
So với những năm trước, Giải báo chí Khánh Hòa năm 2014 có điểm mới, đó là ngoài những tác phẩm thuộc các loại hình: báo in, báo hình, phát thanh, báo ảnh, còn có sự tham dự của báo điện tử. Việc đa dạng về các đề tài và các loại hình báo chí đã làm cho Giải thêm phần phong phú.
So với những năm trước, Giải báo chí Khánh Hòa năm 2014 có điểm mới, đó là ngoài những tác phẩm thuộc các loại hình: báo in, báo hình, phát thanh, báo ảnh, còn có sự tham dự của báo điện tử. Việc đa dạng về các đề tài và các loại hình báo chí đã làm cho Giải thêm phần phong phú. 22 tác phẩm xuất sắc được trao giải là phần thưởng xứng đáng cho các tác giả biết dấn thân, kịp thời phản ánh những vấn đề mà người dân quan tâm.
Tham dự Giải báo chí Khánh Hòa năm 2014 có 135 tác phẩm của 75 tác giả và nhóm tác giả trong tỉnh, cao hơn 55 tác phẩm so với năm 2013. Đặc biệt, tham dự giải ngoài loại hình báo in, báo hình, phát thanh, báo ảnh, năm nay còn xuất hiện các tác phẩm video clip của Báo Khánh Hòa điện tử. Điểm mới nữa là tham dự cuộc thi có khá nhiều báo của Trung ương và của các ngành như: VTV Phú Yên, Công thương, Lao động, Thanh niên, Lao động – xã hội, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thế giới và Việt Nam…
Cũng như những năm trước, năm nay báo in có tới 98 tác phẩm dự thi, chiếm số lượng áp đảo so với các loại hình báo chí khác (báo hình 19 tác phẩm, phát thanh 6 tác phẩm, báo ảnh 8 tác phẩm, video clip 4 tác phẩm). Tác phẩm dự thi của các cơ quan báo chí địa phương gấp hơn 2 lần so với tác phẩm dự thi của các cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hồ Chí Minh đóng tại TP. Nha Trang.
Các tác phẩm thể hiện nội dung rất đa dạng, phong phú; đề cập đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ gương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hiến đất làm bờ kè, đổi mới ở những vùng quê, số phận và nghị lực vươn lên của những con người kém may mắn, đến những bài phóng sự điều tra dài kỳ, phát hiện các vấn đề nổi cộm để các cơ quan chức năng xử lý. Một đề tài thu hút khá đông các nhà báo, đó là đề tài về Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa. Chất lượng các bài viết về Trường Sa tuy không cao như những năm trước, nhưng đã xuất hiện ở hầu hết các thể loại. Những bài viết về Trường sa càng có ý nghĩa hơn trong thời điểm hiện nay, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
|
Phóng viên Báo Khánh Hòa tác nghiệp tại hiện trường ở bài điều tra “Rút ruột rừng Khánh Thượng”. |
Đối với báo in, không ít bài viết được các tác giả lấy tư liệu công phu, phản ánh một cách kịp thời vấn đề, sự kiện nổi bật, nên hiệu quả đạt được rất cao. Bài điều tra dài kỳ “Rút ruột rừng Khánh Thượng” của nhóm tác giả Báo Khánh Hòa đã phát hiện kịp thời tình trạng lâm tặc chặt phá rừng với hình ảnh những cây gỗ to bị chặt hạ, những bãi tập kết gỗ khổng lồ và đường đi của gỗ lậu trong tận rừng sâu. Sau khi bài báo ra mắt độc giả, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng bắt giữ số lượng lớn gỗ lậu tại địa phương. Tình trạng phá rừng đến thời điểm này đã tạm thời được chấm dứt. Hoặc loạt bài về “Công ty bí ẩn và dự án từ thiện đáng ngờ” của nhóm tác giả Báo Khánh Hòa. Đây là loạt bài đầu tiên, sớm nhất, có tính phát hiện so với những loạt bài của các tác giả khác cùng đề tài. Bài báo chỉ ra hoạt động bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hiển Vinh, những người mang danh làm từ thiện để lừa người dân. Sau khi bài báo ra mắt bạn đọc, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, kịp thời ngăn chặn việc làm sai trái của công ty này. Một trong những bài báo in được độc giả quan tâm, đó là bài: “Doanh nghiệp tố bị ép trả tiền nhậu cho cảnh sát giao thông” của các tác giả báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh. Bài viết đã đưa ra chứng cứ rõ ràng, buộc người trong cuộc phải công nhận hành vi sai trái của mình. Ngoài các bài điều tra phê bình, các tác giả còn chú trọng đến việc phản ánh nhân tố mới, nhân tố tích cực. Bài “Người viết tiếp giấc mơ cho trẻ khuyết tật” của Báo Lao động – Xã hội viết về một cựu chiến binh khắc phục khó khăn, mở cơ sở sản xuất, duy trì việc làm cho người khuyết tật. Qua bài báo cho thấy, trong xã hội có rất nhiều tấm gương biết lo cho người khác, đặc biệt là những người có số phận kém may mắn. Các bài viết về Trường Sa và biển đảo như loạt bài “Nơi tôi đến là Trường Sa”, “Ngư dân Khánh Hòa canh cánh nỗi lo bám biển” của Báo Khánh Hòa cũng được bạn đọc quan tâm.
Đối với các tác phẩm truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và video clip của Báo Khánh Hòa điện tử, các tác giả đã thể hiện khá nhiều đề tài, dưới nhiều hình thức như phóng sự, phim tài liệu, phóng sự ngắn. Các tác giả đã lựa những khung hình sáng, bố cục chặt chẽ, lời bình sắc sảo để chuyển tải nội dung tác phẩm. Đó là tọa đàm giữa các nhà quản lý với những ngư dân khi họ gặp khó khăn trong quá trình khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa, qua tác phẩm “Nghịch lý lời giải bài toán đánh bắt hải sản miền Trung”. Đó là hình ảnh người cựu chiến binh bán nhà của mình ở trung tâm thành phố Nha Trang để đến vùng ngoại ô Phước Đồng mua đất, làm nhà tưởng niệm Bác Hồ cho học sinh và người dân đến tham quan – phóng sự “Ông Phước”. Đó là video clip trên Báo Khánh Hòa điện tử: “Chấn chỉnh việc sử dụng bảng hiệu tiếng nước ngoài sai quy định”, phê bình tình trạng sử dụng tiếng nước ngoài không đúng của các cơ sở dịch vụ trên địa bàn Nha Trang. Một trong những đề tài phản ánh thành công trong lĩnh vực truyền hình là phóng sự “Những vấn đề về môi trường trong việc nuôi tôm trên bạt” tại huyện Vạn Ninh, và phim tài liệu “Lời của cát” của các tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa. Bộ phim phản ảnh việc khai thác cát bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là nguồn nước ở làng Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Ngoài ra còn có tác phẩm “Làng hiến đất”, ca ngợi sự tự nguyện của người dân trong việc hiến đất làm kè ở Thị xã Ninh Hòa của VTV Phú Yên.
Về lĩnh vực phát thanh, năm nay đánh dấu sự “lên ngôi” của lĩnh vực này, khi chương trình phát thanh trực tiếp “Kết nối du lịch Khánh Hòa – Lâm Đồng” của nhóm tác giả Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa được xếp vào vị trí cao nhất của giải. Tác phẩm “Đầu tư cho miền núi Khánh Hòa như thế nào cho hiệu quả?” cũng được đánh giá tốt.
Đối với 8 tác phẩm ở thể loại ảnh báo chí, các tác giả đã gửi tâm huyết của mình vào từng tấm ảnh. Đó là những phóng sự về con người và sự đổi thay mãnh liệt trên mảnh đất quê hương Khánh Hòa. Nổi bật trong số đó là phóng sự ảnh “Tình người nơi đảo xa”.
Nhìn lại 135 tác phẩm tham dự giải báo chí Khánh Hòa 2014, ngoài những mặt mạnh đạt được, còn có những điều cần đề cập tới. Đó là, số lượng bài đấu tranh phê bình tham dự giải cao hơn nhiều so với bài biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, mặc dù trên thực tế, bài viết về nhân tố mới rất nhiều. Bài viết về Trường Sa nhiều nhưng chất lượng không bằng những năm trước.
Ông Trương Tấn Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết: “Giải báo chí Khánh Hòa năm 2014 ghi nhận sự đóng góp rất tích cực của các nhà báo trong tỉnh và các nhà báo thuộc cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Số lượng bài dự thi cao hơn những năm trước, chứng tỏ các nhà báo rất quan tâm đến Giải báo chí Khánh Hòa. Các tác phẩm đạt giải xuất hiện ở tất cả các loại hình báo chí, và có sự đầu tư khá lớn của những người làm báo”.
Anh Trung





