10:06, 24/06/2014

Xã Ninh Vân (Ninh Hòa): Thiếu đất sản xuất

Hiện nay, do hoạt động khai thác hải sản gặp khó khăn nên nhiều người dân ở xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phải chuyển sang sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, diện tích đất sản xuất tại địa phương không đáp ứng được nhu cầu của người dân...

Hiện nay, do hoạt động khai thác hải sản gặp khó khăn nên nhiều người dân ở xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phải chuyển sang sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, diện tích đất sản xuất tại địa phương không đáp ứng được nhu cầu của người dân...


Bỏ biển làm nông


Trước đây, phần lớn người dân ở xã Ninh Vân đều sinh sống bằng nghề biển. Toàn xã có khoảng 80 tàu cá, người dân thường đánh bắt gần bờ và làm nghề lặn biển. Những năm gần đây, biển ít cá, lượng hải sản gần bờ sụt giảm nên nghề biển không còn mang lại thu nhập ổn định như trước. Hàng loạt ghe, tàu nằm bờ, thanh niên trong xã không có việc làm. Trước thực trạng đó, các gia đình lên bờ làm nông với mong muốn cuộc sống bớt vất vả. Ông Nguyễn Thành (thôn Đông) cho biết: “Trước đây, gia đình tôi làm nghề biển. Các con tôi đi lặn xa với các ghe ở tỉnh Quảng Ngãi. Thời điểm đó, hàng tháng, nghề biển đem lại thu nhập tương đối khá. Nhưng mấy năm gần đây, biển không còn nhiều cá như trước; mỗi lần ra biển thường bị lỗ tiền dầu, thu nhập rất bấp bênh. Vì thế, tôi quyết định bỏ nghề biển để lên bờ làm nông”.

 

Hiện nay, xã Ninh Vân chỉ có gần 50 ha đất sản xuất nông nghiệp.
Hiện nay, xã Ninh Vân chỉ có gần 50 ha đất sản xuất nông nghiệp


Nhiều gia đình khác ở xã Ninh Vân cũng chuyển đổi nghề như vậy. Ông Huỳnh Văn Phải (thôn Tây) cho biết: “Ngày trước, cá tôm phong phú, chỉ cần một chiếc thuyền loại máy D12 đánh bắt trong lộng cũng cho tôm cá đầy thuyền. Sau mỗi chuyến biển trở về, cá nhiều đến nỗi bán không hết phải làm nước mắm, phơi khô dự trữ. Giờ đây, hải sản ngày một khan hiếm, ra biển cần phải có thuyền lớn nên chúng tôi đành tìm nghề khác mưu sinh”.


Giờ đây, cả xã Ninh Vân còn chưa đầy một nửa số ghe thuyền lay lắt bám biển. Trong số đó, các ghe thuyền đi lặn rong mơ là chính. Mấy năm gần đây, các gia đình bắt đầu quá trình chuyển đổi nghề. Họ quay sang cải tạo những vùng đất cằn để làm nông nghiệp. Với thổ nhưỡng đặc trưng, người dân Ninh Vân đã chọn cây tỏi và đậu phụng làm đối tượng sản xuất chính. Các loại cây trồng này đã đem đến những tín hiệu khả quan. Mấy năm liên tục, tỏi được mùa, được giá, cuộc sống người dân cải thiện đáng kể. Có khá nhiều hộ bắt đầu giàu lên nhờ cây tỏi.   

 
Hơn 50% hộ không có đất sản xuất


Hiện nay, xã Ninh Vân có 495 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Theo lãnh đạo UBND xã Ninh Vân, có tới 50% hộ dân không có đất sản xuất, trong khi rất nhiều hộ muốn có đất nông nghiệp để tạo việc làm cho gia đình. Toàn xã chỉ có khoảng gần 50ha đất sản xuất, trong đó chủ yếu là đất trồng tỏi. Nhiều gia đình không thể tìm đâu ra đất để canh tác. Bà Võ Thị Khu (thôn Đông) phân trần: “Gia đình tôi có 5 nhân khẩu. Bây giờ, tôi muốn kiếm đất làm nông nghiệp nhưng chẳng có, vì quỹ đất sản xuất của xã không còn. Biển ít cá nên gia đình tôi đành bỏ biển, nhưng khi lên bờ làm ruộng lại không có đất, kiểu này chắc chỉ còn đường đi làm thuê”.


Vì thiếu đất nên nhiều hộ quay sang chăn nuôi bò. Đây cũng là một hướng đi triển vọng. Với lợi thế gần các đồi, núi nên ban đầu, người nuôi bò yên tâm với nguồn thức ăn tự nhiên cho đàn gia súc. Thế nhưng, các hộ không có đất sản xuất đầu tư nuôi bò ngày càng nhiều nên nguồn thức ăn đang dần cạn kiệt. Từ một vài hộ ban đầu, hiện nay, cả xã đã có 68 hộ nuôi bò với tổng đàn gần 1.000 con. Có nhiều người chăn nuôi bò tính đến phương án trồng cỏ để tạo nguồn thức ăn, nhưng ngay lập tức họ vấp phải “rào chắn” thiếu đất...


Việc người dân không có đất sản xuất đã trở thành vấn đề nan giải cho lãnh đạo địa phương; song với quỹ đất hiện có, UBND xã Ninh Vân cũng không biết phải tìm hướng giải quyết như thế nào. Bà Trà Thị Bông Sen - Chủ tịch UBND xã Ninh Vân cho biết: “Mấy năm gần đây, người dân bỏ nghề biển chuyển sang làm nông nghiệp rất nhiều. Thực sự, nhiều gia đình đã giàu lên nhờ nông nghiệp. Chính vì sự thành công của cây tỏi trên đất Ninh Vân nên gia đình nào cũng muốn có đất để sản xuất nông nghiệp. Với 50% hộ dân chưa có đất sản xuất, chúng tôi không còn quỹ đất để cấp cho người dân”.


Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu đất sản xuất ở Ninh Vân bắt nguồn từ việc xã bị thu hồi hơn 60ha đất sản xuất để phục vụ cho Dự án vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (năm 2008). Đến nay, Dự án này vẫn chưa triển khai. UBND xã đã nhiều lần kiến nghị xin mượn lại đất để người dân sản xuất, khi nào dự án tiến hành sẽ trả lại đất, nhưng chủ đầu tư chưa đồng ý.


ĐÌNH LÂM - BÍCH LA