11:07, 02/07/2014

Sức lan tỏa từ một cuộc vận động

Sau 6 tháng triển khai, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ" ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã mang lại hiệu quả bước đầu...

Sau 6 tháng triển khai, cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã mang lại hiệu quả bước đầu...


Nâng cao chất lượng huấn luyện


Đại tá Lê Văn Chín, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh cho biết, CVĐ được triển khai nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách quân nhân. Nội dung trọng tâm thực hiện CVĐ trong năm 2014 được Đảng ủy BCHQS tỉnh xác định là tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, lấy việc xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; tập trung đột phá giải quyết khâu yếu, việc khó, nhất là giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm của từng cơ quan, đơn vị.


Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong LLVT tỉnh đã tiến hành làm mới hơn 500 mô hình học cụ, sửa chữa gần 800 mô hình tranh vẽ, bia các loại; đầu tư gần 1.000 ngày công và hơn 140 triệu đồng. Bên cạnh đó, BCHQS tỉnh tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh 4 thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, 2 thao trường bắn được các loại súng: AK bài 1, 2; trung liên bài 1... Các đơn vị còn tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm sát với điều kiện thực tế chiến đấu; coi trọng rèn luyện bộ đội với cường độ cao, phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí trong cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, các đơn vị đã bảo đảm tự túc được 80 đến 95% lượng rau, củ, quả; riêng Tiểu đoàn 460 bảo đảm 97% rau xanh. Hàng ngày, các bếp ăn của đơn vị đưa vào ăn thêm từ tăng gia sản xuất được 2.700 đồng/người. Nhờ vậy, quân số khỏe 6 tháng đầu năm đạt 99,5%.

 CVD: Chiến sĩ Đại đội 90 bảo dưỡng vũ khí trang bị trong quá trình hành quân diễn tập.
Chiến sĩ Đại đội 90 bảo dưỡng vũ khí trang bị trong quá trình hành quân diễn tập.


Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Phú, Chính trị viên Tiểu đoàn 460, điều dễ dàng nhận thấy sau khi triển khai CVĐ là tạo được sự chuyển biến vững chắc về ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng, nói đi đôi với làm, nói đến đâu làm đến đó.


Với những hiệu ứng tích cực từ việc triển khai thực hiện CVĐ, đến nay LLVT tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu. Kết quả kiểm tra huấn luyện 6 tháng đầu năm 2014, các đơn vị đều đạt từ khá trở lên, 100% các khoa mục đạt yêu cầu, hơn 86% khá, giỏi.


Tạo sức lan tỏa sâu rộng


Để CVĐ thật sự mang lại hiệu quả, các cơ quan, đơn vị coi đó là việc làm thường xuyên, liên tục; đồng thời khuyến khích các cách làm hay, sáng tạo, mô hình đạt hiệu quả cao, từ đó nhân rộng, đưa CVĐ đi vào chiều sâu. Thượng tá Trần Đình Hòe, Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh chia sẻ, quá trình thực hiện CVĐ, nhà trường xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, chiến sĩ có bản lĩnh, năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề; đẩy mạnh việc “tự soi, tự sửa” nêu gương của cán bộ, đảng viên và rèn luyện kỷ luật; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy truyền thống “đoàn kết, hiệp đồng” với các nhà trường trong và ngoài quân đội thực hiện tốt giáo dục quân sự.


CVĐ không chỉ bó hẹp trong các cơ quan, đơn vị mà còn có sức lan tỏa sâu rộng. Điển hình là trong công tác dân vận, vận động quần chúng, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị, các khối được phân công giúp đỡ một xã khó khăn trên địa bàn tỉnh về mọi mặt. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã tặng hơn 100 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 1.000 bộ quần áo, chăn màn cho đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh, trị giá gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị kết hợp hành quân dã ngoại, giúp nhân dân hơn 1.000 ngày công lao động, tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương...; khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 320 lượt người người dân 2 xã Thành Sơn (Khánh Sơn) và Khánh Phú (Khánh Vĩnh). BCHQS tỉnh đã tổ chức đợt khám, cấp thuốc cho 450 lượt người tại huyện Tha La, tỉnh Strung Treng, Campuchia với kinh phí 50 triệu đồng; tặng quà 150 triệu đồng, hỗ trợ tỉnh Strung Treng và Quân khu 1 số tiền 2,5 tỷ đồng.


Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị gắn thực hiện CVĐ với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và quán triệt, thực hiện Nghị quyết 28, ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Việc thực hiện CVĐ luôn đồng bộ với các mặt công tác khác; lấy kết quả làm cơ sở để đánh giá năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị.


THÀNH NAM