
Sau hơn 1 tháng thực hiện quy định xe máy điện phải đăng ký biển số, Thiếu tá Lê Thị Mỹ Lương - Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết:
Sau hơn 1 tháng thực hiện quy định xe máy điện (XMĐ) phải đăng ký biển số, Thiếu tá Lê Thị Mỹ Lương - Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết:
Đến thời điểm này, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh hoàn toàn chủ động, sẵn sàng cho công tác đăng ký XMĐ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, một số người dân mới chỉ đến tìm hiểu thủ tục chứ chưa có trường hợp nào đến đăng ký biển số. Thông tư 15 ngày 4-4-2014 của Bộ Công an đã quy định cụ thể về đăng ký xe (ĐKX) nên trong quá trình thực hiện, lực lượng CSGT không gặp bất cứ khó khăn, vướng mắc nào.
- Xin bà cho biết, việc ĐKX cần những thủ tục gì?
![]() |
- Đối với trường hợp mua xe mới cần có những giấy tờ như: Giấy khai ĐKX; giấy tờ của chủ xe; chứng từ nộp lệ phí trước bạ; chứng từ chuyển nhượng; chứng từ nguồn gốc xe (giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu). Còn những trường hợp mua xe trước ngày 1-7-2009, Thông tư 15 đã quy định rõ đối với ô tô điện, XMĐ đã sử dụng trước ngày 1-7-2009 không có chứng từ nguồn gốc hoặc chứng từ chuyển nhượng không bảo đảm theo quy định, nếu chủ xe có cam kết (có xác nhận của chính quyền địa phương) thì được giải quyết, cấp biển số xe.
- Lâu nay, XMĐ vốn được lưu hành mà không cần đăng ký nên người dân không giữ lại các loại giấy tờ, giờ muốn đăng ký phải có đơn xác nhận mất giấy tờ mới được cấp biển số. Như vậy, vô hình trung đã gây khó cho người dân. Bà nghĩ sao về điều này?
- Thực tế, XMĐ mới xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây. Việc lưu hành XMĐ không đăng ký là sai quy định của Luật Giao thông đường bộ và Thông tư 06 của Bộ Công an. Bởi từ năm 2009, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 06 quy định XMĐ là loại xe bắt buộc phải đăng ký trước khi tham gia giao thông, chứ không phải sau này Thông tư 15 mới quy định. Thế nhưng, do người dân vẫn chưa ý thức được XMĐ phải đăng ký trước khi sử dụng nên chưa tự giác đến làm thủ tục đăng ký.
Chủ xe phải có trách nhiệm cất giữ các giấy tờ để làm thủ tục ĐKX, không để thất lạc, mất mát. Việc Bộ Công an quy định đối với những xe sử dụng trước ngày 1-7-2009 phải làm đơn và có xác nhận của chính quyền địa phương mới được giải quyết ĐKX không thể nói là gây khó khăn cho người dân. Theo tôi, quy định tại Thông tư này đã tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi cho người dân đối với việc quản lý tài sản của bản thân mình khi có tranh chấp, khiếu kiện.
- Với những trường hợp mua xe sau thời điểm 1-7-2009, nếu bị mất giấy tờ gốc thì phải làm gì để được đăng ký biển số, thưa bà?
- Đối với những trường hợp mua sau ngày 1-7-2009, nếu mất giấy tờ gốc, theo quy định tại khoản 12, Điều 25 Thông tư 15, chủ xe cung cấp bản sao các chứng từ trong hồ sơ xe (chứng từ nộp lệ phí trước bạ; chứng từ chuyển nhượng; chứng từ nguồn gốc xe: giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu) có xác nhận của cơ quan đã cấp chứng từ đó thì được tiếp nhận giải quyết ĐKX.
- Xin cảm ơn bà!
CẨM VÂN (Thực hiện)





