Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, các nhà đầu tư, đơn vị thi công về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh, chiều 11-7.
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, các nhà đầu tư, đơn vị thi công về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh, chiều 11-7.
Ông Lê Đức Vinh cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương chi trả tiền đền bù cho người dân; các nhà thầu, đơn vị thi công phối hợp tích cực với các địa phương trong việc cưỡng chế, bảo vệ thi công; nhà thầu cần tăng cường lực lượng, trang thiết bị, ưu tiên thi công những vị trí cần bảo vệ thi công, cưỡng chế; đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Ban Quản lý dự án 7 phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiến hành khảo sát lại toàn tuyến để có báo cáo với Bộ Giao thông vận tải nhằm khẩn trương điều chỉnh công trình cho phù hợp. Đối với Dự án hầm đường bộ Đèo Cả, hiện vẫn còn vướng 56 hộ chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, huyện Vạn Ninh khẩn trương vận động các hộ bàn giao mặt bằng trước ngày 30-7.
Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, tính đến ngày 10-7, công tác GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, toàn tỉnh phê duyệt phương án chi tiết đạt 100%; có 99,4% số hộ bàn giao mặt bằng tạm cho đơn vị thi công. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã chi trả tiền đền bù cho người dân hơn 261 tỷ đồng, đạt 65,1%. Riêng đoạn đầu tư theo hình thức BOT, đến thời điểm này đã phê duyệt phương án chi tiết đạt 100%; 99,7% hộ bàn giao mặt bằng tạm; tổng kinh phí giải ngân hơn 414 tỷ đồng; đã chi trả cho dân 392,5 tỷ đồng, đạt 95%.
CẨM VÂN


