
Thực hiện Chương trình truyền thông, thông tin và giáo dục cộng đồng (IEC) - Dự án Vệ sinh môi trường, 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang đã vận động hội viên hưởng ứng tốt các hoạt động vì môi trường xanh - sạch - đẹp, ....
Thực hiện Chương trình truyền thông, thông tin và giáo dục cộng đồng (IEC) - Dự án Vệ sinh môi trường, 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Nha Trang đã vận động hội viên hưởng ứng tốt các hoạt động vì môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần đáng kể vào công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn thành phố.
Làm tốt từ cơ sở
Với thông điệp của Chương trình IEC: “Hãy bắt đầu từ việc làm nhỏ: trồng 1 cây xanh, thu gom rác thải, nhặt túi nilon, chai nhựa để chung tay BVMT”, Hội LHPN TP. Nha Trang đã vận động hội viên ở 19 cơ sở hội các phường tham gia hưởng ứng tích cực những hoạt động vì môi trường.
![]() |
| Một buổi tổng vệ sinh khu vực công viên biển Nha Trang do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang phát động. |
Theo Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên, đa số người dân trên địa bàn phường làm nghề biển, trình độ thấp nên ý thức giữ gìn vệ sinh kém. Nhất là tại khu vực nhà chồ thuộc tổ dân phố Tây Hải, môi trường thường xuyên bị ô nhiễm do người dân có thói quen đi vệ sinh và xả rác thải thẳng xuống biển. Hưởng ứng Chương trình IEC, Hội Phụ nữ phường đã thành lập một đội truyền thông, phối hợp với Ban quản lý vịnh Nha Trang, các trường học để tuyên truyền về việc thu gom, phân loại rác thải, nói không với túi nilon, tác hại của ô nhiễm môi trường cho người dân hiểu. Đồng thời, Hội phối hợp với tổ dân phố vận động nhân dân không đổ rác thải và nước sinh hoạt ra biển; vận động hội viên phụ nữ dọn vệ sinh từ nhà ra ngõ vào cuối tuần; tổ chức ra quân dọn vệ sinh ở cảng Cầu Đá và các khu vực bờ kè; khảo sát cho vay vốn cải thiện công trình phụ cho hơn 1.000 hộ... Nhờ đó, môi trường trên địa bàn phường cải thiện đáng kể.
Bà Nguyễn Thị Kim Ý - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 3 Trường Hải (phường Vĩnh Trường) cho biết, tại tổ dân phố có tới 80 căn nhà tạm, một số hộ dân sống gần núi không có nhà vệ sinh, ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân còn thấp như: vứt rác sinh hoạt bừa bãi, đi vệ sinh ở bờ biển, nước thải sinh hoạt đổ tràn lan ra đường. Trước thực trạng đó, tháng 6-2013, Đội truyền thông lưu động BVMT của Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Chi hội tuyên truyền giữ gìn vệ sinh cho người dân trên địa bàn. Ngoài ra, Chi hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành lập nhóm để đi từng nhà tuyên truyền cho phụ nữ về việc đổ rác đúng nơi quy định, không đổ nước thải ra đường và cố gắng tham gia dọn dẹp vệ sinh công cộng vào các dịp lễ. Từ đó, nhận thức của người dân dần thay đổi. Đến nay, đường phố, vỉa hè và môi trường trên địa bàn thông thoáng, sạch sẽ hơn trước.
Tại phường Ngọc Hiệp, phong trào dọn dẹp vệ sinh cũng được phát động đến từng chi hội phụ nữ như: Chi hội 7, 8, 9 Lư Cấm đã xây dựng tuyến đường tự quản bảo vệ môi trường; Chi hội 13, 14 Ngọc Thảo xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản BVMT”... Các chi hội phối hợp với tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở hội viên và người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Nổi bật là Chi hội 13, 14 Ngọc Thảo đã vận động người dân đóng tiền rác 20.000 đồng/tháng để thuê người thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày. “Vì thế, môi trường trên địa bàn 2 tổ dân phố ở Ngọc Thảo đã được cải thiện đáng kể”, bà Lê Thị Loan - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Ngọc Hiệp nói.
Nhiều hoạt động thiết thực
Theo Hội LHPN thành phố, 5 năm qua, 19 cơ sở hội phụ nữ các phường đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, mô hình thiết thực để BVMT. Hàng năm, ngoài việc tổ chức tuyên truyền cho hội viên và người dân về tầm quan trọng của môi trường đối với sức khỏe con người, Hội còn nhấn mạnh trách nhiệm mỗi người và mỗi gia đình trong việc BVMT chung. Theo đó, đã có nhiều mô hình, hoạt động thiết thực được triển khai như: Xây dựng 28 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; vận động 109 chi hội phụ nữ cơ sở đăng ký hoạt động tự quản vệ sinh môi trường tại khu dân cư; xây dựng 30 tuyến đường văn minh xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, các hoạt động như: quản lý rác thải tại một số cụm dân cư nghèo, “Ngày Chủ nhật xanh”... đã thúc đẩy phong trào dọn dẹp vệ sinh đường phố, thu gom và xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, phun thuốc diệt muỗi, tổng vệ sinh các tụ điểm ô nhiễm thuộc khu vực sông Kim Bồng, sông Cái, bờ biển Trần Phú và các khu vực ô nhiễm ở địa bàn dân cư..., thu hút hàng nghìn hội viên, người dân tham gia, làm cho từng khu phố, ngõ hẻm trở nên sạch đẹp hơn. Ngoài ra, thông qua các hội diễn văn nghệ, cuộc thi sáng kiến, vẽ tranh, sáng tác ca khúc liên quan đến chủ đề BVMT cũng đã tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về công tác BVMT..., qua đó góp phần nâng cao ý thức và hình thành cho người dân lối sống sạch sẽ, văn minh, góp phần BVMT chung.
Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Chủ tịch Hội LHPN TP. Nha Trang cho biết: “Tuy Chương trình IEC đã kết thúc nhưng các hoạt động, mô hình vì môi trường do chương trình triển khai vẫn được Hội tiếp tục duy trì thực hiện để góp phần giữ gìn TP. Nha Trang luôn xanh - sạch - đẹp”.
LƯU KHÁNH


