07:07, 10/07/2014

Góp phần đổi mới ở những vùng quê

15 năm qua, Chương trình phủ điện nông thôn ở Khánh Hòa đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của người dân trong tỉnh Khánh Hòa.

15 năm qua, Chương trình phủ điện nông thôn (PĐNT) ở Khánh Hòa đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của người dân trong tỉnh Khánh Hòa.


Chương trình PĐNT toàn tỉnh do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra và được cụ thể hóa tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa II bằng Nghị quyết. Ngày 30-6-1999, Chương trình đã cơ bản hoàn thành. Có thể khẳng định, Khánh Hòa là một trong số rất ít tỉnh, thành của cả nước sớm hoàn thành Chương trình PĐNT. Nét nổi bật của Chương trình là Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) đã tích cực, kiên trì đề xuất với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp cho bài toán PĐNT.


Trước khi tỉnh triển khai thực hiện Chương trình này, toàn tỉnh có 106 xã có điện, nhưng trong đó chỉ 77 xã có điện lưới. Thực tế, điện lưới chỉ có ở trung tâm xã hoặc ở cạnh trạm bơm điện. Từ thực trạng lưới điện nông thôn và yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã đề ra Chương trình PĐNT với mục tiêu phủ điện cho 100% xã nông thôn đồng bằng và miền núi, hải đảo. Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng Giám đốc KHPC cho biết, trong tình hình khó khăn về vốn nhưng nhu cầu sử dụng điện trên diện rộng nên việc chọn phương án đầu tư phủ điện sao cho hợp lý, tiết kiệm là cần thiết. KHPC đã đề xuất phương án: Tại trung tâm xã phủ điện lưới 3 pha để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã; các thôn, xóm, cụm dân cư sẽ phủ điện 2 pha, đưa nguồn trung thế đến sát vùng dân cư để giảm tối đa tổn thất về công suất và điện áp. Phương án này được đánh giá là cách làm mới và hiệu quả.

 

Công nhân Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kéo đường dây điện mới tại xã Cam Tân, huyện Cam Lâm trong năm 2013.
Công nhân Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kéo đường dây điện mới tại xã Cam Tân, huyện Cam Lâm trong năm 2013.


Sau hơn 2 năm thực hiện, đến tháng 6-1999, đã có 32.000 công tơ điện được gắn, 600 trạm biến áp được lắp đặt với trị giá lên đến 110 tỷ đồng. Kết quả lớn nhất của Chương trình là 100% xã có điện lưới, 95% số hộ các xã đồng bằng và 85% số hộ ở các xã miền núi được sử dụng điện. 15 năm qua, KHPC tiếp tục thực hiện đầu tư cung cấp điện cho các thôn, vùng lõm về điện ở các xã, đặc biệt là khu vực miền núi 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, xã đảo Cam Bình (TP. Cam Ranh). Ngoài ra, Công ty còn nâng cấp đường dây, trạm điện để phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội được tốt hơn.

Bà Bo Bo Thị Xoa (xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn) cho biết: “Trước khi có Chương trình PĐNT, khu vực này, nhà nào cũng dùng đèn dầu hoặc bình sạc để thắp sáng, đời sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ Đảng và Nhà nước đưa điện về mà cuộc sống ngày càng khấm khá, có tivi để xem tin tức, giải trí...”. Ông Đinh Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, việc PĐNT không chỉ làm đời sống sinh hoạt của người dân bước sang trang mới, mà còn làm kinh tế - xã hội của địa phương phát triển vượt bậc. Nhờ phủ điện đến từng thôn mà nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh mọc lên, bộ mặt của toàn huyện thay đổi hoàn toàn. Theo ông Bình, hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn một vài hộ nằm ở vùng sâu tại các xã: Thành Sơn, Ba Cụm Bắc... chưa có điện. Phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện đang thống kê để đề xuất lên cơ quan chức năng phủ điện tại các khu vực này.


Theo ông Lê Xuân Tuyên - Chủ tịch UBND xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa), cách đây 2 năm, Điện lực Ninh Hòa đã phủ điện lưới đến những hộ dân cuối cùng trong xã nên ai nấy đều rất vui. Việc PĐNT là điều kiện để người dân, nhất là những xã có hơn 50% đồng bào dân tộc thiểu số như Ninh Tây ổn định cuộc sống, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân bớt nghèo khổ.


Ông Ký cho biết, mục tiêu trong những năm tới, KHPC sẽ tiếp tục đầu đầu tư kéo điện đến những vùng sâu, vùng xa, phấn đấu 100% người dân được sử dụng điện để nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện đời sống vật chất cho người dân.


NHẬT THANH