
Gần chục năm nay, hơn 1.000 hộ dân ở một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Ninh Hòa phải sử dụng nước bị nhiễm mặn, phèn để sinh hoạt, hoặc phải mua nước giá cao để ăn, uống.
Gần chục năm nay, hơn 1.000 hộ dân ở một số thôn, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa phải sử dụng nước bị nhiễm mặn, phèn để sinh hoạt, hoặc phải mua nước giá cao để ăn, uống.
Khổ vì thiếu nước
Mấy ngày nay, vào lúc sáng sớm và chiều muộn, nhiều người dân ở thôn Mỹ Lợi (xã Ninh Lộc) “tay xách, nách mang” thùng, can nhựa, túa ra đường đi mua nước sạch về dùng cho sinh hoạt và ăn uống. Nơi bán nước sinh hoạt là một số hộ dân nằm cách chợ thôn 400m. Những hộ này may mắn có nước sạch từ hệ thống nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý. Ông Nguyễn Thành Danh - người dân thôn Mỹ Lợi cho biết: “3 năm nay, 300 hộ dân ở đây sống trong cảnh không có nước sinh hoạt, phải đi mua từng can nhựa về dùng. Trước đây, chúng tôi phải mua nước từ các xe bồn với giá 170.000 đồng/2m3, bình quân mỗi tháng các hộ phải trả tiền nước từ 400 - 500 ngàn đồng, chiếm gần một nửa thu nhập của người dân. Năm ngoái, một số hộ dân nằm gần hệ thống nước Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng đã bỏ ra hơn 5 triệu đồng để kéo nước máy về và bán lại cho người dân với giá 1.000 đồng/60 lít. Nhờ thế, người dân cũng đỡ khổ”.
![]() |
| Người dân Mỹ Lợi phải mua nước sạch dùng hàng ngày. |
TDP Hà Liên, Tân Tế (phường Ninh Hà) cũng nằm trong tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng. Căn nhà của chị Lê Thị Chẻo (TDP Tân Tế) khá nhỏ, khu vực nấu ăn rộng khoảng 4m2 nhưng có đến 3 chum đựng nước, chia ra dùng cho sinh hoạt (lấy từ giếng khoan sau nhà), nấu ăn và để nấu nước uống. Múc nước từ chum nước sinh hoạt rửa mặt cho con, chị Chẻo than: “Năm nay hạn hán kéo dài nên nguồn nước giếng khoan ở đây bị nhiễm mặn và đầy phèn. Biết dùng thì dễ sinh bệnh nhưng đành chịu. 7 người trong gia đình đều phụ thuộc vào nghề đi biển của chồng. Mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng, ăn còn lo chưa đủ nên chỉ dám mua nước sạch để uống và nấu ăn, còn tắm thì chịu khó dùng nước nhiễm mặn. Vậy mà mỗi tháng gia đình tôi cũng tốn khoảng 300.000 đồng tiền mua nước sạch”. Nếm thử ngụm nước từ chum đựng nước sinh hoạt của gia đình chị, chúng tôi phải nhả ra ngay vì độ mặn của nước và không khỏi ái ngại khi được biết cả tháng nay, chị phải thường xuyên pha nước này vào chum nước nấu ăn vì thiếu tiền mua nước.
Cũng như TDP Tân Tế, 290 hộ dân ở TDP Hà Liên phải chắt chiu, tiết kiệm nước do mạng lưới cấp nước sạch chưa được kéo đến, trong khi hệ thống nước bơm dùng cho sinh hoạt từ giếng khoan kéo vào tổ (dài gần 2km) đã xuống cấp nên nước rất yếu. Để có nước sinh hoạt, các nhà ở đầu thôn luôn trữ 2 - 3 thùng phuy trước nhà. Các hộ ở cuối thôn do nước chảy về yếu nên nảy ra sáng kiến 2 - 3 hộ kết hợp với nhau xây hộp xi măng có đường ống nước chảy qua, đến tối khi nguồn nước chảy về mạnh, các nhà cắt cử người ra múc nước. Ông Lê Văn Sỹ - Tổ trưởng TDP Hà Liên bức xúc: “Tình trạng này xảy ra đã 8 năm nay, chúng tôi nhiều lần phản ánh và mỏi mòn chờ nhưng đến nay, nguồn nước sạch vẫn chưa được kéo về. Để có nước dùng, người dân phải sử dụng nước giếng khoan đã bị ô nhiễm, vừa mặn lại đầy phèn. Nước uống và nấu ăn thì phải mua với giá cao. Như gia đình tôi có 4 người mà mỗi tháng phải tốn hơn 600.000 đồng mua nước sạch để sử dụng”.
Được biết, hiện nay trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, ngoài các thôn, TDP trên, còn có thôn Lệ Cam (Ninh Phú), TDP Mỹ Á (Ninh Thủy) cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Đã có giải pháp
Trao đổi với chúng tôi về tình trạng trên, ông Tống Trân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, UBND thị xã đã nhiều lần làm việc với Công ty Đô thị Ninh Hòa, nhưng do địa bàn các nơi này tương đối xa, để kéo hệ thống nước về cần có nguồn vốn đầu tư rất lớn, trong khi nhu cầu sử dụng không nhiều nên Công ty chưa thực hiện được. Mới đây, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Đô thị Ninh Hòa đã được bàn giao và tiếp quản 11 hệ thống nước nông thôn trên địa bàn thị xã. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đề nghị Công ty nhanh chóng tiến hành khảo sát, sửa chữa và khắc phục các hệ thống nước này để có thể cung cấp nước sạch sớm nhất cho bà con, nhất là những TDP, thôn kể trên.
Ông Ngô Công Hải - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa cho biết, hiện Công ty quản lý 2 nhà máy cung cấp nước là Nhà máy nước Ninh Đông và Ninh Sơn, với tổng công suất 10.000m3/ngày đêm. 2 nhà máy này đã bao phủ và cung ứng cho 70% dân cư (khoảng 12.000 hộ) ở các xã, phường trên địa bàn thị xã, 30% còn lại là những vùng xa, kinh phí đầu tư lớn, trong đó có TDP Hà Liên, Tân Tế và thôn Lệ Cam. Riêng thôn Mỹ Lợi, trước đây người dân sử dụng nguồn nước sạch từ hệ thống nước Ninh Tân do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đầu tư, sau đó bàn giao lại cho UBND xã Ninh Tân quản lý. Tuy nhiên, do xã quản lý không tốt nên hệ thống này bị hư hỏng nặng và ngừng cung cấp nước cho thôn 3 năm nay. Tới đây, UBND thị xã sẽ làm việc với Công ty và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh để thống nhất phương án cung cấp nước sinh hoạt cho thôn Mỹ Lợi. “Người dân lựa chọn sử dụng hệ thống nước của đơn vị nào thì đơn vị đó sẽ khảo sát, đầu tư và tiến hành cung cấp nước”, ông Hải nói.
Đối với TDP Hà Liên, Tân Tế (phường Ninh Hà), theo dự toán, tổng kinh phí đầu tư hệ thống nước cấp cho 2 thôn này khoảng 3 tỷ đồng, cung cấp nước cho khoảng 500 hộ, hiệu quả đầu tư rất thấp. Hiện Công ty đang tìm kiếm nguồn vốn ODA để nâng công suất nhà máy nước Ninh Sơn (Đá Bàn) và mở rộng mạng phân phối, khi đó sẽ đưa 2 TDP trên vào dự án, dự kiến dự án này sẽ triển khai vào giai đoạn 2015 - 2017.
Các TDP có vị trí xa như: TDP Mỹ Á (phường Ninh Thủy), thôn Lệ Cam (xã Ninh Phú), Công ty đang tiến hành biện pháp tạm thời là cung cấp nước cho các đơn vị kinh doanh nhỏ trên địa bàn phường để các đơn vị này cung cấp lại cho người dân. Để đầu tư hệ thống nước cấp cho các thôn, TDP này cần có nguồn vốn rất lớn, doanh nghiệp khó có khả năng thực hiện nếu không có sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước.
Hy vọng với những giải pháp nêu trên, thời gian tới người dân một số thôn, TDP ở Ninh Hòa sẽ có nguồn nước sạch để sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng tiền nước hàng tháng.
THẢO LY - MAI HOÀNG



