
Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Ngô Hương - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch).
Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Ngô Hương - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - VH-TT-DL).
- Xin ông cho biết chủ đề của ngày Gia đình Việt Nam năm nay ?
- Khẩu hiệu “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đã được Bộ VH-TT-DL chọn làm chủ đề của ngày Gia đình Việt Nam năm nay.
Thông qua chủ đề này, Bộ VH-TT-DL mong muốn mỗi người Việt Nam trân trọng hơn những giây phút sum họp của gia đình bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm.
![]() |
- Theo ông, các cơ quan, đơn vị và người dân cần hưởng ứng chủ đề ngày Gia đình Việt Nam như thế nào cho phù hợp?
- UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh chọn nội dung và hình thức thích hợp để hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam. Các hoạt động tổ chức hưởng ứng phải đảm bảo an sinh xã hội, gắn với nội dung hướng về biển, đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các gia đình tổ chức bữa cơm gia đình trong toàn tỉnh từ 17 giờ đến 19 giờ, Thứ bảy ngày 28-6. Thông qua đó thực hiện chủ đề truyền thông về công tác gia đình năm 2014 là “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.
- Hiện nay, nhiều gia đình trẻ thường chú trọng phát triển kinh tế, không có thời gian để chăm lo bữa cơm gia đình.. Theo ông, điều này có ảnh hưởng đến sự bền vững của gia đình hay không?
- Trong xã hội hiện đại, con người ngày càng trở nên bận rộn hơn, nhất là ở khu vực đô thị hoặc những thành phố lớn. Điều này khiến nhiều gia đình nói chung, đặc biệt là gia đình trẻ nói riêng ít có cơ hội được ngồi bên nhau trong những bữa cơm thân mật. Người ta thường chọn cách ăn tiện lợi như: dùng thức ăn nhanh hoặc ăn ở cửa hàng, quán xá... mà không còn chú tâm đến các bữa cơm gia đình. Đó có lẽ là một trong những nguyên do làm cho tình cảm trong gia đình rạn nứt. Giáo sư Từ Giấy (nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động) đã có sự chiêm nghiệm sâu sắc: “Sự tan rã của gia đình thường bắt đầu từ sự tan rã của bữa ăn gia đình truyền thống”.
- Trong thời gian tới, ngành có quan tâm như thế nào để giáo dục, định hướng cho lớp trẻ xây dựng gia đình bền vững, thưa ông?
- Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh”, huy động các cấp, ngành, địa phương và toàn thể xã hội cùng tham gia. Theo đó, một số vấn đề sẽ được quan tâm như: kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác gia đình, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã… Đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác truyền thông, vận động nhằm cung cấp đến từng gia đình các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng. Đặc biệt, trong thời gian tới, sẽ có sự tham gia của ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, kiến thức xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục trong toàn tỉnh phù hợp với từng cấp học, bậc học. Qua đó, giúp thế hệ trẻ, học sinh ngay từ khi còn trên ghế nhà trường nắm vững những kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững...
- Xin cảm ơn ông!
M.T (Thực hiện)





