11:07, 16/07/2014

Đấu nối nước thải: Tiến độ còn chậm

Theo Ban quản lý Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường Nha Trang, đến thời điểm này, tình hình đấu nối nước thải trên địa bàn thành phố vẫn còn rất chậm. ….

Theo Ban quản lý Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường (CTVSMT) Nha Trang, đến thời điểm này, tình hình đấu nối nước thải trên địa bàn thành phố vẫn còn rất chậm. ….


Chỉ mới vận động, nhắc nhở


Được biết, trong 291 đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh, mới chỉ có 35 đơn vị thỏa thuận đấu nối (12,03%), hoàn thành đấu nối 3 đơn vị (1,03%); trong 188 đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc thành phố có 95 đơn vị thỏa thuận đấu nối (50,53%), hoàn thành đấu nối 5 đơn vị (2,7%); trong 9.200 hộ dân thuộc khu vực có cống cấp 3 mới chỉ đăng ký 956 trường hợp (10,4%), thỏa thuận 721 trường hợp (7,8%), hoàn thành đấu nối 251 trường hợp (2,7%); trong 1.470 cơ sở sản xuất kinh doanh mới chỉ đăng ký 49 trường hợp (3,3%), thỏa thuận 28 trường hợp (1,9%), hoàn thành đấu nối 14 trường hợp (1%).


Sau thời gian dài vận động, nhắc nhở, công tác đấu nối mới đi những bước đầu tiên. Bà Lê Thị Minh Nguyệt - Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, đảm trách công tác đấu nối nước thải Khu liên cơ 1, khối các cơ quan sở, ngành của tỉnh cho biết, đơn vị đang thuê tư vấn làm dự toán thiết kế hệ thống đấu nối nước thải trong khu vực, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 400 triệu đồng. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ làm văn bản trình UBND tỉnh xin kinh phí triển khai. Tương tự, các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng đang triển khai vấn đề này. Ông Nguyễn Thành Trung - phụ trách kỹ thuật Khách sạn The Summer (đường Nguyễn Thiện Thuật) cho biết, đơn vị đang làm kiểm nghiệm hệ thống nước thải đủ tiêu chuẩn, sau đó sẽ thực hiện việc đăng ký thỏa thuận.

 

Đấu nối đường ống nước thải tại hộ dân.
Đấu nối đường ống nước thải tại hộ dân.


Tình hình triển khai đấu nối nước thải đối với hộ dân cũng chưa khả quan. Ông Trần Văn Ngọc - Chủ tịch UBND phường Phước Hòa nêu 2 lý do mà người dân chưa mặn mà: ngại bỏ kinh phí để đấu nối (bình quân 10 triệu đồng/hộ), đồng thời không tìm ra được gạch cũ để lát lại nền nhà. “Tuy tỉnh cho phép phường vận dụng biện pháp mạnh như cắt nước sinh hoạt đối với những hộ không chấp hành, nhưng tình hình thực hiện vẫn rất khó vì bị người dân phản ứng. Thời gian qua, chính quyền chỉ vận động, nhắc nhở, hướng dẫn nên tiến độ chưa khả quan...”, ông Ngọc nói.


Ông Nguyễn Văn Đàm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này, việc đấu nối nước thải do đơn vị phụ trách vẫn còn chậm, các hộ do Công ty hướng dẫn chủ yếu nằm trong hẻm, không có tuyến ống thu gom của thành phố nên chi phí đầu tư lớn. Số tổ chức, cá nhân vừa đấu nối vào hệ thống do Công ty quản lý chỉ khoảng 20 khách hàng, chủ yếu là các khách sạn, cơ sở sản xuất kinh doanh...


Giải thích nguyên nhân chậm tiến độ, bà Lý Ngọc Dung - Giám đốc Ban quản lý Dự án CTVSMT Nha Trang cho rằng: Đối với các cơ quan Nhà nước, bình quân dự toán kinh phí đấu nối khoảng 30 triệu đồng, nhưng không ít đơn vị có quy mô nhỏ, nguồn kinh phí chi thường xuyên hạn chế nên rất khó cân đối; thủ tục đấu nối theo quy định còn rườm rà, yêu cầu lập hợp đồng về khảo sát thiết kế, thi công và giám sát riêng lẻ, độc lập, trong khi đó việc đấu nối nước thải thuộc công trình ngầm, lập hồ sơ chỉ mang tính tương đối. Điều này gây phức tạp, tốn kém, mất thời gian, lại không nhất quán về trách nhiệm. Chưa hết, do giá hợp đồng chưa hấp dẫn, công trình khó khảo sát, áp lực về thời gian, công việc khiến các đơn vị tư vấn chưa mặn mà. Đó là chưa kể, đơn vị tư vấn có năng lực về công trình ngầm trên địa bàn tỉnh không nhiều. Đối với hộ gia đình, ngoài khó khăn như trên, một số trường hợp hầm, ống thoát thấp hơn ống chờ; vì vậy, muốn đấu nối phải dùng máy bơm hút nên gây lãng phí...


Làm gì để đẩy nhanh tiến độ?


Thời gian qua, tỉnh và thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn. UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 05, Quyết định 02 về vấn đề này. UBND TP. Nha Trang ra nhiều văn bản, đồng thời triển khai các hội nghị liên quan. Bên cạnh đó, các ngành, Ban quản lý Dự án CTVSMT Nha Trang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thường xuyên vận động, đôn đốc, nhắc nhở các đối tượng thực hiện, xây dựng trang web để hướng dẫn cụ thể cách làm. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ vẫn rất chậm. Với tình hình này, rất khó để chủ động lượng nước thải cung cấp cho nhà máy xử lý nước thải đi vào vận hành theo đúng cam kết.

 

Đến nay, Dự án CTVSMT Nha Trang đã xây dựng gần 40.000m cống cấp 3 và 5.560 hố ga thu gom nước thải tại 67 tuyến đường trung tâm thành phố; hoàn thành hầu hết các tuyến cống cấp 1, 2 tại khu vực trung tâm; đang đầu tư cống cấp 3 tại một số tuyến hẻm đông dân cư tại phường Lộc Thọ. Nhà máy xử lý nước thải đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng, chuẩn bị vận hành thử vào tháng 9-2014 theo cam kết với nhà tài trợ.

Theo ông Lê Tiến Vĩnh - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang, tiến độ chậm là do các đối tượng đang triển khai thủ tục, thời gian tới sẽ có chuyển biến. Trước mắt, công tác này cần tập trung vận động vào 3 nhóm đối tượng chính là: khối các cơ quan Nhà nước, khối cơ sở kinh doanh dịch vụ và các tổ chức, cá nhân đang triển khai xây dựng công trình. Tuy số lượng đối tượng này không nhiều nhưng lượng nước thải lớn nên hy vọng sẽ bảo đảm lượng cung cho nhà máy vận hành thử. Bên cạnh đó, 14 phường trung tâm đang triển khai công tác đấu nối cũng cần tích cực vận động, tuyên truyền các hộ dân thực hiện, xem đó là trách nhiệm và quyền lợi của công dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, mạch nước ngầm thành phố.


Trước tình hình đó, Ban quản lý Dự án CTVSMT Nha Trang đề xuất: Đối với các đơn vị sự nghiệp hoạt động từ kinh phí ngân sách, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành cần có hướng giải quyết cụ thể về kinh phí đấu nối; nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục thiết kế, thi công, thanh quyết toán; kiên quyết với đơn vị chây ì, không thực hiện. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, cần tiến hành vận động, tạo mọi điều kiện để thực hiện. Đối với hộ dân, cần xem xét đề xuất giải pháp phù hợp; tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để mọi người thấy rõ lợi ích mà tích cực hưởng ứng.


Mới đây, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị hoạt động từ nguồn ngân sách khẩn trương thực hiện việc đấu nối chậm nhất đến ngày 15-8.


V.L