06:05, 08/05/2014

Cần tiếp tục nhân rộng

Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở TP. Nha Trang, nhiều điển hình có cách làm hay, sáng tạo cần tiếp tục nhân rộng…

Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở TP. Nha Trang, nhiều điển hình có cách làm hay, sáng tạo cần tiếp tục nhân rộng…


Nhiều cách làm hay


Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), thời gian qua, phường Ngọc Hiệp đã triển khai mô hình tự quản bảo vệ môi trường ở các khu dân cư trên địa bàn. Toàn phường đã khắc phục khó khăn để gìn giữ môi trường sạch, đẹp. Trước đây, tại khu dân cư 13 và 14 Ngọc Thảo gặp nhiều khó khăn trong việc thu gom rác do đường vào khu dân cư nhỏ hẹp, xe lấy rác không vào được. Từ đó, người dân vứt rác bừa bãi (mỗi ngày hơn 1 tấn rác thải) gây ô nhiễm môi trường. Trước tình trạng này, Đảng ủy phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng tìm giải pháp khắc phục. Ban công tác Mặt trận khu dân cư 13 và 14 đã mạnh dạn đề xuất xây dựng mô hình thu gom rác tự quản do hộ anh Trịnh Đình Lưu đảm nhận. Thời gian đầu, việc triển khai gặp nhiều trở ngại trong vận động các hộ đóng phí đổ rác. Nhờ có sự tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể để người dân hiểu rõ, đến nay, mô hình này hoạt động rất hiệu quả. Thu nhập của 2 vợ chồng người gom rác cũng đạt hơn 8 triệu đồng/tháng. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho mô hình này...


Cuộc vận động nhân dân không rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang do thành phố phát động cũng đã dần đi vào đời sống. Trong đó, điển hình có phong trào ở xã Vĩnh Thái thu được nhiều kết quả đáng mừng. Trên địa bàn xã có 2 nghĩa trang, UBND xã Vĩnh Thái đã lập 5 tổ vận động ở các địa bàn thôn để tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp thành viên trụ cột trong các gia đình có người thân qua đời, có mặt từ đầu cho tới cuối buổi đưa tang để nhắc nhở... Đặc biệt, tổ đã xây dựng kế hoạch cụ thể làm việc với các thầy lễ về chủ trương không rải vàng mã trên đường đưa tang và được các thầy lễ đồng tình. Nhờ đó, từ tháng 12-2013 đến nay, xã đã vận động được 24/26 đám tang không rải vàng mã (trong khi đó, toàn thành phố có hơn 300 đám tang, nhưng chỉ có 182 trường hợp không rải vàng mã)...

 

Vợ chồng anh Trịnh Đình Lưu thu gom rác tại những con đường nhỏ hẹp tại cồn Ngọc Thảo.
Vợ chồng anh Trịnh Đình Lưu thu gom rác tại những con đường nhỏ hẹp tại cồn Ngọc Thảo.


Năm 2013, toàn thành phố có 20/23 đơn vị mất danh hiệu thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa do có gia đình sinh con thứ ba. Vấn đề này tiếp tục gây khó khăn đối nhiều ban lãnh đạo thôn, tổ dân phố. Ở phường Phước Tiến, nhờ có sự kiên trì vận động trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thường xuyên thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh, tư vấn, vận động đúng từng nhóm đối tượng; chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thể... nên từ năm 2009 đến năm 2012, phường Phước Tiến có hơn 50% tổ dân phố không có người sinh con thứ 3 từ 5 năm trở lên. Năm 2013, 100% tổ dân phố không có người sinh con thứ 3.


Cần nhân rộng phong trào


TDĐKXDĐSVH là phong trào có điều kiện kết hợp tốt trong công tác vận động quần chúng giữa các đoàn thể. Tại hội nghị sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố năm 2013, ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào đã ghi nhận những cách làm sáng tạo, đi vào lòng dân. Ông Hà cho rằng, những quyết tâm của cơ sở đã đóng góp vào thành công của phong trào toàn thành phố. Nhiều thôn, tổ dân phố phải học tập xã Vĩnh Thái về phương pháp vận động thầy lễ để không rải vàng mã trên đường đưa tang. Thành phố cũng đang triển khai thí điểm thu gom rác tự quản, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì lương của người gom rác quá thấp, vì vậy cần phải tham khảo cách làm tại phường Ngọc Hiệp...


Năm 2014, thành phố tiếp tục tuyên truyền mọi lúc mọi nơi, dưới nhiều hình thức cho phong trào TDĐKXDĐSVH. Lãnh đạo UBND thành phố cũng chỉ đạo việc triển khai đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa phải ngày càng được quán triệt chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng các nội dung và tiêu chí quy định. Thành phố sẽ đưa thêm tiêu chí không rải vàng mã trong việc đưa tang vào danh mục xét và bình chọn thôn, tổ dân phố văn hóa. Đồng thời phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt về nếp sống văn minh trong việc tang năm 2014. Các địa phương phải phát huy tinh thần sáng tạo và cần nhân rộng những mô hình hiệu quả để cùng xây dựng TP. Nha Trang văn minh và thân thiện.


Hương Quỳnh