10:06, 06/06/2014

Khó tiếp cận người dân để tuyên truyền

Ninh Sơn là xã miền núi của thị xã Ninh Hòa, địa bàn đi lại khó khăn, dân cư nhiều biến động. Vì thế, cán bộ và cộng tác viên dân số khó tiếp cận người dân để tuyên truyền về giảm sinh.

Ninh Sơn là xã miền núi của thị xã Ninh Hòa, địa bàn đi lại khó khăn, dân cư nhiều biến động. Vì thế, cán bộ và cộng tác viên (CTV) dân số khó tiếp cận người dân để tuyên truyền về giảm sinh.


Dân số biến động


Ninh Sơn hiện có 1.530 hộ, 6.273 khẩu. Trong đó có 23 hộ với 62 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số. Là xã thuộc vùng kinh tế mới nên có nhiều người từ các địa phương khác đến Ninh Sơn làm ăn sinh sống, không ít gia đình ở đây chỉ đăng ký tạm trú. Vì vậy, theo ông Nguyễn Văn Thâm - Trưởng Công an xã Ninh Sơn: “Dân số ở đây thường xuyên biến động nên chúng tôi phải tăng cường kiểm tra”.


Xã có 5 thôn, trong đó thôn 5 nằm ở vị trí xa nhất với địa bàn rộng, phức tạp, dân cư sống thưa thớt. Tuy số hộ, số khẩu không nhiều bằng các thôn khác, nhưng đây lại là thôn có tình trạng dân cư biến động nhiều nhất. Người dân ở đây chủ yếu trồng trọt và phát triển rừng, sinh sống xa khu dân cư, rải rác trên các nương rẫy. Chị Nguyễn Thị Tài - CTV dân số thôn 5 cho biết: “Số hộ khẩu trên địa bàn thôn là 310 hộ nhưng có vài chục hộ thường xuyên di chuyển nên việc cập nhật số dân của chúng tôi nhiều khi không khớp với thực tế”.


Vợ chồng anh Đông Văn Bích và chị Lê Thị Tiên (tạm trú ở thôn 5, xã Ninh Sơn) cho biết, do trước đây tách một phần xã Ninh Đa thành Ninh Sơn nên vợ chồng anh tuy có hộ khẩu thường trú ở Ninh Đa nhưng phần đất làm kinh tế vườn rừng của gia đình lại ở Ninh Sơn. Vì thế, hơn chục năm nay, vợ chồng anh cứ thường xuyên đi, về 2 nơi. “Hộ khẩu ở Ninh Đa, con cái học hành ở Ninh Đa, tôi lên Ninh Sơn tạm trú làm ăn, hết công việc lại về Ninh Đa. Cán bộ dân số ở Ninh Sơn có mời tham dự các buổi tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) nhưng vợ tôi không đi được vì phải về Ninh Đa để chăm sóc các con” - anh Bích nói.

Một buổi sinh hoạt nhóm tuyên truyền giảm sinh ở thôn 3.
Một buổi sinh hoạt nhóm tuyên truyền giảm sinh ở thôn 3.


Khó khăn chung


Sự biến động dân cư trên địa bàn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu dân số của thôn 5 nói riêng và xã Ninh Sơn nói chung. Cán bộ và CTV dân số rất khó tiếp cận người dân để tuyên truyền về chính sách dân số và tư vấn, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), KHHGĐ. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai - CTV dân số thôn 3, chia sẻ: “Ở đây người dân từ nơi khác đến không có hộ khẩu nên khi họ sinh đẻ, CTV phải đến tận nhà tạm trú để cập nhật số liệu. Tuyên truyền biện pháp tránh thai cũng vậy, phải mang cùng lúc nhiều phương tiện tránh thai đến nhà cho người dân lựa chọn, thấy biện pháp nào phù hợp thì sử dụng”.


Hiện cuộc sống của người dân xã Ninh Sơn còn nhiều khó khăn nên nhiều người không mặn mà tham gia các buổi sinh hoạt, tư vấn nhóm. Trong khi đó, thù lao của CTV dân số mỗi tháng chỉ 100.000 đồng nên một số CTV ít mặn mà trong việc linh hoạt vận động người dân giảm sinh. Đó là chưa kể năm nào cũng có CTV nghỉ việc, CTV mới phải mất một thời gian mới quen việc. “Làm CTV dân số ở Ninh Sơn rất khó, cập nhật biến động dân số phải chính xác, mỗi lần sai, cán bộ chuyên trách phải đến kiểm tra, sửa tới sửa lui rất vất vả. Đó là chưa kể các buổi họp nhóm, vận động người dân, họ đồng ý tham gia nhưng đến giờ họ không tới” - chị Bùi Thị Hải Yến, cán bộ chuyên trách dân số xã Ninh Sơn nói.


Thời gian qua, Ban chỉ đạo công tác dân số xã Ninh Sơn đã triển khai nhiều biện pháp như truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS, tư vấn nhóm, thăm hộ gia đình, đặc biệt chú trọng việc rà soát tình trạng biến động dân cư trên địa bàn..., nhờ đó việc thực hiện các chỉ tiêu dân số cũng đạt được những kết quả nhất định. Hiện tỷ suất sinh trên địa bàn xã là 9,77‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 8,2%, tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 69%. “Tuy nhiên, để duy trì được những kết quả này là điều khó khăn. Bởi, ngoài tình trạng trên, cán bộ Ban chỉ đạo công tác dân số xã đều kiêm nhiệm nhiều công việc. Kinh phí truyền thông không có, chủ yếu xin địa phương hỗ trợ. Mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân trên địa bàn chưa triển khai được. Vì thế, công tác dân số trên địa bàn trong thời gian tới rất cần sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể địa phương và sự quan tâm hơn nữa của Trung tâm Dân số - KHHGĐ thị xã Ninh Hòa”, ông Bùi Đình Khương - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Dân số - KHHGĐ xã Ninh Sơn bày tỏ.


L.K - A.T