
Hiện nay, một số công trình xây dựng nhà cao tầng trên địa bàn TP. Nha Trang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bởi ý thức bảo vệ tính mạng của công nhân và chủ sử dụng lao động còn rất kém…
Hiện nay, một số công trình xây dựng nhà cao tầng trên địa bàn TP. Nha Trang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bởi ý thức bảo vệ tính mạng của công nhân và chủ sử dụng lao động còn rất kém…
Nguy hiểm rình rập
Tại một công trình xây dựng khách sạn cao tầng ở đường Trần Phú (phường Lộc Thọ) một ngày giữa tháng 6, không khí làm việc ở đây rất khẩn trương. Tiếng búa, tiếng cưa sắt, tiếng máy xe trộn bê tông... hợp thành một khối âm thanh hỗn tạp, inh ỏi. Ở tầng thứ 7 có hàng chục công nhân đứng chênh vênh trên giàn giáo cần mẫn tô trát phía ngoài bức tường nhưng không có dây đai, lưới bảo vệ. Trong khi đó, trang phục bảo hộ lao động (BHLĐ) của những công nhân này rất sơ sài. Còn ở tầng trệt, nước thải xây dựng chảy tràn lan, ngập dưới những vũng nước là các phích cắm, ổ điện và dây điện có nhiều mối nối chỉ được bọc sơ sài bằng bao ni lông. Công trình này còn thi công cả ban đêm. Các công nhân tại đây thừa nhận, làm việc ban đêm rất nguy hiểm, nhưng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, họ phải chấp nhận thi công trong điều kiện không đủ ánh sáng, thiếu an toàn.
![]() |
| Công nhân xây dựng luôn đối mặt với nhiều mối nguy hiểm đến tính mạng. |
Tại công trình khách sạn đang được xây dựng ở đường Biệt Thự, trên tầng 4, một thanh niên đang kéo từng xô hồ từ dưới đất lên, mồ hôi nhễ nhại. Bên trong, 3 người thợ sơn đang chà bức tường, bụi bay mù mịt. Không được trang bị BHLĐ, những công nhân này chỉ mang chiếc khẩu trang mỏng, không có kính bảo vệ. Anh Hùng - 1 trong 3 công nhân cho biết: “Chúng tôi làm ở đây không có hợp đồng lao động, làm ngày nào chủ trả công ngày đó. Mỗi ngày, chúng tôi được trả công 150.000 đồng; tự lo ăn uống, trang phục BHLĐ. Mặc dù mang khẩu trang, bụi vẫn bay vào mũi, họng rất khó chịu. Tuy biết làm việc này rất nguy hiểm nhưng không có bằng cấp, nghề nghiệp và vì cuộc mưu sinh nên chúng tôi không thể bỏ nghề...”.
Nhiều sai phạm
Thực tế cho thấy, người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) chưa có ý thức về thực hiện an toàn lao động (ATLĐ). Một thực trạng diễn ra phổ biến là sau khi nhận thầu công trình, phần lớn các đơn vị thi công thường hợp đồng lại với các cai thầu nhỏ. Những người này lại thuê lao động đến làm, không có hợp đồng lao động nên tạo nhiều khó khăn trong quản lý NLĐ cũng như công tác BHLĐ ở các doanh nghiệp xây dựng.
Mới đây, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra tại một số doanh nghiệp thi công công trình xây dựng nhà cao tầng trên địa bàn TP. Nha Trang. Qua đó, phát hiện phần lớn các đơn vị này còn nhiều sai phạm trong thực thi công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy. Các sai phạm chủ yếu tập trung vào những nội dung như: chưa xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử dụng cần cẩu tháp đã hết hạn kiểm định; chưa thực hiện định kỳ tự kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm tại công trường; chưa có đầy đủ biển báo, chỉ dẫn, tuyên truyền về ATLĐ tại công trường; chưa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xây dựng không khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ; không trang bị đầy đủ BHLĐ cho NLĐ, tủ thuốc, băng ca, nẹp để sơ cấp cứu tại công trường, các thiết bị chữa cháy tại chỗ theo quy định...
Ông Mai Xuân Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn, thanh kiểm tra, thậm chí xử phạt các đơn vị vi phạm ATLĐ, phòng cháy chữa cháy, nhưng hiện nay còn nhiều đơn vị vẫn vi phạm. Bên cạnh đó, nhận thức của NLĐ về ATLĐ còn hạn chế nên không ít NLĐ đã bỏ qua các nguyên tắc an toàn, khoa học trong quá trình làm việc”.
Để bảo đảm an toàn tính mạng cho NLĐ trong quá trình làm việc, đơn vị sử dụng lao động cần có trách nhiệm trước việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Các đơn vị là chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu thi công phải thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về ATLĐ và đề ra các biện pháp bảo đảm ATLĐ hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những đơn vị vi phạm…
PHÚ VINH



