
Qua kiểm tra, cơ quan Thuế đã phát hiện nhiều doanh nghiệp (DN) kê khai thiếu thuế, gian lận thuế dưới nhiều hình thức.
Qua kiểm tra, cơ quan Thuế đã phát hiện nhiều doanh nghiệp (DN) kê khai thiếu thuế, gian lận thuế dưới nhiều hình thức.
Theo ông Lê Quang Sang, các đơn vị thường trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của DN; không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; lập hóa đơn bán hàng sai giá trị để khai thuế thấp hơn thực tế. Nhiều trường hợp còn hạch toán các khoản phạt vi phạm hành chính vào chi phí; xác định không đúng điều kiện ưu đãi thuế thu nhập DN; giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào và chi phí do không có hóa đơn, chứng từ; mua hàng hóa hơn 20 triệu đồng mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng... 5 tháng qua, Chi cục đã hoàn thành 21 hồ sơ kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế với số truy thu và phạt 735,7 triệu đồng.
Tại các địa phương khác, tình trạng DN có biểu hiện gian lận về thuế cũng diễn ra. Ông Phạm Hoài Trung - Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Nha Trang cho biết: “Qua kiểm tra, đã phát hiện nhiều trường hợp khai sai các khoản chi phí không phục vụ kinh doanh, hạch toán chi phí giá vốn vượt định mức, tính khấu hao tài sản không đúng quy định, kê khai thiếu doanh thu kinh doanh và thiếu so với dự toán, quyết toán công trình xây dựng… 5 tháng qua, tổng số thuế truy thu và phạt qua kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế gần 19,7 tỷ đồng”.
![]() |
| Công chức thuế phân tích hồ sơ khai thuế. |
Tương tự, ý thức tự giác chấp hành chính sách pháp luật thuế của một số DN trên địa bàn huyện Cam Lâm cũng chưa cao. Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Cam Lâm nhìn nhận, các hành vi vi phạm chủ yếu của DN như: Khấu trừ thuế đầu vào các hoá đơn không hợp lệ; xuất hoá đơn không đúng thời điểm hoàn thành; xuất hoá đơn bán tài sản thấp hơn giá trị trên sổ sách; thực hiện sổ sách, kế toán, hoá đơn, chứng từ không đúng quy định… 5 tháng đầu năm, Chi cục Thuế huyện Cam Lâm hoàn thành 16 hồ sơ kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế với số truy thu và phạt 366 triệu đồng.
| 5 tháng đầu năm, ngành Thuế tỉnh thực hiện kiểm tra thuế tại 458 doanh nghiệp; trong đó có 352 cuộc kiểm tra đã hoàn thành. Tổng số tiền thuế truy thu và phạt qua kiểm tra hơn 40 tỷ đồng; trong đó đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 22,2 tỷ đồng. |
Điều đáng nói, trong quá trình thực hiện quyết định kiểm tra thuế, các DN thường có biểu hiện né tránh, cung cấp tài liệu theo kiểu đối phó, viện nhiều lý do như: kế toán cũ nghỉ việc, kế toán mới chưa nắm bắt hết sổ sách, kế toán bị ốm… để kéo dài thời gian kiểm tra. Mặt khác, thời gian qua, do thiếu thông tin hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước nên ngành thuế gặp khó trong việc phát hiện những sai sót, gian lận về thuế.
Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế, theo ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thời gian tới, Cục Thuế chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế tăng cường kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế nhằm phát hiện các hành vi vi phạm để thu nộp kịp thời tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung kiểm tra các DN có hoạt động liên kết, DN lỗ nhiều kỳ có dấu hiệu chuyển giá, DN hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, xăng dầu, nhà hàng, khách sạn, thương mại; kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn… Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan, nhất là công an cần chung tay với ngành thuế trong công tác đấu tranh, xử lý các hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm; phát hiện kịp thời các DN mua bán hóa đơn bất hợp pháp để xử lý, răn đe những đối tượng khác.
KIM THAO




