Sau nhiều lần vận động, tổ chức đối thoại… để tiến hành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Mè Ngọc Đấu - hộ có diện tích đất nằm trong Dự án Khu tái định cư Bố Lang, xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) không thành, ....
Sau nhiều lần vận động, tổ chức đối thoại… để tiến hành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) đối với hộ ông Mè Ngọc Đấu - hộ có diện tích đất nằm trong Dự án Khu TĐC Bố Lang, xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) không thành, ngày 10-6, UBND huyện Khánh Vĩnh đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi 7,169ha đất của ông này để thực hiện Dự án.
Trước đó, chiều 9-6, UBND huyện đã tổ chức họp báo về việc thực hiện cưỡng chế, thu hồi diện tích đất nói trên đối với gia đình ông Đấu.
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Tuyên - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cho biết, Dự án Khu TĐC Bố Lang được thực hiện theo Quyết định 3096 ngày 22-11-2011 của UBND tỉnh. Dự án trên được UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện nhằm xây dựng khu TĐC cho 142 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống bên bờ sông thôn Bố Lang - khu vực có nguy cơ bị sạt lở, có thể nguy hiểm đến tính mạng và tài sản khi mùa mưa lũ đến.
Theo UBND huyện, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi theo phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ TĐC của Dự án khoảng 7,5ha, có 5 hộ bị thu hồi đất, tổng kinh phí bồi thường 2,48 tỷ đồng. Đến nay, đã có 4 hộ nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, chỉ còn lại hộ ông Đấu chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ông Đấu có hộ khẩu thường trú tại thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp (Diên Khánh). Nhưng hiện tại, ông không có nhà ở và không cư trú ở địa phương này. Theo UBND huyện Khánh Vĩnh, hộ ông Đấu có hơn 20ha đất tại thôn Bố Lang, diện tích đất bị giải tỏa là 7,169ha; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt cho hộ ông này hơn 2,1 tỷ đồng. Nguồn gốc đất của ông Đấu mua lại từ các hộ dân và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện trạng khi thu hồi là đất trồng cây lâu năm.
Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định, việc xem xét mức bồi thường diện tích đất bị thu hồi và bồi thường các tài sản trên đất đối với hộ ông Đấu đã được huyện xem xét thỏa đáng. Từ thời điểm thông báo thu hồi đất đến thời điểm vận động nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, ông Đấu đều không hợp tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Ông Đấu có đăng ký tạm trú và sinh sống tại tổ dân phố Phan Bội Châu, thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh), nhưng nhiều lần Công an thị trấn đến nhà gửi giấy mời lên làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Vĩnh lại không gặp được ông Đấu, đến khi gặp được thì ông không nhận giấy mời...
Công văn số 622 ngày 31-3-2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận, UBND huyện đã thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC theo Nghị định 69/2009 ngày 13-8-2009 của Chính phủ. Đến nay, thời hạn bàn giao đất cho Dự án mà UBND huyện Khánh Vĩnh thông báo cho ông Đấu đã hơn 100 ngày nhưng ông vẫn không bàn giao (trong khi đó, quy định đủ điều kiện cưỡng chế là sau 30 ngày). Mặt khác, ngày 7-11-2013, sau khi thông báo chi trả tiền bồi thường, đại diện UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và các phòng, ban liên quan khác cùng UBND xã Sơn Thái đã 2 lần tổ chức đối thoại nhằm vận động, thuyết phục, nhưng ông Đấu không đến. Qua đó cho thấy, hộ ông Đấu không có thiện chí hợp tác.
Sau khi xem xét báo cáo cũng như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 11-4-2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh hoàn tất các thủ tục để tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất đối với hộ ông Đấu theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 10-6, khi UBND huyện Khánh Vĩnh tiến hành thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất thì ông Đấu không có mặt mà chỉ có một số người trông coi trang trại của ông. Ban đầu, số người này có ý phản đối, nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động, họ đã bỏ đi.
THÀNH LONG




