08:07, 08/07/2014

Tích cực tuyên truyền về Dự án VLAP

Từ năm 2012 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tuyên truyền cho hội viên về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất cũng như các dịch vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về lĩnh vực này.

Từ năm 2012 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tuyên truyền cho hội viên về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất cũng như các dịch vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về lĩnh vực này.


Tuyên truyền đến cơ sở


Thực hiện chương trình “Nâng cao nhận thức cộng đồng về Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP)”, gần 3 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tốt với các tổ chức hội phụ nữ cơ sở và chính quyền địa phương tại TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh và huyện Vạn Ninh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: truyền thông cộng đồng, họp nhóm, thăm hộ gia đình, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt… cho người dân về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và các dịch vụ quản lý đất đai.


Theo Hội Phụ nữ xã Cam Thịnh Tây (TP. Cam Ranh), là xã miền núi với 99,8% dân số là người Raglai, trình độ còn hạn chế nên chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện Dự án VLAP, nhất là đối với việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ). Lâu nay, người dân đã quen với suy nghĩ đất đai là của mình, không ai xâm phạm nên không muốn làm GCN. Mặt khác, những hộ đi làm hồ sơ lại gặp vướng mắc như: không có chứng minh nhân dân, hộ khẩu, tên tuổi không khớp giữa các loại giấy tờ…Trước tình hình đó, thực hiện Chương trình “Nâng cao nhận thức cộng đồng về Dự án VLAP”, Hội Phụ nữ xã đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đến từng nhà để tuyên truyền, giải thích cho người dân về lợi ích của QSDĐ để họ hiểu. Khi người dân đã đồng ý kê khai, đăng ký cấp GCN QSDĐ, cán bộ Hội tiếp tục hướng dẫn làm lại, bổ sung, hoặc làm mới các loại giấy tờ cần thiết theo đúng quy định. Nhờ thế, rất nhiều người đồng ý làm GCN QSDĐ. Toàn xã đã có 1.454 hồ sơ đăng ký mới và cấp đổi/1.837 thửa cần phải cấp GCN.

 

1
 Một buổi tuyên truyền về Dự án VLAP do hội phụ nữ cơ sở tổ chức.


Chị Lê Thị Hoàng Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Lộc Thọ (TP. Nha Trang) cho biết, là tuyên truyền viên của Dự án VLAP, ngoài tuyên truyền, chị còn tích cực giúp đỡ, hướng dẫn cho hội viên, phụ nữ nghèo đăng ký cấp mới hoặc cấp đổi GCN QSDĐ do Dự án VLAP thực hiện. Nhờ vậy, phụ nữ rất quan tâm đến Dự án này. Qua đó, địa phương đã vận động được 80% hộ làm hồ sơ kê khai đăng ký cấp GCN QSDĐ và tài sản gắn liền với đất.


Theo chị Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vạn Ninh, hoạt động tuyên truyền về Dự án VLAP được các tuyên truyền viên là cán bộ hội phụ nữ tích cực tham gia. Với 50 cán bộ phụ nữ được tập huấn truyền thông về Dự án, Hội đã thành lập 13 nhóm, mỗi nhóm phụ trách địa bàn một xã hoặc thị trấn. Qua đó, đã phát tài liệu cho hơn 4.300 hộ; trực tiếp tuyên truyền cho 5.684 người, trong đó có 3.456 nữ; hỗ trợ 437 người tham gia đo đạc, đăng ký đất đai; hỗ trợ 1.297 người thực hiện giao dịch đất đai sau khi đăng ký QSDĐ; tham gia hòa giải tranh chấp đất đai 47 vụ…, góp phần cùng với địa phương thực hiện đúng tiến độ Dự án VLAP trên địa bàn huyện.


Tiếp tục lồng ghép


Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, đối với Dự án VLAP, Hội đã tổ chức phát tài liệu và tuyên truyền cho hơn 45.000 lượt người (trong đó nữ chiếm 77%); tư vấn và tuyên truyền nhóm nhỏ cho hơn 19.500 lượt người (nữ chiếm hơn 76%). Ngoài ra, hỗ trợ 7.754 người tham gia đo đạc, đăng ký đất đai; hỗ trợ hơn 11.000 người giao dịch đất đai sau khi đăng ký QSDĐ; tham gia hòa giải tranh chấp đất đai 242 vụ; giải quyết khiếu nại liên quan đến quản lý và sử dụng đất 31 vụ… Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh đánh giá: “Hội LHPN tỉnh đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền cho người dân về Dự án VLAP. Trong đó, Hội đã làm tốt các vấn đề về trợ giúp pháp lý, tư vấn về Luật Đất đai, giám sát hoạt động của nhà thầu, đồng thời cùng chính quyền cơ sở tham gia hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp đất đai phức tạp. Nhờ đó, người dân đã hưởng được các lợi ích thiết thực do Dự án mang lại”.
Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Tuy các hoạt động tuyên truyền về Dự án VLAP đã kết thúc nhưng trong thời gian tới, Hội sẽ chỉ đạo tổ chức hội ở cơ sở tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, nhất là về Luật Đất đai mới. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người SDĐ”.


LƯU KHÁNH