02:05, 24/05/2014

Trao Giải thưởng Tuổi trẻ Alexandre Yersin

Chiều 24-5, tại Nha Trang, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa và tổ chức Le Liseron de France (Hội Rau muống Pháp) sẽ trao Giải thưởng Tuổi trẻ Alexandre Yersin do tổ chức Le Liseron de France tài trợ. Có mặt tại Nha Trang để trao giải thưởng này, ông Biron Bernard, Chủ tịch tổ chức Le Liseron de France cho biết:

Chiều 24-5, tại Nha Trang, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa và tổ chức Le Liseron de France (Hội Rau muống Pháp) sẽ trao Giải thưởng Tuổi trẻ Alexandre Yersin do tổ chức Le Liseron de France tài trợ. Có mặt tại Nha Trang để trao giải thưởng này, ông Biron Bernard, Chủ tịch tổ chức Le Liseron de France cho biết:

 


Giải thưởng Tuổi trẻ Alexandre Yersin ra đời trong khuôn khổ Kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (năm 2013). Năm đầu tiên, Giải thưởng được trao tại Hà Nội, nơi chính thức tổ chức năm Hữu nghị Pháp tại Việt Nam. Năm nay, Nha Trang được chọn làm nơi trao giải vì nơi đây như là quê hương thứ hai của bác sĩ Alexandre Yersin.


- Thưa ông, giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào?


- Trong khuôn khổ năm Hữu nghị Việt Nam tại Pháp 2014, lễ trao Giải thưởng Tuổi trẻ Alexandre Yersin do tổ chức Le Liseron de France tài trợ là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của người Việt Nam với nhà bác học Alexandre Yersin và qua đó, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.


- Giải thưởng này có gì đặc biệt, thưa ông?


- Giải thưởng này hướng tới các bạn sinh viên, học sinh Việt Nam khối Pháp ngữ, có độ tuổi dưới 23. Bài dự thi được viết bằng tiếng Pháp, dưới dạng truyện ngắn, thể hiện những ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ. Năm nay, có 87 bài dự thi của các bạn trẻ trên toàn lãnh thổ Việt Nam tăng so với năm trước (54 bài). Chúng tôi không đặt nặng yếu tố ngữ pháp mà đánh giá cao những bài viết có cốt truyện độc đáo, sáng tạo, ý tưởng mới mẻ. Từ 87 bài dự thi, Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn được 4 bài viết hay để trao giải, với tổng giá trị giải thưởng 2.000 Euro (giải nhất 800 Euro, giải nhì 600 Euro, giải ba 400 Euro và giải khuyến khích 200 Euro).


- Được biết, ông dành tình cảm đặc biệt với Nha Trang, tổ chức Le Liseron de France đã có nhiều hoạt động từ thiện – xã hội ở Nha Trang. Ông có thể chia sẻ về điều này?


- Tôi là một trong những thành viên sáng lập tổ chức Le Liseron de France. Ông Chủ tịch tiền nhiệm là người đã lớn lên ở mảnh đất này nên có tình cảm gắn bó với Nha Trang – Khánh Hòa. Còn tôi cũng rất yêu Nha Trang, rất yêu quý những người dân nơi đây. Chúng tôi đã có nhiều hoạt động hỗ trợ từ thiện – xã hội như: Tặng sách cho thư viện, hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, tài trợ mổ đục thủy tinh thể cho người già, trao học bổng và xe đạp cho trẻ em nghèo.


- Xin cảm ơn ông!


N.D (Thực hiện)