10:06, 26/06/2014

Di dời người dân khỏi chung cư, nhà ở xuống cấp

Sở Xây dựng đang khẩn trương triển khai phương án di dời các hộ gia đình đang ở trong các chung cư, nhà tập thể cũ, xuống cấp. Nếu người dân không chấp hành, Sở sẽ tiến hành cưỡng chế theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng đang khẩn trương triển khai phương án di dời các hộ gia đình đang ở trong các chung cư, nhà tập thể cũ, xuống cấp. Nếu người dân không chấp hành, Sở sẽ tiến hành cưỡng chế theo chỉ đạo của UBND tỉnh.


Nhà ở xuống cấp


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát lại các chung cư, khu tập thể, khu nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, được Luật Nhà ở quy định là nhà chung cư. Theo kết quả rà soát, chung cư A và B chợ Đầm (phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) được xây dựng từ khoảng năm 1975 đến nay đã hư hỏng, xuống cấp. Chung cư 89 Trần Phú (Nha Trang) là nhà ở tập thể của cán bộ Viện Hải dương học được xây dựng từ trước năm 1990, nay cũng đã xuống cấp trầm trọng, cần được di dời đến nơi ở mới.

Nhà số 12 đường Hai Bà Trưng xuống cấp trầm trọng, cần sớm di dời để đảm bảo an toàn.
Nhà số 12 đường Hai Bà Trưng xuống cấp trầm trọng, cần sớm di dời để đảm bảo an toàn.


Ngoài ra, còn có 5 nhà ở tập thể, nhiều tầng, nhiều hộ thuộc sở hữu của Nhà nước đã hư hỏng, xuống cấp, cần di chuyển các hộ đang ở đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Theo đó, nhà số 2 Hàn Thuyên (TP. Nha Trang) có diện tích đất 227m2, 3 tầng, có 9 hộ đang ở. Hiện mái ngói, khung, cột, sàn ở đây đều đã xuống cấp do xây dựng quá lâu, không được tu sửa. Nhà số 59 đường 2-4 (TP. Nha Trang) có diện tích 157m2, 2 tầng, mái bê tông cốt thép, hiện có 6 hộ đang ở, trong đó có 5 hộ đủ điều kiện bán theo Nghị định 61 của Chính phủ, được bố trí ở từ năm 1992 đến nay. Riêng nhà ông Bạch Cư Còn đã được UBND tỉnh cấp đất xây dựng ở số 2 Lê Hồng Phong, nhưng con ông Còn là ông Bạch Huy Hùng vẫn đang sử dụng. Nhà số 12 đường Hai Bà Trưng (TP. Nha Trang) có diện tích 138,8m2, 2 tầng, có 6 hộ sinh sống, hiện nay đã xuống cấp nặng, chật chội, nhưng các hộ dân không muốn di dời đi nơi khác. Ở đường Thống Nhất (TP. Nha Trang) nhà số 268 cũng cần di dời gấp. Nhà có tổng diện tích 145,66m2, 2 tầng, có 6 hộ dân đang sinh sống. Tại TP. Cam Ranh có Khu tập thể Xí nghiệp Đường sắt cũ (tổ dân phố Hòa Do 6, phường Cam Phúc Bắc) được xây dựng từ những năm 1960, nay đã xuống cấp trầm trọng. Khu tập thể có diện tích 461m2, nhà 2 tầng, hiện có 10 hộ gia đình và 2 cá nhân đang ở.


Ông Trần Quang Bửu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngoài chung cư A và B chợ Đầm đã được bán cho các hộ dân sở hữu, các khu nhà ở tập thể, nhà nhiều tầng đều thuộc sở hữu của Nhà nước, nhiều năm nay do xuống cấp nên không thể bán cũng không cho thuê mà chỉ để các hộ dân ở đó chờ di dời, tái định cư.


Sẽ có phương án cưỡng chế di dời


Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, chung cư A và B chợ Đầm đã được UBND tỉnh đưa vào diện di dời để thực hiện dự án chợ Đầm mới do Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang làm chủ đầu tư. Trong khi đó, chung cư 89 Trần Phú lúc đầu dự kiến xây một chung cư khác cũng ở địa chỉ trên để di dời các hộ dân sang, tuy nhiên hiện nay đã hủy phương án này và đang chờ xem xét.


Ngoài hai chung cư trên, những nhà ở tập thể đều đã được lên phương án di dời nhiều năm nay nhưng người dân không chịu đi. 9 hộ dân ở tại nhà số 2 Hàn Thuyên đã được UBND tỉnh đồng ý giải quyết tái định cư tại khối A chung cư Bình Phú từ năm 2009. Sở Xây dựng đã nhiều lần mời các hộ trên lên làm việc cũng như phối hợp với phường Xương Huân để thuyết phục các hộ chuyển đến nơi ở mới là chung cư Bình Phú hoặc giao đất tái định cư Đất Lành, nhưng các hộ không chịu và nêu lý do khu vực bố trí quá xa trung tâm thành phố hoặc khó khăn về tài chính... Hiện nay, Trung tâm Quản lý nhà và chung cư đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà với các hộ dân ở đây.


6 hộ dân đang ở tại số 59 đường 2-4 tuy đã được Sở Xây dựng nhiều lần mời lên làm việc, giải thích chủ trương của tỉnh về mục đích di dời và các chế độ chính sách áp dụng nhưng các hộ cương quyết không đồng ý về tái định cư ở chung cư Bình Phú cũng như chung cư CT4B Vĩnh Điềm Trung. Họ nêu lý do không có khả năng tài chính hoặc quá xa trung tâm, muốn ở đây để tiện buôn bán kiếm sống và có nguyện vọng mua nhà đất đang sử dụng. Tương tự, 6 hộ đang ở nhà 12 Hai Bà Trưng cũng đề nghị được mua lại nhà ở đang sử dụng.


Ông Bửu cho biết: “Nhìn chung tất các chung cư, nhà ở xuống cấp đều đã có phương án bố trí di dời từ nhiều năm nay nhưng các hộ dân không chịu đi. Họ muốn ở gần trung tâm để tiện việc buôn bán. Mới đây, UBND tỉnh đã họp và yêu cầu Sở Xây dựng lên phương án cưỡng chế di dời. Đầu tiên là nhà số 12 Hai Bà Trưng, kế đến là các khu nhà ở tập thể khác xét theo mức độ xuống cấp, cần thiết phải đến nơi ở mới”.


Nhật Thanh