
Chấp hành tốt việc di dời đến nơi ở mới, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho dự án, nhưng đã hai năm sống tại khu tái định cư (TĐC), người dân vẫn khổ vì cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện.
Chấp hành tốt việc di dời đến nơi ở mới, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho dự án, nhưng đã hai năm sống tại khu tái định cư (TĐC), người dân vẫn khổ vì cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện.
Khu TĐC nằm trong khuôn viên Dự án khu đô thị mới Nam sông Cái có diện tích 5.000m2 được bố trí cho 49 hộ di dời. Đến nay, mới có gần 20 hộ xây dựng nhà ở. Nhiều hộ cho biết, họ chuyển tới nơi ở mới đã gần 2 năm nhưng vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ về cơ sở hạ tầng. Con đường trải đá dăm vào khu TĐC bụi mù mịt mỗi khi có xe chạy qua. Quang cảnh toàn khu TĐC sơ sài chưa có trụ điện, đường dây điện, chưa có hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt.
Ông Trần Kim Hòa, hộ dân ở đây cho biết: “Do đường sá chưa được hoàn thiện nên trời nắng thì bụi, trời mưa thì bẩn. Bà con trong khu phải tự đào giếng lấy nước sinh hoạt nhưng nước bị nhiễm phèn không đảm bảo sức khỏe. Chúng tôi phải mua nước đóng bình về nấu ăn”. Được biết, mỗi tháng gia đình ông Hòa tốn khoảng 500.000 đồng tiền mua nước sạch để nấu ăn và uống. Các hộ dân khác người xin nước máy, người thì đành dùng nước giếng nhiễm phèn cho sinh hoạt của gia đình.
![]() |
| Hệ thống đường sá chưa hoàn thiện ở khu tái định cư. |
Bên cạnh đó, do chưa có hệ thống đường dây điện của khu đô thị mới nên những hộ dân ở khu TĐC đang dùng chung đường dây điện với khu dân cư giáp dự án. Điều này dẫn đến quá tải cho hệ thống đường dây điện ở khu vực này, không đảm bảo an toàn trong vận hành lưới điện. Một người dân sống trong khu TĐC cho biết: “Quá trình sống ở đây, chúng tôi chưa được đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một khu đô thị là đường, điện và nước sinh hoạt. Kiến nghị đầu tiên của chúng tôi là nước sạch để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, đường sá phải hoàn thiện, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đường dây điện phải đúng quy cách kỹ thuật, đảm bảo an toàn dân sinh”.
Dự án Khu đô thị mới Nam sông Cái do Công ty TNHH Minh Phát đầu tư, đến nay đã chi cho các hạng mục hơn 300 tỷ/800 tỷ đồng, chiếm 38% tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, do tình hình chung các ngân hàng siết chặt tín dụng với các dự án bất động sản, thị trường bất động sản ảm đạm nên nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để hoàn thiện. Ông Lê Đình Chung, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ghi nhận sự chia sẻ của người dân trong quá trình hợp tác bàn giao mặt bằng và mong người dân chờ thêm một thời gian để nhà đầu tư tìm cách khắc phục khó khăn về vốn. Ông Chung nói: “Đường, điện, nước là trách nhiệm của nhà đầu tư với toàn bộ công trình, nhất là khu TĐC. Về nước sạch, chúng tôi đã làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và được biết Công ty đang tiến hành cải tạo mạng lưới cấp nước, trong đó có đường ống nước từ chợ Thành đến cầu Thành đi ngang qua dự án khu đô thị. Khi việc cải tạo hoàn thành, Ban quản lý dự án sẽ được tạo điều kiện đấu nối nước sạch cung cấp cho toàn khu, dự kiến hoàn thành trong năm 2014. Chủ đầu tư cam kết chậm nhất là cuối năm 2014 sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho khu TĐC bao gồm mặt đường nhựa, nước sạch sinh hoạt và hệ thống điện”.
Mới đây, trong buổi làm việc của đồng chí Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại thị trấn Diên Khánh, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết: “Huyện sẽ chỉ đạo nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam sông Cái phân bổ nguồn vốn, phân khúc đầu tư theo từng hạng mục để hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng. Quan trọng nhất là hoàn thiện hệ thống cấp nước để nhân dân khu TĐC sớm có nước sạch sinh hoạt”.
Hương Quỳnh





