11:04, 23/04/2014

Thiếu nước sinh hoạt

Đã 3 năm qua, từ sau khi hệ thống cấp nước Suối Hàn bị hỏng, thôn Mỹ Lợi luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

Đã 3 năm qua, từ sau khi hệ thống cấp nước Suối Hàn bị hỏng, thôn Mỹ Lợi luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

 

Ông Trần Ngọc Xuân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Các công trình nước sạch được phê duyệt trong Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015. Việc điều chỉnh hay bổ sung cần có ý kiến của ngành chủ quản là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Những ngày này, khi tình hình hạn hán kéo dài, việc khan hiếm nước sinh hoạt trên địa bàn thôn Mỹ Lợi lại càng căng thẳng. Phần lớn các hộ đều phải đi mua nước về dùng, bởi các giếng trong vùng đã trơ đáy. Lâu nay, khu dân cư quanh điểm trường tiểu học ở thôn Mỹ Lợi (có khoảng 100 hộ) bơm nhờ nước ao sen của chùa, nay nhà chùa cũng từ chối bởi không đủ nước tưới cây. Thiếu nước, mọi sinh hoạt đều đảo lộn, nhiều hộ phải mua nước máy về dùng với giá 70.000 đồng/m3. Chị Nguyễn Thị Son - nhà trong thôn phàn nàn: “Cả nhà xài 1 ngày 1m3 nước nên không dám phung phí. Cứ vài hôm, tôi lại mang đồ về nhà ngoại ở thôn Phong Thạnh giặt một lần, cực lắm”. Người dân xóm chùa càng khổ hơn khi đường sá chưa được nâng cấp, nhà đầy bụi mà không có nước để vệ sinh…


Xã Ninh Lộc có 8 thôn, thôn Mỹ Lợi có 435 hộ với 1.817 nhân khẩu, là nơi khó khăn nhất, thường xuyên thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Đây là vùng cao, biệt lập với các thôn khác, mùa mưa thì ngập úng, mùa nắng thì khô hạn. Do vậy, các giếng nước trong vùng đều bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Khao khát có nước sạch đang là mơ ước cháy bỏng của người dân nơi đây. Nhiều hộ cho biết, họ sẵn sàng cùng Nhà nước đầu tư để có nước…

 

Người dân thôn Mỹ Lợi đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Người dân thôn Mỹ Lợi đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

 

Theo ông Nguyễn Ngọc Luận - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Lộc, trước đây, nguồn nước cấp cho thôn Mỹ Lợi lấy từ hệ thống cấp nước Suối Hàn (xã Ninh Tân). Công trình này xây dựng từ năm 2007, đã hư hỏng, xuống cấp, ngưng trệ 3 năm nay nên tình trạng khan hiếm nước ngày càng trầm trọng. Hiện tại, nguồn nước do hệ thống cung cấp nước sạch Bình - Quang - Hưng do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đầu tư kéo đường ống về chỉ cách địa bàn thôn 100m, cách hệ thống Suối Hàn 3m nhưng phải nằm chờ. Trao đổi với ông Lê Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, chúng tôi được biết, đến nay, hệ thống cung cấp nước sạch Bình - Quang - Hưng đã cung cấp cho hàng ngàn hộ trong khu vực nên không thể đảm đương cung cấp thêm cho thôn Mỹ Lợi. Mặt khác, đường ống cũ từ công trình Suối Hàn đã xuống cấp, rệu rã, không chịu nổi áp lực khi vận hành. Còn ông Dương Văn Lúc - Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa cho biết, hệ thống cấp nước tại xã Ninh Lộc do Công ty làm chủ đầu tư, chỉ có thể cung cấp nước cho các thôn phía dưới Quốc lộ 1A, không đủ áp lực cung cấp cho thôn Mỹ Lợi.


Được biết, thị xã đã có văn bản trình tỉnh và tỉnh đang giao Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp các ngành liên quan giải quyết vấn đề này. Hy vọng thôn Mỹ Lợi sẽ sớm không còn cảnh thiếu nước…


P.L