
Những ngày này, vào lúc sáng sớm hay buổi chiều tà, các bãi tắm dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng - Trần Phú, TP. Nha Trang luôn tấp nập người dân và du khách. Đây cũng là thời điểm lực lượng tuần tra cứu hộ cứu nạn trên biển của Ban Quản lý (BQL) vịnh Nha Trang tập trung để hoàn thành nhiệm vụ.
Những ngày này, vào lúc sáng sớm hay buổi chiều tà, các bãi tắm dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng - Trần Phú, TP. Nha Trang luôn tấp nập người dân và du khách. Đây cũng là thời điểm lực lượng tuần tra cứu hộ cứu nạn trên biển của Ban Quản lý (BQL) vịnh Nha Trang tập trung để hoàn thành nhiệm vụ.
Áp lực mùa cao điểm
Các bãi tắm ở TP. Nha Trang trải dài hơn 15km bờ biển. Vào mùa hè, lượng người tắm biển luôn đông, vì vậy công tác đảm bảo an toàn cho người dân, du khách trở nên quá tải đối với Đội tuần tra cứu hộ cứu nạn chỉ với 38 cán bộ, nhân viên và trang thiết bị còn nhiều hạn chế. Trong khi trên bãi cát, hàng nghìn người dân và du khách nô đùa, hóng mát, xen giữa không khí tấp nập đó là những bước chân thầm lặng men theo mép nước của những nhân viên Đội tuần tra cứu hộ cứu nạn trên biển, với ánh mắt luôn tập trung cao độ về phía những người tắm biển. Anh Nguyễn Anh Tùng - Tổ trưởng tổ 6 của Đội, người có 10 năm gắn bó với công tác này, chia sẻ: “Hiện đang là mùa cao điểm du lịch và thời tiết nắng nóng nên người tắm biển rất đông, đặc biệt vào những buổi chiều cuối tuần. Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng áp lực đối với chúng tôi trong công tác hướng dẫn, nhắc nhở, cảnh báo những người tắm biển cũng như việc phát hiện và can thiệp kịp thời những tình huống xấu có thể xảy ra. Dù vậy, chỉ với 9 người phụ trách trên một khu vực bãi tắm kéo dài từ khách sạn Havana đến Sailing Club, chúng tôi luôn phải tập trung cao độ với trọng trách đảm bảo an toàn cho cả nghìn người đang nô đùa với sóng biển”.
![]() |
| Anh Nguyễn Anh Tùng nhắc nhở các em nhỏ khi tắm biển. |
Tại khu vực bãi biển trước Quảng trường 2-4, anh Trần Quốc Tâm (26 tuổi), nhân viên cứu hộ trẻ nhất đội quàng 2 phao mini trên vai, bước chậm rãi theo mép nước. “Tôi đặc biệt chú ý đến người già và trẻ nhỏ dưới bãi tắm. Khi tuần tra, tôi luôn mang theo phao bên mình để lỡ khi có tình huống xấu, sẽ can thiệp nhanh chóng và hiệu quả hơn”, anh Tâm nói với chúng tôi trong khi ánh mắt vẫn hướng ra phía biển. Trước đây, anh Tâm làm nghề đi biển. Nhưng với sự nhiệt tâm, muốn góp sức mình vào công tác đảm bảo an toàn cho những người tắm biển, 4 năm trước, anh đã xin gia nhập đội.
Chỉ tay về phía chòi canh trên bãi biển trước khách sạn HTC, ông Nguyễn Văn Hùng, cán bộ BQL vịnh Nha Trang, phụ trách Đội tuần tra cứu hộ cứu nạn trên biển, cho biết: “Vào những giờ cao điểm, ngoài số anh em tuần tra dọc bãi biển theo khu vực được phân công, chúng tôi luôn có một đội viên lên chòi canh để quan sát bao quát toàn khu vực. Từ khi được UBND thành phố cho xây dựng các chòi canh, việc quan sát tầm xa đã thuận lợi hơn rất nhiều; sự phối hợp giữa nhân viên trên chòi và lực lượng trên bãi biển được thực hiện chặt chẽ nên việc phát hiện tình huống thời gian qua hiệu quả hơn rất nhiều”.
Mong được đầu tư nhiều hơn
Theo ông Huỳnh Bình Thái - Phó trưởng BQL vịnh Nha Trang, đơn vị luôn chú trọng công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các nhân viên đội cứu hộ. Đến nay, toàn bộ nhân viên cứu hộ đã trải qua các lớp tập huấn tại Trung tâm Bơi lội Yết Kiêu (TP. Hồ Chí Minh) và được cấp chứng chỉ. Ngoài ra, nhằm năng cao kỹ năng cho nhân viên cứu hộ, cứu nạn theo chuẩn quốc tế, trung tuần tháng 6 vừa qua, BQL vịnh Nha Trang đã phối hợp với Tổ chức Surflife Saving Australia tại Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho Đội tuần tra cứu hộ cứu nạn trên biển (từ tháng 9-2014 đến tháng 2-2015). Tuy nhiên, điều mà Đội cũng như cơ quan chủ quản luôn băn khoăn là lực lượng hiện tại quá mỏng, trong khi địa bàn hoạt động quá rộng và tính chất công việc đòi hỏi trách nhiệm rất lớn. Ngoài ra, trang thiết bị hiện tại chỉ có 2 chiếc ca nô, trong đó một chiếc có tốc độ chậm, chiếc khác lại quá cũ, không đáp ứng tốt cho công tác cứu hộ trong những tình huống khẩn cấp và trong điều kiện thời tiết xấu.
| Thời gian qua, Đội tuần tra cứu hộ cứu nạn trên biển đã vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế tai nạn đuối nước ở các bãi tắm trên địa bàn. Năm 2013, lực lượng này đã phát hiện, cứu sống 54 người bị đuối nước, từ đầu năm 2014 đến nay cứu sống hơn 30 người. |
Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Văn Hùng: “Các nhân viên của Đội đều có lòng nhiệt tâm với nghề, trong đó không ít người gắn bó trên chục năm; nhưng mức lương hiện tại rất thấp nên nhiều anh em vẫn có tâm lý chưa yên tâm công tác. Ngoài ra, không ít người dân khi tắm biển thiếu ý thức, chủ quan không nghe theo hướng dẫn và cảnh báo của nhân viên cứu hộ. Điều này khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn và cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những tai nạn đuối nước đáng tiếc trong thời gian qua”.
Được biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn trên biển, UBND thành phố đã có kế hoạch đầu tư nhiều phương tiện, thiết bị cho Đội tuần tra cứu hộ cứu nạn trên biển, đặc biệt trong đó có 1 chiếc mô tô nước jetski 1.500CV. Với sự quan tâm, đầu tư từ chính quyền thành phố cùng với lòng nhiệt huyết của lực lượng cứu hộ, hy vọng công tác đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tắm biển ở Nha Trang thời gian tới sẽ hiệu quả hơn.
NAM ANH





