01:07, 16/07/2014

Ngày mới trên quê hương cách mạng

Trở lại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những sự đổi thay của vùng đất giàu truyền thống cách mạng - nơi cách đây 84 năm đã diễn ra cuộc biểu tình của quần chúng nhân dân chống lại thực dân Pháp và tay sai phong kiến.

Trở lại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những sự đổi thay của vùng đất giàu truyền thống cách mạng - nơi cách đây 84 năm đã diễn ra cuộc biểu tình của quần chúng nhân dân chống lại thực dân Pháp và tay sai phong kiến.


Nhớ ngày lịch sử


Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng trên cả nước có bước phát triển mới. Ở huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa), cơ sở đảng được củng cố và phát triển khá vững chắc. Thực hiện chỉ đạo của Xứ ủy Nam kỳ, Tỉnh ủy lâm thời Khánh Hòa đã chỉ thị cho Đảng bộ Ninh Hòa - địa phương được đánh giá có phong trào cách mạng mạnh nhất tỉnh huy động quần chúng tổ chức cuộc biểu tình đấu tranh phối hợp theo chủ trương của Trung ương Đảng.

 

1
Tinh thần ngày 16-7 trở thành tài sản vô giá trong đấu tranh cách mạng của nhân dân Ninh Hòa.


Rạng sáng 16-7-1930, hơn 500 quần chúng ở các khu vực: Hòn Khói, Suối Ré, Xuân Hòa, Mỹ Hiệp, Phước Đa, Phước Thuận… đã bí mật tập trung (tại khu công viên tượng đài 16-7 hiện nay) xếp thành 5 hàng dọc, vừa đi vừa thổi còi, đánh trống và hô vang các khẩu hiệu, tiến vào huyện đường Tân Định. Nghe đoàn người biểu tình đấu tranh đòi giảm sưu thuế, nhiều tiểu thương và quần chúng lao động cũng kéo theo. Đoàn người mỗi lúc một đông (lên đến cả ngàn người), khí thế mỗi lúc một dâng cao. Đoàn biểu tình kéo vào huyện đường bắt viên tri huyện ký vào bản yêu sách, sau đó phá cửa nhà giam thả tù chính trị, rồi tỏa ra các ngả đường biểu dương lực lượng, tổ chức mít tinh tại chợ… Đồng chí Dương Chước - người chỉ huy cuộc biểu tình đã đứng lên bục cao nói chuyện với đồng bào, giải thích vắn tắt đường lối cách mạng của Đảng, kể tội ác của thực dân, phong kiến, kêu gọi đồng bào đoàn kết đấu tranh đòi quyền lợi đã bị cướp đoạt. Khi đồng chí dứt lời, tiếng trống lệnh phát ra, đoàn biểu tình hô vang các khẩu hiệu, rồi hòa vào dòng người trong chợ…


Thắng lợi của cuộc biểu tình ngày 16-7-1930 tại Ninh Hòa có ý nghĩa rất lớn đối với phong trào cách mạng trong tỉnh lúc bấy giờ cũng như sau này. Đây là cuộc biểu tình có quy mô lớn đầu tiên ở Khánh Hòa và cũng là cuộc biểu tình đầu tiên ở các tỉnh Nam Trung bộ giành thắng lợi sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.


Vươn lên mạnh mẽ

 

Trung tâm thị xã Ninh Hòa được đầu tư xây dựng khang trang.
Trung tâm thị xã Ninh Hòa được đầu tư xây dựng khang trang.


Ninh Hòa hôm nay từng ngày “thay da đổi thịt” với bộ mặt nông thôn hoàn toàn mới. Các con đường giao thông nông thôn đã được bê tông, nhựa hóa; những công trình thủy lợi, chợ, trung tâm học tập cộng đồng… được xây dựng kiên cố; khu trung tâm thị xã được quy hoạch và từng bước xây dựng khang trang.
Nói về những đổi thay của vùng đất này, ông Mai Quý Phận (84 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa (nay là thị xã Ninh Hòa) nhớ lại: Sau khi Ninh Hòa được giải phóng, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm thiếu thốn. Khi đó, mỗi lần cán bộ xuống cơ sở công tác phải đi bộ cả ngày đường mới đến được những vùng sâu, vùng xa như: Ninh Thượng, Ninh Tây… Vào mùa mưa, đường sá lầy lội. Lúc này, ngành công nghiệp chưa có gì; nông nghiệp chỉ trông chờ vào nước trời, một năm có khi chỉ sản xuất được 1 vụ lúa nên người dân thiếu ăn quanh năm… Thế nhưng, với sự năng động và nhạy bén trong lãnh đạo và điều hành của Đảng bộ và chính quyền địa phương, Ninh Hòa từng ngày vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, nhất là từ năm 2000 đến nay. Đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng, mặt đường được bê tông, nhựa hóa thay cho những con đường đất mấp mô, lầy lội. Nhiều tuyến đường trong các thôn xóm đã được chính quyền địa phương, đoàn thể và người dân thắp sáng ánh điện vào ban đêm. Riêng phường Ninh Hiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng đã được xây dựng bài bản, khang trang, nhất là đường giao thông như: Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, K10, Cầu Dinh 2, đường Bắc - Nam… Những tuyến đường được mở ra, cùng với đó là những ngôi nhà mái ngói, cao tầng mọc lên san sát, dịch vụ thương mại ngày càng phát triển.


Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, sức sống mới đang đến với Ninh Hòa hôm nay chính là chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ du lịch, nông nghiệp. Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp đang dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm 60 - 65% kinh tế của thị xã. Cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư của thị xã ngày càng được cải thiện. Hiện nay, toàn thị xã có gần 1.500 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; gần 9.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ với tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ đạt 1.140 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 18,3%. Đặc biệt, Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin đã giải quyết việc làm cho 4.000 công nhân. 6 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã đạt hơn 3.244 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 38,2%...


Bên cạnh đầu tư phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ, thị xã đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp. Những năm qua, thị xã đã đầu tư nhiều công trình thủy lợi kiên cố, cung cấp khá đầy đủ nước sản xuất cho ngành nông nghiệp. Nhờ đó, mỗi năm, nông dân có thể trồng 2 đến 3 vụ lúa. Hiện nay, Ninh Hòa là vựa lúa, vùng mía lớn của tỉnh với khoảng 10.000ha đất sản xuất lúa cho sản lượng hàng năm từ 98.000 đến 110.000 tấn, chiếm 40% sản lượng lúa toàn tỉnh; sản lượng mía hàng năm đạt hơn 600.000 tấn, chiếm gần 60% sản lượng mía toàn tỉnh.

 

1
Ngành nông nghiệp được đầu tư để phát triển.


Song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Mạng lưới thông tin, liên lạc phát triển mạnh tại các xã, phường; 100% hộ dân sử dụng điện chiếu sáng; toàn huyện có khoảng 95% người dân sử dụng nước sạch sinh hoạt… Công tác giảm nghèo được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã còn 3,88%, dự kiến đến cuối năm 2014 còn 3,74%.   


Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, thị xã sẽ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn; đặc biệt, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác giải phóng mặt bằng để có quỹ đất sạch bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Trong công tác cải cách hành chính, thị xã thực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc. Với mục tiêu đó, Ninh Hòa phấn đấu giai đoạn 2015 - 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 12 đến 13%; đưa cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: công nghiệp chiếm 70% - dịch vụ, thương mại chiếm 18 - 19% - nông nghiệp 11 - 12%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.


KHÁNH HÀ