10:06, 06/06/2014

Sắp vận hành các công trình xử lý chất thải

Sau một thời gian thi công, đến nay, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và bãi chôn lấp chất thải rắn tại TP. Cam Ranh (thuộc Dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa) sắp hoàn thành. Dự kiến, cuối tháng 6, các công trình sẽ được đưa vào vận hành.

Sau một thời gian thi công, đến nay, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và bãi chôn lấp chất thải rắn tại TP. Cam Ranh (thuộc Dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa) sắp hoàn thành. Dự kiến, cuối tháng 6, các công trình sẽ được đưa vào vận hành.


Xử lý nước thải theo chuẩn quốc tế


Hiện nay, đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng thuộc hệ thống trạm xử lý nước thải của thành phố tại tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh. Ông Bùi Ngọc Phúc - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ Khánh Hòa cho biết, trạm xử lý nước thải là một phần quan trọng trong công trình thi công hệ thống thoát nước, xử lý nước thải của TP. Cam Ranh. Đến nay, tổng khối lượng thi công công trình đã hoàn thành đến 96%.


Ngoài trạm xử lý nước thải được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, công trình này còn có các tuyến cống thu gom nước thải trải rộng trên địa bàn 5 phường nội thành (gồm: Cam Lộc, Cam Thuận, Cam Lợi, Cam Linh và Cam Phú), được kết nối cùng với các trạm bơm để đưa nước thải về trạm xử lý. Tổng chiều dài tuyến cống là 10.137m, trong đó đường kính ống cống nhỏ nhất là 1m. Trạm xử lý nước thải có công suất 4.000m3/ngày đêm, tương đương 166m3/giờ. Dự kiến, cuối tháng 6-2014 sẽ nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành. Theo thiết kế, nước thải sau khi bơm về trạm sẽ được xử lý theo quy chuẩn quốc tế bằng phương pháp trộn, lắng tạo ra vi sinh, đạt quy chuẩn mới được xả ra môi trường. Ông Phúc cho biết, công trình này có ý nghĩa rất lớn, tránh được ô nhiễm môi trường. Các tuyến cống lớn sẽ giải quyết việc thu gom nước thải về trạm để không còn mùi hôi thối, mỹ quan đô thị sẽ được tốt hơn.

Bãi chôn lấp chất thải rắn đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Bãi chôn lấp chất thải rắn đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng.


Tuy nhiên, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải nêu trên chỉ được phát huy tác dụng khi các hộ gia đình, cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện việc đấu nối với hệ thống xử lý nước tập trung của thành phố (trả phí theo quy định). Đây là công đoạn tiếp theo, nhưng dự kiến sẽ còn nhiều nan giải. Theo ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh, nhiều người dân vẫn còn có thói quen xả nước thải bừa bãi ra môi trường. Vì thế, việc vận động người dân đấu nối hệ thống xả nước thải là rất cần thiết, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững.


Được biết, hiện nay, một số đường ống cống đã được đơn vị thi công lắp đặt nhưng chưa kịp thời san lấp trả lại mặt bằng. Điều này đang ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Thành phố đã yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để khắc phục tình trạng trên.


Bãi chôn lấp  chất thải rắn hiện đại


Ngoài hệ thống thoát nước, xử lý nước thải của thành phố, hiện nay, công trình xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tại TP. Cam Ranh (xây dựng tại xã Cam Thịnh Đông) đã hoàn thành, có thể chôn lấp 50-100 tấn rác/ngày đêm. Lượng chứa rác tại mỗi ô (diện tích 1.500m2) lên đến 5 năm. Theo các cán bộ kỹ thuật, tại khu vực này còn dự phòng 4.500m2 đất để đầu tư các ô chôn lấp rác tiếp theo khi có điều kiện. Bãi chôn lấp chất thải rắn nói trên được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và không có tác động tới môi trường bởi thành và đáy được làm bằng đất sét, được chống thấm bằng hợp chất HDPE (high density polyethylene). “Đây là hệ thống xử lý hiện đại theo một quy trình rất nghiêm ngặt mà nhiều nước đang sử dụng” - ông Phúc cho biết.

 

Tổng trị giá đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và bãi chôn lấp chất thải rắn tại TP. Cam Ranh là 142 tỷ đồng, được Chính phủ phân bổ từ vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).

Trong hoàn cảnh bãi rác Dốc Sạn (xã Cam Thịnh Đông) của thành phố đã quá tải, công trình bãi chôn lấp chất thải rắn mới được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6 này sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của địa phương. Được xử lý theo công nghệ tiên tiến, bãi chôn lấp chất thải rắn này sẽ không ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là khi đưa vào vận hành, rác chôn lấp tại đây vẫn chưa được phân loại. Theo ông Trần Anh Dũng, thành phố đang vận động các doanh nghiệp tham gia vào việc phân loại rác, tái chế rác. Có làm được việc này thì mới phát huy được hiệu quả của bãi chôn lấp. Ngoài ra, thời gian tới, chính quyền địa phương cũng sẽ tuyên truyền cho người dân trong việc phân loại rác ngay từ ban đầu…


Với việc quy hoạch bài bản, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, các công trình này sẽ góp phần bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để Cam Ranh phát triển toàn diện trong tương lai.


THÀNH LONG