06:04, 24/04/2014

Vạn Ninh: Kiểm soát tốt dân số vùng biển

Gần đây, mức sinh trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã được kiểm soát tốt. Có được kết quả này một phần nhờ huyện đã thực hiện tốt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển (Đề án 52) giai đoạn 2009 - 2013.

Gần đây, mức sinh trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã được kiểm soát tốt. Có được kết quả này một phần nhờ huyện đã thực hiện tốt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển (Đề án 52) giai đoạn 2009 - 2013.


Nỗ lực tuyên truyền…


Huyện Vạn Ninh có 13 xã, thị trấn, trong đó có 10 xã, thị trấn thuộc vùng biển, đảo, ven biển. Những năm trước, do nhận thức còn hạn chế nên đa số người dân miền biển thường sinh dày, sinh nhiều, có gia đình sinh tới 5, 7 con. Tuy nhiên, từ tháng 9-2009, việc triển khai Đề án 52 đã giúp người dân nâng cao nhận thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).


Theo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vạn Ninh, hàng năm, Đề án 52 đều triển khai các hoạt động truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho người dân vùng biển và lao động trên biển. Đặc biệt, Đề án còn phối hợp với Đồn Biên phòng Vạn Hưng tổ chức các hoạt động truyền thông bề nổi tại các cảng cá và cầu cảng thị trấn Vạn Giã; gắn 60 hộp truyền thông tại các âu thuyền để thường xuyên cấp phát viên tránh thai, bao cao su và tờ rơi cho người đi biển. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền trực tiếp qua tư vấn nhóm nhỏ, thăm hộ gia đình và nói chuyện chuyên đề trong cộng đồng dân cư cũng được thực hiện thường xuyên…

 

Tư vấn kế hoạch hóa gia đình cho người dân ở Vạn Giã.
Tư vấn kế hoạch hóa gia đình cho người dân ở Vạn Giã.


Qua 5 năm, Đề án 52 đã tổ chức 89 đợt tuyên truyền lưu động; nói chuyện chuyên đề 275 lượt; tư vấn cho 902 nhóm với trên 15.000 nghìn lượt người tham dự. Số đối tượng được tư vấn bình quân/năm hơn 6.000 lượt. Đã có 30.000 tờ rơi, bản tin được phát đến tay người dân… Nhờ đó, nhận thức của người dân vùng biển đã có những chuyển biến tích cực, công tác vận động cũng dễ dàng hơn. Đã có hơn 21.000 phụ nữ đồng ý khám phụ khoa; 229 phụ nữ thực hiện triệt sản; 6.186 người đặt dụng cụ tử cung; 30.290 người uống viên tránh thai; 2.566 người tiêm thuốc tránh thai...


 Hiệu quả cao

Theo thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, năm 2013, tỷ suất sinh toàn tỉnh là 15,64 %o và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 9,85%. Số con trung bình của phụ nữ trong tuổi sinh đẻ là 1,93 con.

Bác sĩ Huỳnh Tình - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vạn Ninh cho biết: Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai là 72,6% năm 2009, đến năm 2013 tăng lên 84,5%. Nhờ chuyển biến về nhận thức nên số người thực hiện KHHGĐ ở Vạn Ninh ngày một nhiều. Nhất là thế hệ trẻ đã thực hiện chính sách dừng sinh ở 2 con rất tốt.


Chị Hồ Thị Kim Oanh (Tổ dân phố 5 - thị trấn Vạn Giã) cho biết: “Chồng đi biển, tôi ở nhà nội trợ, thu nhập hai vợ chồng bấp bênh, sinh nhiều sẽ không đủ nuôi con”. Vì vậy, sau khi sinh con thứ 2 được 14 tháng, chị đã nhờ cộng tác viên dân số tư vấn và chọn cho mình biện pháp tránh thai phù hợp. Còn chị Nguyễn Thị Như Thảo (Tổ dân phố 7 - thị trấn Vạn Giã) thì quyết định dừng sinh ở 1 con, bởi theo chị, thu nhập của vợ chồng bấp bênh, sinh thêm sẽ không lo được cho con đầy đủ.


Theo thống kê của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vạn Ninh, từ năm 2009 đến 2013, tỷ suất sinh toàn huyện đã giảm từ 12,83%o xuống còn 11,87%o. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 9,57% xuống còn 8,35%. Đặc biệt, số con trung bình của 1 phụ nữ trong tuổi sinh chỉ còn 1,23 con. Bác sĩ Huỳnh Tình cho biết: “Đời sống kinh tế, nhận thức của người dân miền biển ngày một nâng cao, nhiều người có tâm lý lười sinh. Đây là một yếu tố có thể ảnh hưởng không tốt đến kết cấu dân số trong tương lai. Vì thế, thời gian tới, ngoài tuyên truyền giảm sinh cho các cặp vợ chồng đã có 2 con nhưng không KHHGĐ, chúng tôi còn phải tuyên truyền thêm cho các cặp vợ chồng trẻ nên sinh đủ 2 con”.


M.T