi nơi khác. Các căn nhà ở phía trong chỉ nứt nhẹ thì vẫn ở lại bình thường. Sau khi thi công xong, đợi ổn định nền đất chúng tôi sẽ kiểm kê lại toàn bộ thiệt hại để đền bù cho dân”.


Xung quanh vấn đề này, bà Lý Ngọc Dung - Giám đốc BQLDA CTVSMT TP. Nha Trang cho biết: “Ngay khi sự cố xảy ra, BQLDA đã mời nhà thầu, chính quyền địa phương xuống hiện trường để kiểm tra. Phía đơn vị thi công cũng mời bảo hiểm công trình đến để giám định. Tất cả mọi thiệt hại và vấn đề an toàn cho người dân, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm”.


Tuy chủ đầu tư và đơn vị thi công hiện đang tìm cách giải quyết sự cố, song có một vấn đề cấp bách khác là các vết nứt ngày càng lan rộng, nguy cơ sập nhà có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với các gia đình chưa được di dời. Do đó, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, BQLDA cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 ngoài việc cam kết đền bù, cần nhanh chóng di dời các hộ dân còn lại ra khỏi các công trình. Nếu không xử lý rốt ráo vấn đề này, nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ rất khó lường. Được biết, UBND phường Phước Long cũng sẽ tiến hành họp dân để nghe nguyện vọng của họ, đồng thời có những đề xuất với các bên liên quan nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân.


Đình Lâm - Thành Long