01:07, 01/07/2014

Làm tốt công tác dân vận

Với phương châm bám sát địa bàn, đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, những người làm công tác dân vận ở huyện Khánh Sơn đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với phương châm bám sát địa bàn, đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những người làm công tác dân vận ở huyện Khánh Sơn đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Xã Ba Cụm Nam có hơn 1.360 nhân khẩu, trong đó có hơn 90% dân số là người Raglai. Hơn 20 năm về trước, người dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề khai thác nhựa thông để đổi lấy lương thực, thực phẩm. Hết mùa lấy nhựa, đồng bào DTTS lại du canh du cư đi phát nương làm rẫy hết cánh rừng này qua cánh rừng khác. Quanh năm, cuộc sống của họ phải đối mặt với cái đói, cái nghèo; trong khi đó, những cánh rừng nguyên sinh ngày càng trơ trụi. “Ngày đó, người dân khổ lắm, sống dựa vào rừng để kiếm miếng ăn. Cuộc sống bấp bênh, nay đây mai đó cứ như con hươu, con nai lang thang”, già Mấu Xuân Lợi (thôn Hòn Gầm) tâm sự. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cán bộ xã, cán bộ huyện đã tích cực vận động người dân trở về xóm làng định canh, định cư. “Thời gian đầu, Nhà nước lo cho cái ăn, cái mặc nên đồng bào đã dần ấm cái bụng. Không chỉ vậy, cán bộ lại đến từng nhà dân cấp phát giống cây trồng, vật nuôi, rồi chỉ dạy cho người dân cách chăn nuôi trồng trọt để tự làm kinh tế gia đình”, già Lợi kể.


Nhờ thực hiện đồng bộ công tác dân vận nên đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Ba Cụm Nam chỉ còn hơn 24%. Xã đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế theo hướng nông - lâm kết hợp bước đầu mang lại hiệu quả. Mặt bằng dân trí trong xã đã có những chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2008, trên địa bàn xã chưa có người DTTS nào học hết bậc THPT, thì nay đã có nhiều con em đang theo học cao đẳng, đại học. Theo ông Cao Minh Vỹ - Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Nam, có được kết quả trên một phần là nhờ xã đã thực hiện sát sao công tác dân vận. Việc triển khai các chính sách đầu tư của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với mong muốn của người dân. Cán bộ chính quyền phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể trong khối vận thường xuyên đến từng nhà dân để chỉ cho họ cách làm kinh tế, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng nhằm tạo ra sự đồng thuận của người dân.


Theo ông Cao Là Nghiêng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Khánh Sơn, hiện nay, dân số toàn huyện có 22.806 người, trong đó có hơn 70% là đồng bào dân tộc Raglai. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận nên các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã thực sự đi vào đời sống người dân và đạt được những kết quả khả quan. Về cơ bản, đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã tự chủ được đời sống kinh tế gia đình. Hiện nay, người dân đã biết trồng lúa nước, trồng và chăm sóc các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao như: cà phê, mía tím, sầu riêng... Để các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện ở Khánh Sơn đạt hiệu quả thì vai trò của những người làm công tác dân vận là không nhỏ. “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể, nhất là đối với các thành viên khối vận phải nắm chắc tình hình nhân dân để kịp thời tham mưu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người dân. Vì thế, những vướng mắc phát sinh từ cơ sở đã được xử lý, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội”, ông Cao Là Nghiêng cho biết.


Có thể nói, Khánh Sơn có được diện mạo như hôm nay là nhờ một phần quan trọng từ công tác vận động, tuyên truyền người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trên thực tế, huyện đã xây dựng được bộ khung phân công trách nhiệm trong công tác dân vận. Điển hình như: Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi cư trú; đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng; các đơn vị lực lượng vũ trang phải giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương, cơ sở để chủ động phối hợp trong công tác dân vận, tăng cường mối đoàn kết quân dân. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phụ trách từng địa bàn cụ thể, gần dân, sát dân hơn…


N.T