
Những năm qua, các hoạt động của Hội Người cao tuổi tỉnh có nhiều khởi sắc. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2014), phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.
Những năm qua, các hoạt động của Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh có nhiều khởi sắc. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2014), phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh.
- Xin ông cho biết những thành tựu đạt được trong hoạt động của Hội NCT tỉnh thời gian qua?
![]() |
- Được sự quan tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, các cấp hội NCT đã không ngừng được xây dựng, củng cố và kiện toàn. Đến nay, đã xây dựng được 137 hội NCT xã, phường, thị trấn; 992 chi hội, 1.890 tổ hội và 1.086 câu lạc bộ NCT. Để có quỹ hoạt động, các cấp hội đã triển khai nhiều nội dung, hình thức xây dựng quỹ. Nhờ đó, hiện nay, các cấp hội đã phát triển được hơn 13 tỷ đồng quỹ. Các phong trào “Tuổi cao nêu gương sáng” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo NCT tham gia. Với vai trò và vị trí quan trọng trong mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư, NCT đã tích cực tham gia hoạt động xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài…
- Công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT được quan tâm như thế nào, thưa ông?
- Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở tỉnh luôn được các cấp chính quyền và toàn xã hội dành sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện tốt nhất để NCT sống vui, sống khỏe. Vào dịp lễ, Tết, ngày truyền thống, ngày Quốc tế NCT, các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức đi thăm, tặng quà cho NCT; tôn vinh NCT, tỏ lòng biết ơn những người có công trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và nay đang góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Riêng dịp Tết Giáp Ngọ 2014, các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức mừng thọ cho hơn 20.000 cụ từ 70 đến hơn 100 tuổi với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng; hơn 26.600 cụ được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; hơn 22.800 cụ được các đơn vị y tế khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; hơn 2.500 cụ từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp với mức 270.000 đồng/người/tháng. Đặc biệt, được sự quan tâm, giúp đỡ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các đơn vị, nhà hảo tâm đã tổ chức khám mắt cho hơn 2.300 cụ và tiến hành phẫu thuật mắt thành công cho 377 cụ...
- Hội viên NCT đã thực hiện và phát huy vai trò như thế nào trong việc triển khai phong trào “Tuổi cao nêu gương sáng” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, thưa ông?
- Năm 2013, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã ký kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015”. Thực hiện chương trình này, các cấp hội đã lồng ghép với phong trào “NCT làm kinh tế giỏi”. Qua đó, đã thu hút hơn 33.500 cụ tham gia lao động sản xuất. Trong đó, hơn 270 cụ hiện là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp nhỏ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập từ 2 đến 4 triệu đồng/người/tháng.
Bên cạnh đó, NCT còn tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm cho địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tích cực động viên con cháu trong gia đình, dòng họ tham gia đóng góp sức lực, kinh phí để xây dựng thôn mới. Đặc biệt, trong năm qua, nhiều cụ đã hiến 62.275m2 đất để địa phương mở đường, xây trường học; tiên phong loại trừ những tập tục không còn phù hợp trong ma chay, lễ hội, cưới hỏi. NCT còn trực tiếp vận động con cháu quyên góp xây dựng và duy trì quỹ khuyến học, quỹ tình thương... nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ phấn đấu học tập, rèn luyện.
- Ông có thể cho biết kết quả từ các phong trào NCT tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng đời sống văn hóa…?
| Trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 và nhiều loại tàu thuyền xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, tôi xin thay mặt cho hơn 100.000 NCT trong tỉnh kịch liệt phản đối hành động này. Đây là hành động sai trái, đi ngược lại luật pháp quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động bất hợp pháp, lập tức rút giàn khoan Hải Dương 981 và tàu thuyền ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tích cực vận động con, cháu nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nước chính nghĩa và sẵn sàng cống hiến để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của đất nước. |
- Các cấp hội cơ sở đã đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cảm hóa các đối tượng lầm lỗi vươn lên làm lại cuộc đời. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 500 cụ tham gia tổ an ninh nhân dân. Trong xây dựng đời sống văn hóa, các cụ luôn luôn nêu gương bằng những hành động, lời nói mẫu mực để giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn thuần phong mỹ tục, chống mê tín dị đoan, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Nhờ đó, hiện nay, toàn tỉnh có hơn 51.200 gia đình có NCT sinh sống đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
- Những hoạt động Hội NCT sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới, thưa ông?
- Thời gian tới, Hội NCT tỉnh sẽ tập trung triển khai mạnh mẽ Luật NCT; đồng thời tiếp tục vận động hội viên thực hiện các phong trào như: “Tuổi cao - gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT”... Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, giao lưu, tọa đàm; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, khuyến học, khuyến tài, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông... Mục tiêu đặt ra là làm cho NCT sống vui, sống khỏe, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương phát triển.
- Xin cảm ơn ông!
VĂN GIANG (Thực hiện)




