
Tuy chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh, nhưng một cơ sở sơ chế nhựa tại phường Cam Phúc Bắc (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) đã và đang khiến các hộ dân xung quanh cảm thấy lo lắng…
Tuy chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh, nhưng một cơ sở sơ chế nhựa tại phường Cam Phúc Bắc (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) đã và đang khiến các hộ dân xung quanh cảm thấy lo lắng…
Sơ chế nhựa trong khu dân cư
Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sống tại đường Lý Thường Kiệt (tổ dân phố Hòa Do 6A, phường Cam Phúc Bắc) phản ánh đến các cơ quan chức năng về cơ sở sơ chế nhựa của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Đào (đóng tại địa phương) gây ô nhiễm cho khu dân cư. Theo phản ánh của ông Đặng Văn Tư, gần 3 tháng nay, xuất hiện mùi hôi từ kho chứa nhựa của gia đình bà Đào. Toàn bộ nhựa phế thải được cơ sở sơ chế mua về để vương vãi khắp nơi. Những hôm trời nắng nóng, mùi hôi từ cơ sở sơ chế nhựa khiến không gian cả khu vực trở nên ngột ngạt. Không những vậy, việc cơ sở sử dụng cối xay nhựa công nghiệp với công suất cao làm ảnh hưởng đến lưới điện sinh hoạt. Vào những ngày thời tiết oi bức, lượng điện năng tiêu thụ trong khu vực cao cộng thêm với sự vận hành cối xay công nghiệp khiến cho nguy cơ quá tải và chập điện rất dễ xảy ra. Ngoài ra, cơ sở sơ chế này xả nước thải trong quá trình sản xuất trực tiếp ra môi trường.
![]() |
| Cơ sở sơ chế nhựa của gia đình bà Đào. |
Phần lớn các hộ đều đề nghị các cơ quan chức năng yêu cầu chuyển cơ sở sơ chế nhựa của gia đình bà Đào ra khỏi khu dân cư nhằm đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.
Chính quyền đang giám sát
Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Đình Khoa - Bí thư Chi bộ Hòa Do 6A cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi có nhận được phản ánh của người dân về tác động của cơ sở sơ chế nhựa. Trước mắt, cơ sở này chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Song, về lâu dài là không ổn, vì không thể để một cơ sở sản xuất trong khu dân cư”.
Chủ cơ sở sơ chế nhựa, bà Nguyễn Thị Xuân Đào cho rằng người dân phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường không đúng thực tế. “Gia đình tôi mới làm được 3 tháng. Tất cả vấn đề về bảo vệ môi trường đều được cơ sở làm rất tốt. Nước thải trong quá trình sơ chế đều có hầm chứa để xử lý, không hề xả thải ra môi trường. Cơ sở hoàn toàn không gây ra mùi hôi hám làm ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh. Chúng tôi cũng chỉ sản xuất trong giờ hành chính và việc xay xát nhựa có giấy phép kinh doanh” - bà Đào khẳng định.
![]() |
| Nước thải được cơ sở xả trực tiếp ra mương thoát nước mưa. |
Tuy chủ cơ sở phủ nhận những ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhưng qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy việc người dân phản ánh là có cơ sở. Nước thải từ quá trình sơ chế đều được đổ ra mương thoát nước mưa trong khu dân cư; tiếng ồn từ máy xay nhựa cũng khá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến những hộ dân liền kề. Ông Phan Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Phúc Bắc cũng cho hay: “Sau khi người dân phản ánh, phường đã xuống kiểm tra và thấy phản ánh có cơ sở. Chúng tôi có gọi chủ cơ sở lên để yêu cầu phải khắc phục về tiếng ồn cũng như vấn đề nước thải. Hiện cơ sở này không có giấy phép kinh doanh. Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục theo dõi, nếu chủ cơ sở không khắc phục sẽ bị xử lý”.
Đình Lâm
Ông Nguyễn Văn Ngôn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Cam Ranh: Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chưa nhận được đơn khiếu nại liên quan đến cơ sở sơ chế nhựa tại phường Cam Phúc Bắc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sớm kiểm tra lại các vấn đề mà người dân khiếu nại. Riêng đối với những cơ sở sơ chế nhựa thì chắc chắn phải có giấy phép kinh doanh cũng như giấy phép về môi trường thì mới được hoạt động. Nếu không có đủ các giấy phép cần thiết mà vẫn tổ chức sản xuất sẽ bị xử lý.





