Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào theo đạo luôn được đẩy mạnh. Có nơi, công tác giữ gìn an ninh trật tự còn được linh mục quản xứ, các chức sắc tôn giáo quan tâm vận động. Giáo xứ Dục Mỹ (xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) là một điển hình.
Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở vùng đồng bào theo đạo luôn được đẩy mạnh. Có nơi, công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) còn được linh mục quản xứ, các chức sắc tôn giáo quan tâm vận động. Giáo xứ Dục Mỹ (xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) là một điển hình.
Giáo xứ Dục Mỹ được thành lập năm 1960, có 5 giáo họ với 3.300 giáo dân, tập trung chủ yếu ở xã Ninh Sim. Giáo xứ và các giáo họ đều nằm rải theo trục Quốc lộ 26, cửa ngõ đi Tây Nguyên... Đặc điểm địa lý, dân cư trên đã tạo cho địa bàn có những đặc thù phức tạp về tình hình ANTT. Trước đây, trên địa bàn từng xảy ra những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữa đồng bào có đạo và người không theo đạo; ngoài ra còn nổi lên tình trạng cướp giật, trộm cắp, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội...
Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - Trưởng Công an xã cho biết: “Bà con vùng giáo này cơ bản vẫn là người lao động nghèo, trình độ nhận thức còn hạn chế. Vì thế, chúng tôi xác định muốn có kết quả trong việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thì phải gắn với việc vận động bà con phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống kinh tế, trình độ văn hóa. Mặt khác, vận động bà con giáo dân rất cần vai trò, tiếng nói của những người lãnh đạo tôn giáo”.
Theo ông Nguyên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Ninh Sim những năm qua có sự tham gia rất nhiệt tình của vị linh mục quản xứ, ông Trần Đình Hòa. Gần 10 năm được phân công về làm linh mục quản xứ Dục Mỹ thì cũng ngần ấy thời gian linh mục Hòa luôn quan tâm đến đời sống người dân xứ đạo, trong đó có vấn đề về ANTT trong khu vực. Ông luôn sống tốt đời, đẹp đạo, quan tâm vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, yêu thương nhau để ổn định đời sống chung của cộng đồng. Ông luôn cập nhật thường xuyên, kịp thời tình hình ANTT, chấp hành pháp luật của giáo dân để thông tin, rao giảng mỗi sáng Chủ nhật ở nhà thờ cho tín đồ. Ông khuyên bảo các thanh thiếu niên chấp hành tốt pháp luật, không sa vào các tệ nạn xã hội; khuyến khích các cháu tập trung học tập. Với uy tín của mình, hàng năm ông vận động kinh phí từ nhiều nguồn để làm từ thiện, giúp đỡ cho đồng bào nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ thị xã thường xuyên đi phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ninh Tây.
Thành tích nổi bật của linh mục Hòa trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là ông đã đỡ đầu và vận động bà con tham gia các mô hình tự quản về ANTT như: “Báo động dân phòng”, “Ánh sáng an ninh”; vận động nhiều giáo dân tham gia các đoàn thể xã hội, như làm trưởng thôn, tổ trưởng khu dân cư, chi hội trưởng phụ nữ, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, trưởng ban công tác Mặt trận... Bà con giáo dân cũng tích cực tham gia phong trào, thông qua hành động tự phòng, tự quản, trực tiếp phát hiện, cung cấp cho Công an xã những nguồn tin có giá trị, giúp phá thành công một số vụ trộm cắp, cờ bạc hay sử dụng ma túy... Nhờ vậy, nhiều năm nay, tình hình ANTT ở Ninh Sim được ổn định.
Có thể nói, vai trò của linh mục Trần Đình Hòa và sự đóng góp tích cực của bà con giáo dân ở xã Ninh Sim đã đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở đây phát triển vững mạnh, nhiều năm liền Ninh Sim được nhận bằng khen của Bộ Công an. Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Công an về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa” (1994 - 2014), linh mục Trần Đình Hòa và Giáo xứ Dục Mỹ là những tấm gương tiêu biểu được đề nghị khen thưởng.
MINH HẠNH


