10:07, 08/07/2014

Cần tiếp tục bảo vệ và khôi phục

Dự án "Triển khai các mô hình phục hồi, quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển tại khu vực đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm" do Viện Hải dương học thực hiện vừa kết thúc với kết quả khả quan. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực này.

Dự án “Triển khai các mô hình phục hồi, quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển tại khu vực đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm” do Viện Hải dương học thực hiện vừa kết thúc với kết quả khả quan. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực này.


Cùng trồng rừng ngập mặn


Đầm Thủy Triều thuộc địa bàn các xã: Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Hòa, Cam Thành Bắc, thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm và một phần thuộc phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh. Những năm gần đây, môi trường ở đây ngày càng bị suy thoái nghiêm trọng, nguyên nhân là do hoạt động sản xuất công nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý, hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn ra đầm; hệ lụy của tình trạng khai thác thủy sản quá mức, phá rừng ngập mặn để làm ao, đìa nuôi trồng thủy sản và xây dựng cơ sở hạ tầng.


Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lâm, nghề nuôi trồng thủy sản ở đầm Thủy Triều hiện gặp nhiều rủi ro do dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Ông Trần Văn May, một hộ dân làm nghề nuôi cá ở xã Cam Thành Bắc bày tỏ: “Trước đây, người dân chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài từ rừng ngập mặn mang lại. Đến khi trắng tay vì ao, đìa nuôi tôm tự phát liên tục bị dịch bệnh, người dân mới thấy được tầm quan trọng của rừng ngập mặn. Vì thế, người dân ven đầm Thủy Triều đã và đang tự nguyện bảo vệ, khôi phục rừng ngập mặn”.

 

Trồng cây ngập mặn.
Trồng cây ngập mặn.


Sau gần hai năm thực hiện, bắt đầu từ tháng 8-2012, dự án đã trồng mới được 3,7ha cây ngập mặn. Trong đó người dân ở hai xã Cam Hải Đông, Cam Hòa trồng được 2,2ha, tỷ lệ sống đạt từ 80 - 90%; Nhà máy Đường Khánh Hòa trồng được 1,5ha ở xã Cam Thành Bắc, tỷ lệ sống đạt 88%.  


Tuy nhiên, nhiều loại cây ngập mặn mới trồng hay bị giẫm đạp, vào mùa nắng thì có nhiều yếu tố bất lợi khiến tỷ lệ sống đạt thấp. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Viện trưởng Viện Hải dương học cho biết: Để khắc phục tình trạng này, dự án đã tận dụng nhiều loại cây ngập mặn bản địa, như: đước, đưng, vẹt; đồng thời tổ chức ươm thêm cây mới. Dự án cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp để cùng quản lý, bảo vệ diện tích cây ngập mặn trồng được.


Cần thêm nhiều giải pháp


Đất và rừng ngập mặn ở Khánh Hòa phân bố dọc theo bờ biển, cửa lạch, đầm, vịnh và đảo lớn, nhỏ ven bờ. Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong những vùng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu, nếu rừng ngập mặn ở các khu vực này không được bảo vệ và khôi phục kịp thời.


Theo khảo sát, ven đầm Thủy Triều trước đây có hàng trăm héc-ta rừng ngập mặn, nhưng hiện chỉ còn khoảng 14ha, trong khi môi trường ở đây ngày càng suy giảm. Vì vậy, việc bảo vệ, khôi phục rừng ngập mặn ở đầm Thủy Triều đang rất cấp thiết. Ông Nguyễn Ta - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lâm đánh giá: “Việc trồng rừng ngập mặn sẽ góp phần bảo vệ môi trường ở đầm Thủy Triều. Trong khoảng từ 5 đến 10 năm tới, khi cây ngập mặn ở khu vực này đủ lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các loài sinh vật phát triển. Huyện cũng đã có phương án bảo tồn các khu rừng ngập mặn còn lại trên đầm Thủy Triều”.


Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy đề xuất: “Cần rà soát, kiểm tra lại diện tích rừng ngập mặn; thiết lập, phân vùng và thành lập khu bảo tồn đa dạng sinh học; triển khai nhân rộng các mô hình trồng rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân. Trong khi nguồn vốn từ ngân sách đầu tư cho trồng rừng ngập mặn còn hạn chế, cần xây dựng cơ chế tài chính bền vững để bảo tồn, phát triển rừng ngập mặn. Ngoài ra, không thể bắt người dân ngừng nuôi trồng thủy sản ở các ao, đìa hiện có để trồng rừng ngập mặn, mà cần khuyến khích cộng đồng nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng rừng ngập mặn.


Thành Huế