11:06, 29/06/2014

Phối hợp chống hạn ở Diên Lâm

Trước tình hình hạn hán kéo dài, để có nước tưới, Hợp tác xã Diên Lâm 1 (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) đã đề nghị doanh nghiệp đang khai thác cát trên địa bàn hỗ trợ khơi thông dòng chảy sông Cái.

Trước tình hình hạn hán kéo dài, để có nước tưới, Hợp tác xã (HTX) Diên Lâm 1 (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) đã đề nghị doanh nghiệp đang khai thác cát trên địa bàn hỗ trợ khơi thông dòng chảy sông Cái.


Vừa qua, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy xã Diên Lâm. Tại buổi làm việc, ông Ngô Phú - Chủ nhiệm HTX Diên Lâm 1 kiến nghị: “Những ngày qua, do tình hình hạn hán, mực nước trên sông Cái rất thấp, dòng chảy lại nghiêng về phía xã Diên Phước nên trạm bơm số 2 (HTX Diên Lâm 1) không đủ nước để hoạt động; đề nghị tỉnh chỉ đạo cho đơn vị khai thác cát khơi thông dòng chảy về phía Diên Lâm. Ngoài ra, máy bơm của trạm bơm số 2 đã cũ, thường xuyên hư hỏng, mong tỉnh quan tâm hỗ trợ cho HTX”.


Được biết, những năm trước, tình hình hạn hán không căng thẳng như năm nay. Nước sông Cái chảy về trạm bơm số 2 vẫn dồi dào và đủ cung cấp nước tưới cho đồng ruộng. Tuy nhiên, vụ Hè Thu năm nay, mực nước sông Cái xuống rất thấp. Tại vị trí trạm bơm số 2, bờ sông thuộc xã Diên Lâm có địa hình cao hơn ở xã Diên Phước, có nhiều gò cát bồi gần bờ nên dòng chảy nghiêng hẳn về Diên Phước. Vì vậy, những ngày vừa qua, trạm bơm chỉ hoạt động được 50% công suất. Liên quan đến kiến nghị của HTX Diên Lâm 1, tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Quang đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ máy bơm cho HTX, phối hợp với địa phương giải quyết vấn đề nước tưới cho người dân.

1
Xe cần cẩu của Công ty Thành Nguyên Phát đang múc gò cát bồi gần bờ để khơi thông dòng chảy về phía xã Diên Lâm.


Vụ Hè Thu năm nay, xã Diên Lâm có diện tích gieo trồng 315ha. Trong đó, HTX Diên Lâm 1 đã gieo sạ 153ha, còn lại do HTX Diên Lâm 2 sản xuất. Năm 2013, HTX Diên Lâm 2 được tỉnh hỗ trợ 2 máy bơm nên những cánh đồng của HTX không phải chịu cảnh thiếu nước trong mùa nắng hạn này. HTX Diên Lâm 1 có 50ha lấy nước tưới từ đập dâng Đồng Găng, 43ha lấy nước sông Cái từ trạm bơm số 1 và 60ha lấy nước từ trạm bơm số 2. Hiện nay, ngoài 43ha vẫn đủ nước để sản xuất thì số diện tích còn lại đều thiếu nước. Do đập Đồng Găng đã cạn nên 50ha lúa của HTX Diên Lâm 1 đang khô hạn, chỉ còn trông chờ vào nước trời, 60ha còn lại phụ thuộc vào nguồn nước từ trạm bơm số 2. Ông Phạm Văn Tám - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Lâm nhận định: “Do năm nay hạn hán kéo dài, trạm bơm Cầu Đôi ở phía đầu nguồn cũng ngăn đập tràn để lấy nước nên nước sông Cái chảy qua địa bàn Diên Lâm rất thấp. Xã đã làm việc với đơn vị khai thác cát phối hợp chặn dòng, khơi thông dòng chảy về phía Diên Lâm. Ngoài ra, địa phương cũng kiến nghị Công ty Trần Bình phải thả phao khi khai thác cát để chính quyền xã và thôn có thể giám sát phạm vi khai thác”.


Nhận được đề nghị của địa phương, Công ty Thành Nguyên Phát (doanh nghiệp phối hợp với Công ty Trần Bình khai thác cát trên địa bàn xã Diên Lâm) đã tiến hành khơi thông dòng chảy. Đến đoạn sông Cái gần trạm bơm số 2, chúng tôi thấy xe cần cẩu của Công ty Thành Nguyên Phát đang múc cát ở gò cát bồi gần bờ sông để dòng nước chảy về phía Diên Lâm. Ông Võ Đức Tú - người giám sát việc khai thác cát của Công ty Thành Nguyên Phát cho biết: “Khi khai thác, để tránh sạt lở, chúng tôi được giao cột mốc và chỉ lấy cát ở giữa dòng sông, không khai thác gần bờ. Vì vậy, khi địa phương đề nghị múc gò cát bồi gần bờ để có nước vào trạm bơm, chúng tôi mới tiến hành”.


Chỉ vào dòng nước đang chảy chầm chậm về phía trạm bơm, ông Nguyễn Nhàn - người trông coi trạm bơm số 2 bày tỏ: “Khi HTX đề nghị công ty khai thác cát khơi dòng chảy, đơn vị đã hỗ trợ rất tích cực. Tuy nhiên, do địa hình bờ sông phía Diên Lâm cao, lại có nhiều gò cát bồi gần bờ nên việc đưa dòng chảy về phía bên này gặp nhiều khó khăn. Theo tôi, khơi dòng chỉ là giải pháp tạm thời. Để trạm bơm vẫn đủ nước cung cấp cho người dân trong mùa nắng hạn, các cấp, ngành cần quan tâm đến phương án ngăn dòng, xây dựng đập tràn như trạm bơm Cầu Đôi đã làm”.


MAI HOÀNG